Cuộc sống Hoàng tử Thái Lan 14 tuổi khiến ai cũng ngỡ ngàng

Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti là con trai của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn với người vợ thứ ba đã ly dị Srirasmi Suwadee. Dù còn nhỏ tuổi, Hoàng tử Rasmijoti đã tích cực tham gia các chương trình từ thiện và hoạt động tình nguyện.

Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti sinh ngày 29/4/2005 tại bệnh viện Siriraj ở thủ đô Bangkok. Cậu là con trai của Quốc vương Thái Lan Maha Maha Vajiralongkorn với người vợ thứ ba Srirasmi Suwadee. Ảnh: Getty.

Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti sinh ngày 29/4/2005 tại bệnh viện Siriraj ở thủ đô Bangkok. Cậu là con trai của Quốc vương Thái Lan Maha Maha Vajiralongkorn với người vợ thứ ba Srirasmi Suwadee. Ảnh: Getty.

Từ nhỏ, Hoàng tử Thái Lan Rasmijoti đã được sống trong nhung lụa. Tiểu Hoàng tử là người nhỏ tuổi nhất Hoàng tộc nên càng được Hoàng gia Thái Lan hết mực chăm sóc, yêu thương. Ảnh: SCMP.

Năm 2014, mẹ của hoàng tử là bà Srirasmi bị tước chức vị trong hoàng gia sau khi 7 người thân của bà bị cáo buộc tham nhũng. Bà Srirasmi sau đó từ bỏ mọi tước hiệu, ly hôn Thái tử Vajiralongkorn, không giữ quyền nuôi con và nhận được một khoản tiền là 200 triệu baht (hơn 6 triệu USD). Ảnh: KE.

Kể từ đó, Thái tử Dipangkorn xa mẹ, theo bố sang sinh sống chủ yếu ở Đức và được giáo dục theo phong cách phương Tây. Ảnh: KJ.

Cậu theo học tại trường quốc tế Bavarian, Đức, và được luyện tập nhiều môn thể thao như cưỡi ngựa, trượt tuyết.

Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti hiện tại là con trai duy nhất được thừa nhận chính thức của Nhà vua Thái Lan. Cậu đang đứng đầu trong danh sách người thừa kế ngai vàng. Tuy nhiên, do mẹ của hoàng tử và nhà vua đã ly dị, vị trí thừa kế này có thể được thay thế nếu nhà vua có con trai với hoàng hậu hiện tại. Ảnh: KE.

Dù còn nhỏ tuổi, Hoàng tử Rasmijoti đã tích cực tham gia các chương trình từ thiện và hoạt động tình nguyện. Ảnh: THX.

Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti được nhìn thấy lau chùi cửa sổ và sơn lại các bức tường của Đài tưởng niệm Rangsri Vadhana, nơi lưu giữ các di sản của cố Hoàng hậu Sunanda Kumariratana. Ảnh: AT.

Hoàng tử 14 tuổi từng đưa thức ăn và nước uống cho những người cắm trại dọc theo khu hỏa táng của hoàng gia Thái. Tại một sự kiện tình nguyện khác ở Đức, tiểu Hoàng tử Thái Lan đã bày tỏ mong muốn làm những việc tốt, giúp ích cho mọi người. Ảnh: KE.

Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti quét dọn cùng mọi người trên đường phố Thái Lan hồi năm 2017. Ảnh: KE.

Hoàng tử Thái Lan thu dọn rác thải nhựa trong hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường ở tỉnh Samut Prakan ngày 29/10/2017. Ảnh: THX.

Mời độc giả xem thêm video: Hoàng thái tử Maha Vajiralongkorn kế vị Nhà vua Thái Lan (Nguồn: TTXVN)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-song-hoang-tu-thai-lan-14-tuoi-khien-ai-cung-ngo-ngang-1309067.html