Cuộc sống khổ cực của diễn viên đóng Mã Hán trong 'Bao Thanh Thiên'

Ít ai biết rằng ngoài ánh hào quang trên sân khấu Mã Hán của Bao Thanh Thiên lại có một tuổi thơ bất hạnh và cuộc sống chật vật tham gia nhiều phim để trả nợ lúc về già.

Lên sóng lần đầu tiên vào năm 1993, bộ phim truyền hình Bao Thanh Thiên với gần 300 tập phim thành công lôi cuốn khán giả ở đủ mọi lứa tuổi, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của những người yêu mến điện ảnh Hoa ngữ. Bộ phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, lăng xê tên tuổi của hầu hết dàn diễn viên từ chính đến phụ.

Bao Thanh Thiên (1993)

Nhắc tới bộ tứ thị vệ trong Bao Thanh Thiên, không thể quên nhân vật Mã Hán do Từ Hanh thủ vai bên cạnh Vương Triều, Trương Long, Triệu Hổ. Từ Hạnh tên thật là Từ Kiến Vũ, sinh năm 1964, là diễn viên có tiếng một thời của Đài Loan.

Tuổi thơ bất hạnh

Từ Hanh có một tuổi thơ không may mắn, ba mất sớm, nhà nội không thừa nhận. Năm 12 tuổi, mẹ Từ Hanh đi bước nữa, ông phải ở nhờ nhà người thân, mỗi nơi đều ở một thời gian ngắn. Năm 1980, Từ Hanh gặp được Trần Cương Tín (lúc bấy giờ là Giám đốc nghiệp vụ của đài Hoa Thị) và chính “cuộc gặp gỡ định mệnh” này đã đưa anh đến với showbiz. Bước ngoặt đến với sự nghiệp khi Từ Hanh nhận vai Mã Hán trong bản Bao Thanh Thiên (1993).Anh có nghệ danh là Từ Kiến Vũ, được biết đến là nam diễn viên, ca sĩ kiêm MC tên tuổi của xứ Đài.

Trước khi thành danh với vai Mã Hán trong phim Bao Thanh Thiên, Từ Hanh từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình khác, như Dương Quý Phi (1986), Nuôi con bất hiếu ai từng trải (1990), Thiếu nữ tình (1984)…

Mã Hán trong phim Bao Thanh Thiên (1993).

Sau khi bộ phim Bao Thanh Thiên nổi tiếng khắp châu Á, tên tuổi của Từ Hanh cũng lên như diều gặp gió. Anh nhận được vô số hợp đồng đóng phim. Mỗi năm Từ Hanh tham gia từ 4 -5 phim truyền hình như Tế Công kỳ án (1997), Trạng nguyên thân gia (1999), Thanh Long hảo hán (2003), Yêu (2007), Nương tử (2009)…

Đặc biệt năm 2006 anh nhận giải thưởng điện ảnh Kim Chung hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho diễn xuất vượt bậc trong bộ phim Không thể quên.

Làm ăn thua lỗ, phá sản

Không chỉ được biết đến là diễn viên có tâm với nghề, Từ Hanh còn nổi tiếng là một người đàn ông hoàn hảo, không đam mê rượu chè, thuốc lá, bài bạc. Niềm đam mê duy nhất của anh là thành lập và quản lý trang web về giải trí và phim ảnh.

Từ Hanh còn đầu tư không ít tiền của vào lĩnh vực giải trí. Thế nhưng, công việc kinh doanh của ông không suôn sẻ như mong đợi, dẫn đến thua lỗ và nợ nần. Đến tháng 5/2012, nam diễn viên bất ngờ tuyên bố phá sản và gánh trên vai món nợ 50 triệu Đài tệ (37 tỷ VNĐ).

Trong một bài phỏng vấn trên truyền hình sau đó, Từ Hanh chia sẻ: “Kinh doanh thất bại không có gì phải xấu hổ cả, xấu hổ nhất là tiền nợ phải nói tránh nói giảm đi bao nhiêu”. Theo đó anh thừa nhận số tiền đầu tư mất khoảng 200 triệu Đài tệ (150 tỷ VNĐ).

Sau khi phá sản, anh tham gia đóng nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh để trả nợ, nhưng hầu hết các vai không có nhiều đột phá và số tiền thù lao cũng chỉ đủ để duy trì một mức sống bình dân cho gia đình. Hai bộ phim điện ảnh anh tham gia gần đây là Cảng đô 2012 (2013) và Ngu ngốc lao vào tiền (2016). Về mảng phim truyền hình, anh mới tham gia bộ phim Giả trang (2015), Xuân hoa vọng lộ (2016) và Hạnh phúc đến rồi (2017).

Đời tư của Từ Hanh cũng khá kín tiếng. Theo truyền thông Đài Loan, anh kết hôn với vợ Hoàng Vu Luân làm ngoài ngành giải trí vào năm 2003. Họ đã có với nhau một con gái tên Từ Tử Đồng.

Trở lại kinh doanh.

Không chấp nhận đầu hàng số phận, thời gian gần đây Từ Hanh tiếp tục thử vận may với công việc kinh doanh quán ăn và nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều bạn bè trong giới.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuoc-song-kho-cuc-cua-dien-vien-dong-ma-han-trong-bao-thanh-thien-a407634.html