Cuộc sống hiện tại của 2 sao nhí 'Đất phương Nam'

Cuộc sống của Hùng Thuận và Phùng Ngọc có nhiều thay đổi sau hơn 20 năm đóng 'Đất phương Nam'. Hai diễn viên làm nhiều nghề để mưu sinh và đều trải qua hôn nhân tan vỡ.

 Ra mắt năm 1997, phim truyền hình Đất phương Nam (chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi) được rất nhiều khán giả yêu thích. Lấy bối cảnh Nam Bộ ở thời kỳ bị thực dân Pháp và bọn cường hào, địa chủ cai trị, tác phẩm là câu chuyện cuộc sống của những con người dân quê bình dị. Trong đó, bộ đôi sao nhí Hùng Thuận và Phùng Ngọc để lại ấn tượng sâu sắc với vai diễn thằng Cò, thằng An.

Ra mắt năm 1997, phim truyền hình Đất phương Nam (chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi) được rất nhiều khán giả yêu thích. Lấy bối cảnh Nam Bộ ở thời kỳ bị thực dân Pháp và bọn cường hào, địa chủ cai trị, tác phẩm là câu chuyện cuộc sống của những con người dân quê bình dị. Trong đó, bộ đôi sao nhí Hùng Thuận và Phùng Ngọc để lại ấn tượng sâu sắc với vai diễn thằng Cò, thằng An.

An - cậu bé 12 tuổi về phương Nam tìm cha với ánh mắt non nớt đã trở thành ký ức của thế hệ người xem 8X, 9X. Đây là một trong những vai diễn nhỏ tuổi nổi bật của màn ảnh Việt, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho chàng trai trẻ. Tuy nhiên, cũng vì cái bóng lớn của An, nam diễn viên không bứt phá được về sau. Hùng Thuận thừa nhận: "Tôi không thể thoát khỏi nhân vật An dù đã làm hết sức mình để hoàn thành tốt các nhân vật khác". Anh cho biết vai diễn đã trở thành một phần cuộc sống và ảnh hưởng rất nhiều đến anh.

Ngoài đóng phim, Hùng Thuận còn thử sức ca hát. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, anh chính thức được mời về làm ca sĩ độc quyền cùng nhóm Nhật Thực và phát hành album đầu tay Không thể ở bên nhau. Khi nhóm tan rã, anh đã gia nhập nhóm MBK với 2 thành viên khác là Nguyễn Châu và Huỳnh Phong. Nhưng cũng không được lâu, Hùng Thuận tách ra solo và tình hình vẫn không mấy khả quan. Vì vậy, anh quay lại với nghiệp diễn nhưng cũng chẳng khá hơn.

Sau này, anh có những vai diễn gây chú ý trong phim Hoa ngũ sắc, Cổng mặt trời... Riêng năm 2018, dàn diễn viên Cổng mặt trời đã tổ chức buổi gặp mặt tại TP.HCM vào dịp kỷ niệm 8 năm phim phát sóng. Lúc này, Hùng Thuận đang bận rộn cho những tiết mục trong chương trình Gương mặt thân quen nhưng vẫn đến sớm. Thời gian không có phim đóng, anh nhận bán hàng online trang trải thu nhập.

Cuối năm ngoái, trả lời phỏng vấn, Hùng Thuận tâm sự: "Tôi nghĩ mình đã qua thời. Ai hoạt động trong giới giải trí đều biết rằng đâu là thời điểm mình tỏa sáng và khi nào sẽ qua đi. Khi tôi lên sân khấu, không còn tiếng hò reo, ủng hộ, tôi đã rất hụt hẫng". Dù nghề diễn khó khăn, Hùng Thuận khẳng định vẫn quyết tâm theo đuổi sự nghiệp này.

Về chuyện đời tư, vào năm 2008, anh lên xe hoa với bạn gái Thanh Vân. Cả hai có một bé trai kháu khỉnh tên Kim Bảo. Đến cuối năm 2016, nam diễn viên không còn chia sẻ hình ảnh và nhắc tới vợ trên trang cá nhân. Thông tin cả hai chính thức ly hôn được tiết lộ. Hiện tại, Hùng Thuận đang hẹn hò bạn gái mới là một nữ DJ xinh đẹp.

Phùng Ngọc đóng vai Cò. Trái ngược với tính cách trầm mặc, tình cảm của An, Cò tinh nghịch và vô tư. Là bạn đồng hành của An từ khi gặp mặt cho đến cuối phim, Cò cũng mồ côi mẹ như An và Xinh (Xuân Trang), nhờ An mà nhìn thấy mẹ dưới bóng trăng trong ngày Vu Lan. Sau Đất phương Nam, Phùng Ngọc vắng bóng khỏi màn ảnh rất lâu. Đến năm 2002, anh tham gia Ông nội và cháu đích tôn và dần biến mất khỏi làng nghệ thuật.

Vì cuộc sống khó khăn, Phùng Ngọc phải làm nhiều nghề để mưu sinh, từ bảo vệ đến hớt tóc dạo, bán quần áo vỉa hè ở Vĩnh Long, Cần Thơ, TP.HCM và Phú Quốc. Hình ảnh thằng Cò dễ thương, mộc mạc ngày nào đã được thay thế bằng vẻ ngoài của một người đàn ông từng trải, phát tướng hơn. Theo thông tin, nam diễn viên từng kết hôn nhưng đã đứt gánh vì vợ anh không chịu được cảnh lang bạt.

Đến năm 2015, Phùng Ngọc được tạo điều kiện trở lại với máy quay bằng vai nhỏ trong 2 tiểu phẩm Tuổi gì và Selfie, thuộc series hài ngắn nhiều tập. Ê-kíp thực hiện chia sẻ nam diễn viên khát khao được diễn xuất và luôn vui vẻ với mọi người trong đoàn. Khi nhận được lời mời của nhóm, anh đồng ý ngay. Tuy thời lượng clip tương đối ngắn, đất diễn ít nhưng "thằng Cò” vẫn rất duyên và tự nhiên.

Hội ngộ ở chương trình Ký ức vui vẻ năm ngoái, An và Cò xúc động, tay bắt mặt mừng. Trên sóng truyền hình, Hùng Thuận kể kỷ niệm vui với Phùng Ngọc: "Ngày đầu tiên ở đoàn phim, chúng tôi làm không tốt nên phải quay đi quay lại nhiều lần. Bực quá, hết cảnh quay, chúng tôi lao vào đánh nhau. Sau đó, đoàn phim can ngăn nhưng từ đó, cả hai giận nhau luôn". Trong khi đó, Phùng Ngọc chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi khán giả vẫn nhớ phim, nhớ diễn viên trong phim".

Quốc Minh
Ảnh: Tổng hợp

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuoc-song-hien-tai-cua-2-sao-nhi-dat-phuong-nam-post1044122.html