Cuộc sống hiện tại của Trương Vô Kỵ kinh điển nhất trên màn ảnh

Là một trong những tài tử hàng đầu TVB, Ngô Khải Hoa trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả màn ảnh nhỏ qua hàng loạt bộ phim như Thuyết đường, Lưu manh đại hạnh, Hán sở tranh hùng, Ỷ thiên đồ long ký...

Mới đây truyền thông Trung Quốc đưa tin "Trương Vô Kỵ" Ngô Khải Hoa chia sẻ video về cuộc sống thường nhật trên trang cá nhân. Nam diễn viên Ỷ thiên đồ long ký ngày nào được nhận xét trẻ trung, phong độ ở tuổi 56.

Theo Sina, ở giai đoạn sự nghiệp đã nằm bên kia sườn dốc, Ngô Khải Hoa sống tiết kiệm. Không ít dân mạng phát hiện chiếc áo nam diễn viên mặc trong clip là đồ cũ, từng được anh diện khi tham gia hoạt động thương mại một năm về trước.

Ngô Khải Hoa sống đơn giản, tiết kiệm.

Ngô Khải Hoa sống đơn giản, tiết kiệm.

Sohu cho hay cát-xê diễn sự kiện của sao nam hiện khoảng 10.000 USD. Hơn nữa, vì phải trả tiền trợ cấp cho hai người vợ và muốn lo cho con gái có cuộc sống đầy đủ, Ngô Khải Hoa chấp nhận cắt giảm chi tiêu của bản thân.

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) anh đang dồn tiền để đầu tư cho con tiến vào giới giải trí.

Ngô Khải Hoa sinh năm 1964, là diễn viên nổi tiếng màn ảnh TVB. Anh từng tham gia loạt phim ăn khách như Hồ sơ công lý 4, Bàn tay nhân ái, Mỹ vị tình duyên, Oan gia nan giải, Cầu vồng trong đêm và đặc biệt là vai Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên đồ long ký 2001.

Thành công vang dội của Ỷ thiên đồ long ký bản TVB đưa tên tuổi Ngô Khải Hoa vang danh khắp châu Á, trở thành Trương Vô Kỵ kinh điển trên màn ảnh.

Thế nhưng khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Ngô Khải Hoa gặp phải scandal nghiêm trọng. Anh vướng lùm xùm qua đêm với gái mại dâm và bài bạc, ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp và danh tiếng trong mắt khán giả.

Trong giai đoạn khó khăn đó, Thạch Dương Tử chính là người đã luôn ở bên cạnh và động viên Ngô Khải Hoa. Đến đầu năm 2007, cặp đôi quyết định kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Và một năm sau, cả hai chào đón con gái đầu lòng.

Ngô Khải Hoa là một trong những tài tử hàng đầu TVB

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai này của Ngô Khải Hoa cũng không có được cái kết viên mãn. Trước đó, Ngô Khải Hoa cũng từng một lần tan vỡ trong cuộc hôn nhân với vợ là con gái một đại gia tại Thái Lan vào năm 1995.

Còn với cuộc hôn nhân với Thạch Dương Tử, hai người ly hôn vì nhiều lý do. Có tin cho rằng vì khoảng cách xa xôi nên tình cảm hai người chẳng còn được mặn nồng.

Có người lại nói do Thạch Dương Tử chỉ ham mê ăn chơi, tiêu tiền cho các thú vui xa xỉ như hàng hiệu hay đi du lịch, chăm chơi lười làm, nên vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Khi ly hôn, Ngô Khải Hoa đã phải chi ra 10 triệu HKD (gần 3 tỷ đồng thời điểm hiện nay) để giành quyền nuôi con gái.

Hiện tại, ở tuổi 56, nam diễn viên vẫn miệt mài đóng phim, dự sự kiện kiếm tiền nuôi con. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Ngô Khải Hoa cho biết anh chưa có ý định đi thêm bước nữa và muốn dồn mọi tâm tư, tiền của để chăm lo cho con gái của mình.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuoc-song-hien-tai-cua-truong-vo-ky-kinh-dien-nhat-tren-man-anh-a488773.html