Cuộc sống cực hình của dân xứ Thanh sống ở tỉnh lộ bị băm nát

Tỉnh lộ 508 dài 14 km là tuyến đường huyết mạch, nối từ QL1A đoạn qua thị trấn huyện Hà Trung xuống huyện Nga Sơn (đều thuộc tỉnh Thanh Hóa) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, nắng thì bụi bay mù trời, mưa thì lầy lội khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Clip: Cận cảnh con đường tỉnh lộ 508 bị hư hỏng nặng.

Người dân đã phản ánh lên cơ quan chức năng để có biện pháp khắc phục con đường và xử lý các xe quá tải trọng gây ra tình trạng đường bị hư hỏng nặng. Nhưng hiện tại con đường vẫn không được khắc phục mà còn hư hỏng nặng hơn.

Người dân nơi đây cho biết, mỗi ngày có trăm lượt xe tải trọng lớn, đi trên đường 508 vào các mỏ chở đất, chở đá, đây chính là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng tuyến đường.

“Đêm nào cũng có người bị ngã xe gây ra tiếng động mạnh, có trường hợp ngã xe chảy máu nhiều phải dừng lại băng bó", bà Lan (56 tuổi), sống ven đường tỉnh lộ 508 chia sẻ.

Khi các mỏ đất hoạt động, để giảm thiểu bụi do xe chở đất gây ra, người dân nơi đây thường xuyên phải lấy nước ra tưới đường.

Các xe lưu thông cùng chiều, mỗi người di chuyển một hướng để tránh các ổ voi, ổ gà nhằng nhịt trên đường.

Đường hỏng không được khắc phục, nhưng hàng ngày vẫn phải gồng mình chống đỡ những loạt xe siêu tải trọng.

Cơ sở hạ tầng có phát triển thì đời sống người dân mới đi lên, nhưng thật trớ trêu khi người dân nơi đây lại gặp nhiều khó khăn từ cuộc sống đến kinh doanh từ chính con đường huyết mạch.

Được biết, tỉnh lộ 508 dài 14 km, được nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng. Thế nhưng, nhiều năm nay người dân sinh sống tại Km 0 đến Km 5 đang phải sống trong đau khổ, khi con đường hàng ngày họ đang đi qua bị các xe quá khổ băm nát.

Xe ô tô lội qua đoạn đường này, phải đi thật chậm nếu không sẽ bị chạm gầm.

Hiện nay, lưu lượng xe vẫn lưu hành ngày một nhiều hơn, tập trung vào các mỏ trên để chuyên chở quặng.

Trước sự việc nêu trên, người dân nơi đây rất mong chính quyền địa phương UBND huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) cần nhanh chóng có biện pháp và kế hoạch khắc phục đường tỉnh lộ 508. Có như vậy người dân mới yên tâm sinh sống và phát triển kinh tế.

Khánh Huyền

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/anh-cuoc-song-cuc-hinh-cua-dan-xu-thanh-song-o-tinh-lo-bi-bam-nat-902693.html