Cuộc sống của sao chính Bản tình ca mùa đông Bea Yong Joon

Gắn liền tên tuổi của mình với bộ phim đình đám Bản tình ca mùa đông, tài tử Bea Yong Joon đã thực sự chinh phục không chỉ khán giả châu Á. Tuy nhiên, gần chục năm nay, người hâm mộ thấy anh vắng bóng trên phim trường.

Phim Bản tình ca mùa đông vẫn còn sức hút sau 20 năm phát sóng

Phim Bản tình ca mùa đông vẫn còn sức hút sau 20 năm phát sóng

Bản tình ca mùa đông – thời hoàng kim của điện ảnh Hàn Quốc

Năm 2002, Bản tình ca mùa đông đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả nữ ở mọi lứa tuổi trên khắp châu Á. Thực tế, bộ phim này không chỉ mang đến một câu chuyện tình yêu phức tạp, những tình tiết hấp dẫn, diễn xuất tốt, cảnh quay và lời thoại đáng nhớ, một yếu tố hấp dẫn khác chính là những giai điệu âm nhạc u sầu ngân lên xuyên suốt các tập phim. Dưới sự chỉ đạo khéo léo của đạo diễn Yun Seok Ho, Bản tình ca mùa đông không khác gì một màn trình diễn kỹ thuật điện ảnh và âm thanh.

Bản tình ca mùa đông (Winter Sonata), tác phẩm của đạo diễn Yoon Seok Ho thuộc dòng phim 4 mùa. Thời đó, không giống như hầu hết các bộ phim truyền hình Hàn Quốc thường có kết thúc buồn, Bản tình ca mùa đông đi đến một cái kết buồn vui lẫn lộn mặc dù tất cả những ai có mối liên hệ mật thiết với hai nhân vật chính đều phải trả giá đắt bằng sự đau đớn tinh thần.

Lấy chủ đề tình yêu bị chia cắt, phim xoay quanh cuộc tình lãng mạn, cảm động của Kang Joon Sang (Bae Yong Joon đóng) và Yu Jin (Choi Ji Woo). Phim khiến người xem thổn thức trước những rung động đầu đời, tình yêu trong sáng thời đi học, sự chia ly rồi hội ngộ sau nhiều năm của cặp diễn viên chính.

10 năm sau ngày Kang Joon Sang ra đi vì tai nạn giao thông, Yu Jin vẫn không nguôi nỗi đau đầu đời. Chỉ cần bắt gặp hình ảnh thoáng giống anh trên phố, cô lại mải miết đuổi theo và ôm sự tuyệt vọng giữa dòng người đông đúc của thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Bản tình ca mùa đông không chỉ xoay quanh câu chuyện tình yêu...

Trải qua bao thăng trầm, tưởng đã mất nhau rồi có lại, tình yêu của chàng giám đốc điển trai Joon Sang và nữ kiến trúc sư Yu Jin đẹp như một bản tình ca, sưởi ấm giá băng giữa mùa đông tuyết phủ. Tác phẩm chứa đựng thông điệp nhân văn, đề cao những cảm xúc chân thành, tinh tế khi yêu.

Mặc dù bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu, nhưng nó đề cập đến nhiều chủ đề đương đại: Tính hai mặt của nhân vật - Joon Sang nhân cách hóa mặt tối và Ming Yeong, mặt sáng; Vấn đề về danh tính - Joon Sang tìm kiếm danh tính của cha mình và sau đó Min Yeong đã đặt câu hỏi về danh tính của chính mình.

Những phản ứng khác nhau khi bị mất tình yêu - tâm trạng buồn bã của Yu Jin, việc Joon Sang trốn sang Mỹ, nỗ lực tự tử của San Hyuk, cuộc nhậu nhẹt của Chae Lin; Tình yêu loạn luân vẫn là một điều cấm kỵ trong thời hiện đại; Số phận đã chiến thắng bất kể người khác làm mọi cách để ngăn cản những trái tim đang yêu... Đó là lý do khiến Bản tình ca mùa đông trở thành tác phẩm bom tấn truyền hình châu Á trong gần 2 thập kỷ.

Phim tạo cơn sốt khắp châu Á. Tại Nhật Bản, phim là cột mốc đánh dấu Làn sóng Hàn lưu (Hallyu) du nhập vào nước này.

Bea Yong Joon - Diễn viên đóng vai chính

Không thể phủ nhận diễn xuất tuyệt vời cùng với vẻ điển trai cùng nụ cười sáng lóa của Bae Yong Joon là một trong yếu tố tạo nên sức hút của bộ phim.

Tài tử Bea Yong Joon

Thời điểm này, Bea Yong Joon chạm ngưỡng 30 tuổi và được lựa chọn vào vai nam chính Kang Yoon Sang – nam sinh ưu tú, có mối tình đầu tuyệt đẹp với cô bạn Jung Yoo Jin (Choi Ji Woo thủ vai).

Bước ra từ cơn sốt Bản tình ca mùa đông, Bae Yong Joon trở thành người trong mộng của nhiều thiếu nữ châu Á. Anh được fan Nhật Bản yêu mến gọi là “hoàng tử Yonsama”, “ông hoàng Hallyu” và vươn lên trở thành diễn viên hàng đầu xứ kim chi. Thập niên 2000, ngôi sao sinh năm 1972 giữ kỷ lục là diễn viên nhận cát-xê cao nhất, với 250 triệu won (4,75 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình.

Bae Yong Joon đẩy mạnh hoạt động đầu tư, kinh doanh hơn là dấn thân vào ngành giải trí. Theo truyền thông Hàn Quốc, “ông hoàng Hallyu” sở hữu khối tài sản lớn, ước tính lên đến hơn 100 tỷ won. Năm 2018, tài tử bán toàn bộ cổ phần của mình trong công ty giải trí KeyEast cho SM Entertainment. Ngoài ra, Bae Yong Joon còn kinh doanh chuỗi nhà hàng, phòng trà, chuỗi quán cà phê…

Từ những thông tin này, truyền thông suy đoán tài sản riêng của Bae Yong Joon lên đến hơn 100 tỉ won.

Ngày 13/11, Naver đưa tin nam diễn viên giải nghệ khi có động thái rao bán trang web chính thức. Quản lý của Bae Yong Joon cho biết nghệ sĩ giã từ ngành giải trí từ lâu và hiện ở Hawaii với vợ và các con.

Cập nhật tình hình hiện tại của Bae Yong Joon, trợ lý của anh tiết lộ với Osen: “Hiện tại, Bae Yong Joon đang ở Hawaii (Mỹ) cùng với bà xã Park Soo Jin và các anh chị em. Anh ấy đang tập trung chăm sóc con cái và vun đắp cuộc sống gia đình”. Người này đề cập thêm: “Bae Yong Joon không tiết lộ thêm thông tin nhưng từ khi anh ấy bán cổ phiếu của mình ở công ty giải trí KeyEast cho SM Entertaiment vào năm 2018, đó là một lối thoát tuyệt vời khỏi làng giải trí Hàn Quốc, nó được hiểu như việc quyết định nghỉ hưu với tư cách một diễn viên vậy”. Phía nam diễn viên tiết lộ anh hài lòng với cuộc sống kín tiếng, hạnh phúc hiện tại.

Bae Yong Joon sinh năm 1972, anh gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ giữa thập niên 1990 và trở thành một trong những ngôi sao dẫn đầu làn sóng Hallyu đồng thời được mệnh danh là “ông hoàng Hallyu”. Tài tử điển trai được yêu thích qua các bộ phim: Papa, Mối tình đầu, Thành thật với tình yêu, Tuyết tháng tư, Thái vương tứ thần kỳ, Người quản lý khách sạn… Đặc biệt, tên tuổi của ngôi sao đình đám này gắn liền với vai nam chính trong bộ phim kinh điển Bản tình ca mùa đông (2002) đóng cặp với “nữ hoàng nước mắt” Choi Ji Woo. Vai diễn trong phim đưa Bae Yong Joon nổi đình đám khắp châu Á, trở thành nam thần trong lòng hàng triệu khán giả nữ. Dù được săn đón nồng nhiệt song hơn chục năm trở lại đây, tài tử 7X mất hút khỏi màn ảnh, bộ phim gần nhất mà anh tham gia là Dream High (2011).

Dù là nam thần quốc dân, Bae Yong Joon lại có đời tư vô cùng kín tiếng. Anh kết hôn với nữ diễn viên Park Soo Jin vào năm 2015. Cặp sao đón con trai đầu lòng vào tháng 10.2016 và có thêm con gái vào tháng 4.2018.

Gia Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cuoc-song-cua-sao-chinh-ban-tinh-ca-mua-dong-bea-yong-joon-312146.html