Cuộc sống của các thành viên nhóm nữ đời đầu ở nước ngoài

Võ Thu Hà (Tik Tik Tak), Tuyết Ngân (Tam ca Áo trắng), Ngọc Anh (3A) và Duy Uyên (Mắt Ngọc) hầu như chuyển sang làm văn phòng, sống kín tiếng sau khi ra nước ngoài định cư.

 Giai đoạn cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000 là thời kỳ hưng thịnh của các nhóm nhạc Việt. Tik Tik Tak là một trong số đó. Nhóm nhạc 4 thành viên (Võ Thu Hà, Thùy Vân, Hồng Thúy, Yến Dung) hoạt động trong giai đoạn 1998-2003 và được yêu mến nhờ hit Ngày xưa ơi. Trong nhóm, Võ Thu Hà là người nhỏ tuổi nhất và có cuộc sống kín tiếng nhất hiện nay.

Giai đoạn cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000 là thời kỳ hưng thịnh của các nhóm nhạc Việt. Tik Tik Tak là một trong số đó. Nhóm nhạc 4 thành viên (Võ Thu Hà, Thùy Vân, Hồng Thúy, Yến Dung) hoạt động trong giai đoạn 1998-2003 và được yêu mến nhờ hit Ngày xưa ơi. Trong nhóm, Võ Thu Hà là người nhỏ tuổi nhất và có cuộc sống kín tiếng nhất hiện nay.

Sau khi nhóm tan rã vào năm 2003, cô lên đường đi du học, sau đó kết hôn và định cư tại Singapore. Từ giọng ca được săn đón trong showbiz, Võ Thu Hà chuyển hướng sang làm văn phòng. Hiện tại, cựu thành viên Tik Tik Tak đảm nhận vai trò phiên dịch tại bệnh viện Mount Elizabeth.

Tam ca Áo trắng là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất vào những năm 1990. Nhóm gồm 3 chị em ruột: Tuyết Ngân, Minh Thư và Minh Tú. Trong đó, Minh Tú và Minh Thư là chị em sinh đôi. Với giọng ca trong sáng, trẻ trung, Tam ca Áo Trắng đã gây dựng tên tuổi với nhiều ca khúc nổi tiếng như Vào hạ, Phố xa, Mặt trời bé con… Nhóm tan rã vào năm 2002 khi 3 thành viên lần lượt kết hôn.

Tuyết Ngân (giữa) sinh năm 1973, từng đảm nhận vị trí giọng ca chính trong nhóm. Sau khi kết hôn, cô và chồng định cư tại Mỹ. Tuyết Ngân có 2 con là Tuyết Nghi và Bảo Nguyên. Hiện, cô gần như không tham gia bất kỳ hoạt động ca hát nào. Chị cả nhóm Tam ca Áo trắng dành thời gian chăm sóc con và quản lý spa cùng chồng.

Tam ca 3A được thành lập vào năm 1995 với 3 thành viên Minh Anh, Minh Ánh và Ngọc Anh. Ba cô gái đều là "con nhà nòi", được tạo điều kiện theo đuổi nghệ thuật từ sớm. Minh Anh và Minh Ánh là con gái của nghệ sĩ Bội Trân. Trong khi đó, bố của Ngọc Anh là nguyên Giám đốc Nhà hát Tuồng. Khi nhóm đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Ngọc Anh tuyên bố rời nhóm để kết hôn. Cô và chồng định cư tại Mỹ.

Tại Mỹ, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục đi hát và đạt được một số thành tựu nhỏ. Cô là giọng ca được khán giả hải ngoại ưa thích. Về đời tư, Ngọc Anh 3A trải một lần đổ vỡ hôn nhân và có con trai riêng. Hiện nay, cô sống cùng chồng Tây hơn 12 tuổi. Hai người sở hữu căn biệt thự khá khang trang ven bờ biển. Thường ngày, ngoài thời gian đi hát, Ngọc Anh dành nhiều thời gian tập thể dục, nấu ăn và chăm sóc cây cối trong vườn.

Duy Uyên là một trong những thành viên đời đầu của nhóm Mắt Ngọc. Nhóm được thành lập vào năm 1998, tiền thân là đội ca múa Nhà văn hóa thiếu nhi TP.HCM. Mắt Ngọc là một trong những nhóm nhạc được khán giả 8X, 9X yêu mến nhất. Họ cũng là một trong những người đi đầu, tạo nên trào lưu nhạc trẻ, teenpop thời kỳ đầu thập niên 2000. Năm 2010, Duy Uyên kết hôn với bạn trai Việt kiều Tường Huy. Cô cũng rời nhóm để chuyển tới Mỹ định cư.

Sau khi tới Mỹ, Duy Uyên học thêm về siêu âm để làm việc trong ngành y. Từ bỏ ánh hào quang showbiz, cựu thành viên Mắt Ngọc lựa chọn cuộc sống văn phòng để có thời gian chăm sóc chồng con. Hiện, ngoài công việc ở bệnh viện, Duy Uyên còn đảm nhận thêm vị trí biên tập tại đài truyền hình. Vợ chồng cô có một con gái 6 tuổi tên là Hailee. Cô bé được khen xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuoc-song-kin-tieng-o-nuoc-ngoai-cua-cac-thanh-vien-nhom-nu-doi-dau-post1053343.html