Cuộc sống của Meghan Markle đảo lộn sau lễ cưới

Danh tiếng tăng lên, ngừng dùng mạng xã hội, mất đi sự riêng tư là những biến đổi trong cuộc sống của Meghan Markle, công tước phu nhân xứ Sussex, khi làm dâu hoàng gia Anh.

Lần đầu tiên gặp Hoàng tử Harry, Meghan Markle không hay biết về cuộc sống hoàng gia. Chỉ sau vài tháng hẹn hò, sự riêng tư của nữ diễn viên người Mỹ biến mất, cuộc sống cô cũng hoàn toàn thay đổi, theo The List.

Sau khi chính thức trở thành cháu dâu Nữ hoàng Anh, Meghan buộc phải rút khỏi bộ phim truyền hình Suits, khóa tài khoản mạng xã hội và thay đổi phong cách ăn mặc.

“Anh đã cố gắng cảnh báo em nhiều nhất có thể”, Hoàng tử Harry nói với Meghan Markle sau khi thông báo về lễ đính hôn của họ trong cuộc phỏng vấn với BBC.

“Tôi không suy nghĩ nhiều về chức danh và vai trò của mình. Tôi chỉ làm những gì cảm thấy phù hợp”, Meghan từng nói với Ebony.

 Hoàng tử Harry và Meghan Markle kết hôn tháng 5/2018 tại Lâu đài Windsor.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle kết hôn tháng 5/2018 tại Lâu đài Windsor.

Cuộc sống đảo lộn

Hoàng tử Harry và Meghan Markle tổ chức đám cưới vào tháng 5/2018 tại Lâu đài Windsor, sau 6 tháng đính hôn. Tháng 5/2019, hoàng gia Anh thông báo Meghan sinh con đầu lòng - bé Archie.

“Tôi được ở bên 2 người đàn ông tuyệt nhất thế giới. Tôi thực sự hạnh phúc”, cô nói với The Washington Post.

Nhưng kể từ đó, cặp vợ chồng quyền lực cố gắng giữ con trai tránh xa sự soi xét của truyền thông. Thực tế, dù Archie đứng thứ 7 trong danh sách kế vị ngai vàng, cậu bé chưa chính thức được phong tước vị hoàng gia, theo Time.

Trong khi nhiều người mơ ước trở thành thành viên hoàng gia, Meghan Markle cho biết đó không phải là cuộc sống dành cho cô.

Tháng 1/2020, vợ chồng Hoàng tử Harry thông báo về việc rút lui khỏi hoàng gia. Hai người đưa ra quyết định sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, xuất phát từ mong muốn mãnh liệt về sự riêng tư, đặc biệt là đối với con trai Archie.

Vợ chồng Hoàng tử Harry rút lui khỏi hoàng gia vì muốn có cuộc sống riêng tư.

Trước đám cưới hoàng gia vào năm 2018, Meghan thừa nhận cô không biết mình cuộc sống của mình sẽ ra sao, theo BBC. Chỉ riêng tin tức về lễ đính hôn với Hoàng tử Harry cũng đủ gây ra tranh cãi cho nữ diễn viên người Mỹ.

Trong vài năm tiếp theo, vô số áp lực và quyền riêng tư bị tước đi đã thực sự ảnh hưởng đến Meghan Markle. “Có quan niệm sai lầm rằng tôi từng hoạt động trong ngành giải trí nên quá quen với việc bị cánh săn ảnh theo dõi”, Meghan nói.

Những năm qua, vợ chồng Hoàng tử Harry kiên quyết chống lại các tờ báo lá cải. Đỉnh điểm là tháng 1/2020, cánh săn ảnh đã vượt quá giới hạn khi chụp ảnh con trai Archie của họ tại công viên nước. Tháng 12, Meghan Markle và Hoàng tử Harry đã thắng kiện.

Trước hàng loạt xáo trộn, cả hai quyết định gác lại cuộc sống vương giả. “Tôi nghĩ việc loại bỏ tất cả điều vướng bận và ồn ào đó giúp chúng tôi dễ dàng tận hưởng cuộc sống bên nhau”, Meghan nói.

Giá trị tài sản ròng tăng vọt

Meghan Markle từng hoạt động trong làng giải trí Mỹ. Vì vậy, việc cô rời khỏi Los Angeles chưa bao giờ được coi là hợp lý, theo Esquire.

Tuy vậy, kể từ khi bước chân vào gia đình hoàng gia Anh năm 2018, Meghan đã sống ở nhiều nơi thế giới. Cô và chồng tới sống ở Cung điện Kensington (London, Anh) trước khi chuyển đến Frogmore Cottage với sự ra đời của con trai.

Khi thông báo tách khỏi gia đình hoàng gia vào năm 2020, Meghan và Hoàng tử Harry trở lại Bắc Mỹ. Họ định cư ở Canada - nơi Meghan quay bộ phim Suits trong suốt 7 năm.

Tháng 8/2020, People đưa tin đôi vợ chồng bí mật mua ngôi nhà ở Santa Barbara, California. Dù cố gắng bảo vệ quyền riêng tư, nữ công tước phu nhân xứ Sussex xác nhận với The 19: “Thật tốt khi được ở nhà”.

Giá trị tài sản ròng của vợ chồng Hoàng tử Harry liên tục gia tăng từ khi rời hoàng gia.

Với quyết định rời khỏi Anh, Meghan Markle và Hoàng tử Harry cũng trở nên độc lập về tài chính. Giá trị tài sản ròng của họ liên tục tăng vọt.

Tháng 9, Meghan Markle và Hoàng tử Harry ký hợp đồng trị giá 150 triệu USD với Netflix. Ngoài ra, cả hai cũng ký hợp đồng từ 35-75 triệu USD với Spotify.

Các chuyên gia ước tính trong vài năm tới, các giao dịch của Meghan và Hoàng tử Harry có thể giúp họ có gần 10 tỷ USD, theo Newsweek. Forbes nhận định đây không phải là con số tồi nếu so với khối tài sản 88 tỷ USD của hoàng gia Anh.

Việc gia nhập hoàng gia Anh đi kèm rất nhiều sự chỉ trích và soi xét, song cũng khiến tiếng nói của Meghan Markle có trọng lượng hơn. “Khi đám đông sẵn sàng lắng nghe bạn, trách nhiệm đi kèm cũng rất lớn. Tôi coi trọng điều đó”, Meghan nói với BBC.

Sau khi tách khỏi hoàng gia Anh, vợ chồng Hoàng tử Harry đã ký hợp đồng với một số cơ quan truyền thông ở Mỹ, trong đó có Harry Walker Agency - đơn vị đại diện cho nhiều tên tuổi lớn như gia đình Obama và Oprah Winfrey.

Cơ quan này sẽ kết nối Meghan với các cơ hội diễn thuyết tại các sự kiện từ thiện, hội thảo có chủ đề chính về chủng tộc, trao quyền cho phụ nữ, sức khỏe tâm thần, môi trường, theo Observer. Đó là điều cô không thể thực hiện khi là một phần của hoàng gia Anh.

Thay đổi phong cách

Khi trở thành thành viên hoàng gia Anh, Meghan Markle buộc phải tuân theo nhiều quy tắc ăn mặc. Tuy nhiên, theo Elle, Meghan từng vi phạm một số điều trong những năm qua.

Ví dụ, công chúng từng thấy cô diện váy khoét cổ sâu, hai dây hay trễ vai trong một số sự kiện hoàng gia.

Sau khi kết hôn với Hoàng tử Harry, Meghan Markle cũng không được phép đảm nhiệm bất kỳ vai trò nào bên ngoài. Vì vậy, cô phải chia tay bộ phim Suits. Tuy nhiên, khi tách khỏi gia đình hoàng gia vào tháng 1/2020, Meghan nhanh chóng trở lại làng giải trí.

Trên thực tế, ngay cả trước khi làm điều này, Meghan đã bí mật lồng tiếng cho một bộ phim của Disney, theo Entertainment Tonight. Giờ đây, sự nghiệp của cô đang thuận lợi bao giờ hết.

Tháng 8, Meghan đã ký thỏa thuận kéo dài nhiều năm với Netflix, thậm chí còn thành lập công ty sản xuất riêng với Hoàng tử Harry là đối tác.

Meghan Markle từng làm trái một số quy tắc ăn mặc của hoàng gia Anh.

Ngoài ra, Hoàng tử Harry và Meghan tuyên bố họ sẽ tập trung vào việc tạo ra nền tảng riêng - Archewell. Cả hai luôn bận rộn với các hoạt động tình nguyện, theo People.

Trong khi nhiều người nổi tiếng sử dụng mạng xã hội để mở rộng sức ảnh hưởng của mình, Meghan Markle lại tránh xa nó, không hẳn vì hoàng gia Anh không cho phép.

Khi đóng phim Suits, Meghan có tài khoản mạng xã hội riêng. Tuy nhiên, khi nữ diễn viên Mỹ kết hôn với Hoàng tử Harry, các phương tiện truyền thông liên tục chia sẻ thông tin không hay về cô.

“Để bảo vệ bản thân, tôi đã dừng sử dụng mạng xã hội trong một thời gian dài”, cô thừa nhận với Fortune.

Meghan không bận tâm tới những gì thế giới đang bàn tán về mình: “Tôi không biết ngoài kia có gì. Và theo nhiều cách, điều đó có ích cho tôi”.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-cua-meghan-markle-dao-lon-sau-le-cuoi-post1168649.html