Cuộc sống khác biệt của dàn diễn viên chính phim 'Lấy danh nghĩa người nhà'

Dù mới được phát sóng nhưng bộ phim 'Lấy danh nghĩa người nhà' của 'ba anh em' Đàm Tùng Vận – Tống Uy Long – Trương Tân Thành đã nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả khi đem đến những góc nhìn da dạng về cuộc sống. Bên cạnh khả năng diễn xuất và sự kết hợp ăn ý được thể hiện trong từng tập phim, bộ 3 diễn viên này khiến khá giả bất ngờ khi có xuất phát điểm và con đường nghệ thuật không giống nhau.

Ở tuổi 30, là “chị cả” so với 2 bạn diễn còn lại nhưng Đàm Tùng Vận đã vào vai rất dễ dàng mà không hề gượng gạo chút nào

Ở tuổi 30, là “chị cả” so với 2 bạn diễn còn lại nhưng Đàm Tùng Vận đã vào vai rất dễ dàng mà không hề gượng gạo chút nào

Theo Đàm Tùng Vận chia sẻ, vai diễn này không quá khó bởi trong nhiều năm qua cô đã quá nhuần nhuyễn khi hóa thân vào vai các thiếu nữ và đóng cặp cùng bạn diễn nhỏ hơn nhiều tuổi

Đàm Tùng Vận là bạn học cùng khóa với Trịnh Sảng tại khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ngay từ khi còn là sinh viên, cả hai người đẹp đều được mệnh danh là “Nữ thần thanh xuân” của màn ảnh xứ Trung

Nếu Trịnh Sảng sớm thành danh với vai Vũ Sở Tiêm trong “Cùng ngắm mưa sao băng” (2009) thì con đường diễn xuất của Đàm Tùng Vận lại lận đận hơn, dù nữ diễn viên sinh năm 1990 đã bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ sớm

Năm 2005, Đàm Tùng Vận gia nhập showbiz, dần trở nên quen mặt với khán giả qua các bộ phim truyền hình: “Sống qua ngày”, “Đợi người ở nơi thiên đàng”, “Sơn cúc hoa”, “Hồ điệp phiên phiên khởi vũ”, “Hoa dại ven đường”

Thế nhưng, tất cả những dự án phim đó không thể khiến Đàm Tùng Vận nổi tiếng. Đến 2011, Đàm Tùng Vận mới để lại dấu ấn với vai Thuần Quý nhân trong “Hậu cung Chân Hoàn truyện”

Năm 2015, sự nghiệp của nữ diễn viên bắt đầu khởi sắc, vai diễn Hiểu Huỳnh đóng cặp với Ngô Lỗi trong “Thiếu nữ toàn phong nhận” được phản hồi tích cực và sự yêu mến từ khán giả

Dù ở “Thiếu nữ toàn phong” mỹ nhân sinh năm 1990 chỉ vào vai nhân vật phụ nhưng do khả năng diễn xuất tự nhiên cùng sự kết hợp ăn ý với bạn diễn kém 9 tuổi đã giúp cô nàng chinh phục được đông đảo người xem

Tiếp nối thành công của “Thiếu nữ toàn phong”, Đàm Tùng Vận lần nữa hóa thân thành thiếu nữ trung học với nhân vật Cảnh Cảnh trong “Điều tuyệt vời nhất”, chính dự án này đã khiến cho tên tuổi cô nàng đến gần với công chúng

Sau đó, cô liên tục góp mặt trong “Mùa hè của hồ ly”, “Từng đóa bọt sóng”, “Bậc thầy trang điểm”. Sau gần 15 năm miệt mài, kiên trì, hiện tại, Đàm Tùng Vận ngày càng nhận được nhiều sự công nhận, yêu mến từ khán giả

Bên cạnh Đàm Tùng Vận thì việc Trương Tân Thành vào vai “anh nhỏ” Hạ Tử Thu cũng là một điều khiến cho nhiều người bất ngờ

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, Trương Tân Thanh một trong những ngôi sao trẻ được hâm mộ nhất hiện nay tại làng giải trí Hoa ngữ. Không scandal, không ồn ào đời tư, nam diễn viên dần khẳng định tên tuổi trong lòng khán giả bằng thực lực của mình

Ngoài điển trai, nam diễn viên sinh năm 1995 còn nổi tiếng là “học bá” (những người có thành tích học tập xuất sắc) trong showbiz, khi từng là thủ khoa của 4 trường đại học vào năm 2014

Cả 4 trường đại học Trương Tân Thành đỗ thủ khoa đều là những nơi có tiếng trong đào tạo nghệ thuật: Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hý kịch Trung ương, Học viện Hý kịch Thượng Hải và Học viện Nghệ thuật Giải phóng quân

Gia nhập showbiz từ 2013, Trương Tân Thành chính thức bước chân vào con đường diễn xuất với bộ phim đầu tay “Xe buýt trường học”

Vào nghề khá muộn so với bạn bè đồng trang lứa, nên đến năm 3 đại học, Trương Tân Thành mới bắt đầu được nhớ đến qua vai Lâm Dương trong “Xin chào ngày xưa ấy”

Tương tự Đàm Tùng Vận, nam diễn viên họ Trương thường có duyên với những bộ phim thuộc thể loại học đường

Đầu năm 2020, tên tuổi Trương Tân Thành trở nên phổ biến rộng rãi với nhân vật Lê Ngữ Băng trong bộ phim thanh xuân “Lê hấp đường phèn”. Dự án này đã giúp nam diễn viên điển trai tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ, mở ra một năm thành công cho nam diễn viên 9X

Nối tiếp thành công của “Lê hấp đường phèn”, Trương Tân Thành lần nữa chinh phục khán giải với nét diễn tự nhiên, sinh động trong “Lấy danh nghĩa người nhà”

Hiện tại, nam diễn viên chính là một mẩu của bộ ba được khán giả hết mực yêu mến từ "Lấy danh nghĩa người nhà"

Ít ai có thể ngờ rằng, “anh cả” Lăng Tiêu trong “Lấy danh nghĩa người nhà” chính là em út Tống Uy Long ngoài đời thực. Nhân vật do nam diễn viên này thủ vai được yêu mến bởi vẻ lạnh lùng, ít nói nhưng nội tâm lại ấm áp, chu đáo

Nam diễn viên sinh năm 1999 gia nhập showbiz từ năm 16 tuổi thông qua việc đầu quân về công ty Vu Chính vào 2015

Do vào nghề rất sớm nên ở tuổi 21, Tống Uy Long đã có các vai diễn trong phim: “Bán yêu khuynh thành 2”, “Phượng tù hoàng”…

Tuy diễn xuất của nam diễn viên trong các tác phẩm không được đánh giá cao nhưng do ngoại hình đúng chuẩn “nam thần” và tinh thần cầu thị, ham học hỏi của Uy Long đã được các nhà làm phim dốc lòng khen ngợi

May mắn hơn đàn chị, đàn anh là Đàm Tùng Vận và Trương Tân Thành, Tống Uy Long sớm có cơ hội nổi tiếng. Nam diễn viên đã trở thành “nam thần quốc dân” với tác phẩm “Trạm kế tiếp hạnh phúc” vào đầu năm 2020

Có thể nói, việc góp mặt trong dự án phim “Trạm kế tiếp hạnh phúc” là cột mốc giúp nam diễn viên nổi tiếng chỉ sau một đêm, đưa tên tuổi cặp đôi Tống Uy Long và Tống Thiến trở thành nam nữ diễn viên được săn đón tại showbiz Hoa ngữ

Sông Hương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-cuoc-song-khac-biet-cua-dan-dien-vien-chinh-phim-lay-danh-nghia-nguoi-nha-post441765.antd