Cuộc sống của Phạm Băng Băng và những ngôi sao Trung Quốc từng bị 'phong sát'

Những năm qua, nhiều ngôi sao Trung Quốc phải từ bỏ sự nghiệp vì vi phạm luật pháp và các quy định khác. Sau khi bị 'phong sát', họ đang ở đâu và làm gì?

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng (Fan Bing bing), 42 tuổi, vẫn là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất của Trung Quốc, một phần vì cô là nhân vật chính trong vụ “mất tích” nổi tiếng nhất nước này.

Năm 2017, cô được vinh danh trên trang bìa Tạp chí Time với tư cách là một trong số “100 người có ảnh hưởng đến thế giới”.

Nhưng chỉ một năm sau đó, vào năm 2018, giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, là ngôi sao được săn đón nhất nhì giới giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng vướng bê bối trốn thuế.

Vụ việc khiến cô bị phạt và truy thu 883 triệu NDT, tương đương 128 triệu USD lúc bấy giờ. Nữ diễn viên sau đó viết thư tay xin lỗi khán giả, nhưng dư luận vẫn phẫn nộ.

Sự nghiệp của Phạm Băng Băng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nữ diễn viên không được mời đóng phim hay tham gia các sự kiện nghệ thuật. Hàng loạt nhãn hàng loại cô khỏi các hợp đồng quảng cáo.

Sau bê bối, Phạm Băng Băng sống khép kín, ít gặp mọi người và không còn giữ nhiều liên hệ với các đồng nghiệp.

Cô tập trung kinh doanh và dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện. Chuyển sang kiếm tiền nhờ việc bán các sản phẩm làm đẹp trên nền tảng số hay hợp tác kinh doanh quốc tế, Phạm Băng Băng cho ra mắt thương hiệu làm đẹp Fan Beauty của mình vào tháng 4/2019.

Từ năm 2020, khi dư luận dần lắng xuống, Phạm Băng Băng tham gia chụp ảnh tạp chí và các sự kiện nghệ thuật. Tuy nhiên, đây đều là những sự kiện, dự án nhỏ, không xứng tầm so với danh tiếng của cô trước đây.

Năm 2023, cô tiếp tục sự nghiệp điện ảnh trong bộ phim “Green Night” do Hong Kong sản xuất.

Ngô Diệc Phàm

Vào năm 2021, truyền thông Hoa ngữ cùng mạng xã hội Trung Quốc đã rúng động khi hàng loạt những ngôi sao hạng A bị điều tra về nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, đặc biệt nghiêm trọng là Ngô Diệc Phàm (Kris Wu) với cáo buộc về hai tội danh là cưỡng hiếp và tụ tập thác loạn.

Ngô Diệc Phàm bị bắt giam từ cuối tháng 7/2021. Anh bị cáo buộc cưỡng hiếp nhiều cô gái trẻ.

Sau khi vụ việc xảy ra, tất cả các sản phẩm âm nhạc, điện ảnh và truyền hình của anh đều bị cấm ở Trung Quốc. Hình ảnh của anh trên các mạng xã hội cũng bị xóa.

Theo tòa án quận Triều Dương, nam nghệ sĩ sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi kết thúc thời gian thi hành án.

Trịnh Sảng

Trịnh Sảng, 32 tuổi, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc tại thời điểm mà cô vướng vào bê bối mang thai hộ vào năm 2021.

Sau khi thuê người mang thai hộ mình, cô bị buộc tội bỏ rơi hai đứa con chưa chào đời. Người bạn trai ở Mỹ sau đó công bố đoạn ghi âm của Trịnh Sảng phàn nàn rằng việc phá thai không phải là một lựa chọn khả thi vì những người mẹ thay thế đã mang thai hơn 7 tháng.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV sau đó bình luận trên Weibo rằng “việc mang thai hộ bị cấm ở Trung Quốc vì nó coi thường mạng sống”, trước khi tiếp tục gọi việc làm này là “chà đạp lên đạo đức con người”.

Cô bị cấm xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và các dự án giải trí khác, đồng thời một số thương hiệu, trong đó có Prada, cũng bỏ rơi cô. Cư dân mạng cũng yêu cầu rằng phải gạt bỏ hình ảnh của Trịnh Sảng trong các chương trình truyền hình thực tế và phim có sự tham gia của nữ diễn viên.

Sau khi bị hủy bỏ ở Trung Quốc, cô được cho là đang tập trung vào các vấn đề pháp lý và sống ở Mỹ cùng hai đứa con trai.

Trương Triết Hạn

Nam diễn viên Trương Triết Hạn (Zhang Zhehan), 32 tuổi, được biết đến qua vai nam chính Long Phi Dạ trong bộ phim cổ trang “Vân Tịch truyện” (2018) và nổi tiếng với vai Chu Tử Thư trong bộ phim võ hiệp giang hồ “Sơn Hà Lệnh” (2021).

Tuy nhiên, vào năm 2021, anh ta bị đưa vào danh sách đen vì vi phạm vấn đề nhạy cảm chính trị sau khi những bức ảnh anh ta tạo dáng bên ngoài Đền Yasukuni ở Tokyo bị công khai. Đền Yasukuni là một chủ đề hết sức nhạy cảm ở Trung Quốc.

Trương Triết Hạn sau đó chia sẻ tâm thư xin lỗi và bày tỏ bản thân cảm thấy xấu hổ vì có những hành động không đúng mực trong quá khứ. Trong bài đăng, anh cũng giải thích bản thân không tìm hiểu kỹ cũng như thiếu kiến thức về những bối cảnh lịch sử chính trị nhạy cảm. Trương Triết Hạn nhấn mạnh yêu nước sâu sắc, đồng thời hứa tự kiểm điểm, nghiêm túc học tập kiến thức văn hóa lịch sử hơn. Dù vậy, làn sóng tẩy chay Trương Triết Hạn vẫn không dừng lại.

Hàng loạt nhãn hàng hợp tác với Trương như Pandora, Wahaha, Anker, Hsu Fu, Joyoung… nhanh chóng tuyên bố chấm dứt hợp đồng với anh.

Trương Triết Hạn đã phát hành một album solo tại Đài Loan (Trung Quốc) và biểu diễn 3 buổi hòa nhạc solo ở Thái Lan và Malaysia trong năm 2023. Buổi hòa nhạc mới nhất của anh diễn ra tại Hong Kong vào tháng trước.

Lý Dịch Phong

Lý Dịch Phong (Li Yifeng), 36 tuổi, liên tục giành được giải thưởng nam diễn viên chính kịch được yêu thích nhất Trung Quốc. Tại thời điểm bị giam giữ vào năm 2022 vì có qua lại với gái mại dâm, Lý Dịch Phong có 61 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo.

Sau khi dính vào bê bối, nam diễn viên 35 tuổi cũng không có cơ hội trở lại làng giải trí vì bị "phong sát" trên diện rộng. Đáng nói là khi xuất hiện các thông tin tiêu cực, nam diễn viên và công ty quản lý vẫn lên tiếng thanh minh, khẳng định mình luôn tuân thủ pháp luật và tin tức trên mạng không đúng sự thật.

Chính vì điều này mà các tổ chức truyền thông Trung Quốc đã “phong sát” nam diễn viên. 14 nhãn hàng mà Lý Dịch Phong là người đại diện cũng lần lượt ra thông báo chấm dứt hợp đồng. Hình ảnh quảng cáo của Lý Dịch Phong bị gỡ ngay lập tức.

Các bộ phim truyền hình của Lý Dịch Phong bị xóa khỏi các trang phát trực tuyến và hơn 300.000 người hâm mộ đã hủy theo dõi tài khoản mạng xã hội của nam diễn viên này trong vòng một ngày kể từ khi vụ bê bối bị phanh phui.

Các thương hiệu lớn đã hủy hợp đồng với anh ấy và người hâm mộ thậm chí đốt cháy hàng hóa mà anh ấy quảng cáo.

Một năm sau, anh trở lại cuộc sống bình thường. Năm 2023, anh xuất hiện ở quê nhà Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây nam Trung Quốc và gần 100 người hâm mộ đã đón anh tại sân bay.

Châu Lập Ba

Diễn viên hài nổi tiếng người Trung Quốc là Châu Lập Ba (Zhou Libo), 56 tuổi, đã tạo ra phong cách hài haipai qingkou, trong đó có những đoạn độc thoại mở rộng về bình luận xã hội và chính trị.

Tuy nhiên, ông đã bị bỏ tù hai lần vào năm 2017 vì nghi ngờ tấn công tình dục, tống tiền và tàng trữ ma túy. Nội dung nghệ thuật của ông đã bị cấm trình chiếu ở Trung Quốc.

Ông Châu hiện đang sống ở Mỹ. Ông cho biết đang “đi du lịch vòng quanh thế giới”, theo bài đăng gần đây nhất của ông trên mạng xã hội Weibo vào tháng 1/2023.

Kha Chấn Đông

Ca sĩ kiêm diễn viên Kha Chấn Đông (Ke Zhendong), 32 tuổi, đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Đài Bắc và có 33 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Twitter ở Trung Quốc. Ông bị bắt vào năm 2014 vì lạm dụng ma túy cùng với bạn diễn Jaycee Chan.

Khi được trả tự do, ông đã tổ chức một cuộc họp báo ở Bắc Kinh và nói rằng sẽ “không bao giờ chạm vào ma túy trong suốt quãng đời còn lại” trước khi trở về Đài Loan (Trung Quốc).

Năm 2016, ông đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình Trung Quốc đại lục nhưng không được đón nhận. Sau đó, vào năm 2021, ông lại đóng vai chính trong bộ phim “Moneyboys”, nhận được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Golden Horse.

Jaycee Chan (Fang Zuming)

Con trai của huyền thoại võ thuật Thành Long, Jaycee Chan, 41 tuổi, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng ở Hong Kong và Mỹ.

Ông phải đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý vào năm 2014 khi bị bắt vì tàng trữ chất gây nghiện ở Bắc Kinh và bị kết án 6 tháng tù vì “dung túng người khác sử dụng ma túy”.

Sau khi Chan được trả tự do, anh chuyển sang làm đạo diễn phim và thành lập công ty xây dựng thương hiệu của riêng mình.

Theo SCMP, AP

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/cuoc-song-cua-pham-bang-bang-va-nhung-ngoi-sao-trung-quoc-tung-bi-phong-sat-post173843.html?utm_source=web_vt&utm_medium=home_noibat_vt&utm_campaign=noibat