Cuộc sống của 'chàng hề' được Châu Tinh Trì nâng đỡ

Lý Thượng Chính từng tham gia 3 bộ phim của Châu Tinh Trì, đóng vai phụ nhưng vẫn được yêu mến. Hiện tại, anh theo đuổi nghề diễn bên cạnh công việc ở đài truyền hình.

Ngày 22/5, HK01 đưa tin Lý Thượng Chính trở lại màn ảnh với bộ phim hài Over My Dead Body. Vào vai nhân vật bảo vệ vui nhộn, nam diễn viên nhận được sự yêu thích của khán giả. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông mới đây, anh gây chú ý khi nhắc đến Châu Tinh Trì.

Không hối hận khi theo Tinh Gia diễn hài

Lý Thượng Chính sinh năm 1981, xuất thân trong gia đình trí thức, cha mẹ làm giáo viên. Anh là sinh viên xuất sắc của khoa Kiến trúc tại Đại học Hong Kong.

Khi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, Lý Thượng Chính bỏ học để vào đài truyền hình làm trợ lý sản xuất, sau đó chuyển sang dẫn chương trình. Quyết định của Lý Thượng Chính khiến cha mẹ thất vọng, không nhìn mặt anh một thời gian.

Sau một năm làm việc ở hậu trường, Lý Thượng Chính được giao phụ giúp MC kỳ cựu Lâm Hải Phong cho chương trình giải trí. Làm nền trong tiết mục, chỉ có vỏn vẹn vài câu thoại nhưng Lý Thượng Chính lại bất ngờ lọt vào mắt xanh của Châu Tinh Trì.

Lý Thượng Chính có những vai diễn đáng nhớ trong phim của Châu Tinh Trì. Ảnh: Sina.

Lý Thượng Chính có những vai diễn đáng nhớ trong phim của Châu Tinh Trì. Ảnh: Sina.

Theo Lý Thượng Chính, Tinh Gia đã nhờ người quen xin số điện thoại và hẹn gặp anh sau khi xem show giải trí. Ngày gặp mặt, đạo diễn Hong Kong thảo luận với Lý Thượng Chính về vai diễn trong Tuyệt đỉnh Kung Fu 2.

Sau đó, kế hoạch quay dự án này gặp trục trặc, phải dừng sản xuất. Tuy nhiên, Châu Tinh Trì không cắt suất diễn của nam diễn viên mà chuyển anh sang bộ phim Siêu khuyển thần thông (còn gọi là Trường Giang số 7 hay CJ7). Lý Thượng Chính đóng vai chủ nhiệm Tào.

Sau dự án trên, Lý Thượng Chính bỏ nghề MC ở TVB, đầu quân cho công ty giải trí Tinh Huy của Châu Tinh Trì. "Chỉ cần hợp tác với Tinh Gia, bảo tôi vứt bỏ tiền của, cơ hội thăng tiến tôi cũng cam lòng. Tôi chưa từng hối hận khi đi theo anh ấy", nam diễn viên chia sẻ.

Ở giai đoạn gắn bó với vua hài Hong Kong, Lý Thượng Chính có vai diễn Sa Tăng trong Tây du ký: Mối tình ngoại truyện, nhân vật cảnh sát hài hước trong Mỹ nhân ngư được khán giả đặc biệt nhớ đến. Lý Thượng Chính bày tỏ biết ơn Châu Tinh Trì đã cho anh một cơ hội đổi đời.

Ngoài đóng vai phụ, nam nghệ sĩ còn trở thành trợ lý trường quay trong nhiều tác phẩm của Tinh Gia. Lý Thượng Chính chia sẻ Châu Tinh Trì là người khó tính, nghiêm khắc, thường xuyên nổi nóng khi làm việc. Nhân viên trường quay hay diễn viên làm trái ý đều bị ông trách mắng.

Lý Thượng Chính chia sẻ anh là người ít bị Tinh Gia quở mắng nhất. Anh chỉ chịu áp lực luôn bị đạo diễn Hong Kong hối thúc, phải chuẩn bị khẩn trương cho các cảnh quay.

Tuy nhiên, Lý Thượng Chính cho rằng cộc cằn, bảo thủ là cá tính riêng của Châu Tinh Trì. Điều anh ngưỡng mộ ở vua hài là tinh thần sáng tạo, luôn nhìn thấy những điểm thú vị ở mỗi nghệ sĩ. Theo Lý Thượng Chính, Tinh Gia là đạo diễn hiếm hoi ở showbiz sẵn sàng trao cơ hội cho nghệ sĩ trẻ có tố chất mà không nhìn đến ngoại hình, hậu thuẫn.

Lý Thượng Chính từng chứng kiến Châu Tinh Trì chẳng bận tâm đến thái độ của nhà đầu tư, sẵn sàng gạt bỏ 100 diễn viên tham gia casting, ngừng buổi thử vai vì cảm thấy không ai có tiềm năng.

"Tinh Gia rất nóng tính. Nếu anh ấy yêu cầu bạn làm điều gì đó, bạn bắt buộc phải làm. Ai làm việc quen đều biết rằng, mọi thứ Châu Tinh Trì bắt bạn làm đều có chủ đích của anh ấy. Tinh Gia có thể biến hóa cảnh quay, nhân vật trong tích tắc. Nếu bạn cãi lại, người chịu thiệt là bạn", Lý Thượng Chính chia sẻ.

Vì vậy, Lý Thượng Chính trân quý quãng thời gian gắn bó, được học hỏi phong cách diễn hài duyên dáng từ Tinh Gia. Dù không còn chung đường, anh vẫn hy vọng có cơ hội tái hợp tác với đạo diễn kỳ cựu của showbiz Hong Kong.

Mối tình 18 năm với bạn gái

Lý Thượng Chính hiện làm sản xuất truyền hình song song với đóng phim. Anh chia sẻ phải làm 2 nghề mới đủ sống. Trước đây, vì chỉ gắn bó với công việc diễn xuất, nam diễn viên từng lâm cảnh nguy khó.

Trong thời gian thất nghiệp, anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải nằm viện điều trị nhiều tháng. Giai đoạn này, nam diễn viên sống nhờ tiền vay mượn bạn bè và bảo hiểm xã hội dành cho người khó khăn.

Sau ra viện, anh xin rời công ty của Châu Tinh Trì, quay lại làm việc cho đài truyền hình cáp. Công việc trong ngành truyền hình giúp anh có mức thu nhập ổn định. Đóng phim bây giờ là nghề phụ của Lý Thượng Chính.

Hiện tại, nam diễn viên vẫn đóng phim dù sự nghiệp không thành công rực rỡ. Ảnh: HK01.

Về đời tư, Lý Thượng Chính chia sẻ gắn bó với bạn gái 18 năm qua. Họ không kết hôn hay có con. Anh cho biết đây là ý nguyện của bạn gái bởi cô bị ung thư, không muốn liên lụy đến Lý Thượng Chính.

Theo nam diễn viên, bạn gái từng nhiều lần đề nghị chia tay để anh đến với người khác, xây dựng tổ ấm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, Lý Thượng Chính không đồng ý. Nhiều năm qua, anh đồng hành với bạn gái trong việc chữa trị căn bệnh hiểm nghèo.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-cua-chang-he-duoc-chau-tinh-tri-nang-do-post1433319.html