Cuộc sống hôn nhân của Chương Tử Di và nam ca sĩ mê cờ bạc

Chương Tử Di và Uông Phong từng bị gia đình cùng khán giả phản đối khi quyết định tiến đến hôn nhân. Uông Phong có tiếng là nghệ sĩ đào hoa và mê cờ bạc.

Ngày 11/5, trang Sina đưa tin Chương Tử Đi đã đưa con gái 4 tuổi tới thăm ông xã Uông Phong diễn tập. Nữ diễn viên hạnh phúc nhìn con gái cùng cha khiêu vũ trên sân khấu, nở nụ cười tươi tắn. Đồng thời, thân hình thon gọn của cô cũng phần nào bác bỏ tin mang bầu thứ 2.

Ngày 11/5, trang Sina đưa tin Chương Tử Đi đã đưa con gái 4 tuổi tới thăm ông xã Uông Phong diễn tập. Nữ diễn viên hạnh phúc nhìn con gái cùng cha khiêu vũ trên sân khấu, nở nụ cười tươi tắn. Đồng thời, thân hình thon gọn của cô cũng phần nào bác bỏ tin mang bầu thứ 2.

Trước đó vài ngày, Chương Tử Di và Uông Phong tham gia show truyền hình Chuyến du lịch lãng mạn cùng người vợ. Qua đó, họ thể hiện tình yêu sâu sắc, sự thấu hiểu và suy nghĩ cho đối phương. Uông Phong nhiều lần khẳng định trong mắt anh, Chương Tử Di lúc nào cũng đẹp, vì vậy anh chỉ cần cô mặc đủ ấm thay vì mặc những trang phục hàng hiệu.

Chương Tử Di và Uông Phong hẹn hò từ năm 2013, đến năm 2015 họ đăng ký kết hôn. 4 năm sống chung, cặp sao có con gái đáng yêu Xing Xing. Họ từ cặp đôi bị ghét bậc nhất ở Trung Quốc trở thành gia đình đáng ngưỡng mộ trong mắt công chúng.

Uông Phong sinh năm 1971, là nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ có ảnh hưởng lớn trong làng nhạc rock Trung Quốc. Nam ca sĩ có cá tính nổi loạn, ngông cuồng với nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Anh cũng có đời sống riêng tư đào hoa với 2 lần cưới vợ và 2 cô con gái riêng. Uông Phong từng chung sống với người mẫu Cát Hội Tiệp và có con gái Apple năm nay 12 tuổi nhưng không kết hôn. Ngoài ra, Uông Phong còn được biết đến như một nghệ sĩ nghiện cờ bạc.

Chương Tử Di sinh năm 1979, là nữ diễn viên hàng đầu tại Trung Quốc, nữ diễn viên có nhiều giải thưởng Ảnh hậu danh giá nhất. Với một loạt tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới như: Đường về nhà, Thập diện mai phục, Ngọa hổ tàng long, Hồi ức của một Geisha. Thế nhưng lịch sử tình trường Chương Tử Di cũng rắc rối không kém cạnh. Cô từng yêu MC Táp Bối Ninh, công tử nhà giàu Hoắc Khải Sơn, nghi vấn có quan hệ với Thành Long và đính hôn với tỷ phú nước ngoài Vivi Nevo.

Chuyện tình cảm của Chương Tử Di luôn bị đồn thổi với những tin tức tiêu cực. Công chúng cho rằng nữ diễn viên thích chạy theo những người đàn ông giàu có. Thời điểm đó, Chương Tử Di nhận vô số chỉ trích vì công chúng cho rằng cô làm ảnh hưởng đến hình ảnh người phụ nữ Trung Quốc.

Khi cô quyết định cưới Uông Phong, gia đình và người hâm mộ đều phản đối vì cho rằng anh không xứng đáng. Mặc cho những tin tức tiêu cực, cặp đôi vẫn kiên quyết đến với nhau. Uông Phong từng gửi lời tâm sự tới Chương Tử Di ngay trên sân khấu: "Anh mong có một ngày, xã hội sẽ không cho rằng quá khứ trớ trêu và đau buồn của chúng ta là phóng túng, bẩn thỉu. Truyền thông sẽ không mang chúng ta ra làm công cụ, không chà đạp vào trái tim chân thật của chúng ta. Và tình cảm đôi ta sẽ không bị cho là hèn hạ, tạm bợ".

Kể từ sau khi kết hôn, xung quanh Uông Phong không còn xuất hiện các tin đồn tình cảm tiêu cực. Anh hết lòng yêu thương Chương Tử Di và con gái. Theo QQ, Uông Phong giờ cũng bỏ dần thói quen sống cả đêm ở sòng bạc vì thương gia đình.

Chương Tử Di không chỉ tạm gác công việc vun vén cho hạnh phúc gia đình mà còn yêu thương cả con riêng của chồng. Nữ diễn viên khẳng định: "Tôi rất hạnh phúc vì có duyên quen biết và được làm mẹ của Apple".

Đông Vũ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-song-hon-nhan-cua-chuong-tu-di-va-nam-ca-si-me-co-bac-post945082.html