Cuộc sống mới của bà con Khmer ở Phường 10

Phường 10 là vùng ven của TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng), có trên 63% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Nhiều năm qua, được Nhà nước quan tâm đầu tư tốt các chính sách nên cuộc sống của đồng bào dân tộc Khmer Phường 10 ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất của bà con ngày càng nâng lên.

Tuyến đường hẻm Phường 10 được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: ĐA LIN

Theo ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND Phường 10, những năm gần đây, cuộc sống của bà con Khmer đã khá giả, tỷ lệ hộ nghèo của phường đã giảm hẳn chỉ còn 0,3%. Số hộ nghèo đều là người già neo đơn, không còn khả năng lao động. Đặc biệt, khóm có đông đồng bào dân tộc Khmer không còn nhà lá, thay vào đó là những căn nhà tường khang trang. Có được kết quả đó, chính là nhờ chính sách đầu tư hiệu quả, phù hợp nên người dân yên tâm sản xuất. Đặc biệt, bà con Khmer tự lực vươn lên trong lao động, sản xuất nên sớm đưa cuộc sống ổn định, khá giả.

Nhìn nhận về sự đổi thay của địa phương, ông Lâm Tấn Hải - Trưởng Ban nhân dân Khóm 1 cho biết: “Cuộc sống của bà con Khmer ở Khóm 1 giờ khác xưa rồi, ai cũng khá giả, không còn hộ nghèo đói như trước. Đặc biệt, bà con biết mạnh dạn đầu tư kinh doanh, buôn bán và nuôi bò sữa với quy mô trang trại để làm giàu. Còn thanh niên đến tuổi lao động thì học nghề, làm việc tại công ty trong và ngoài tỉnh nên có điều kiện giúp gia đình vươn lên. Tính đến nay, toàn khóm có khoảng 70% thanh niên trong độ tuổi lao động có việc làm, thu nhập ổn định, góp phần rất lớn trong công tác giảm nghèo của địa phương”.

Chọn mô hình làm ăn phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, anh Sơn Đường ở Khóm 1 đã sớm đưa gia đình thoát nghèo, vươn lên khá giả. Anh Đường nói: “Khi được chính quyền hỗ trợ vay vốn, con giống, kỹ thuật, tôi đầu tư nuôi bò sữa và buôn bán. Bây giờ, đàn bò có 10 con, trong đó, 5 con đang cho sữa, cứ bình quân 1 tuần, sau khi trừ chi phí, tôi lời từ 5 đến 6 triệu đồng từ sữa bò. Nuôi bò sữa và buôn bán thuận lợi nên cuộc sống gia đình tôi khá lên”.

Ông Nguyễn Việt Dũng cho biết thêm: “Khi cuộc sống khá lên, bà con Khmer luôn chăm lo cho các con học tập nên trình độ hiểu biết của đồng bào ngày càng cao. Vì vậy, khi được hỗ trợ nguồn vốn, con giống, bà con đã chủ động ứng dụng trong sản xuất, đầu tư kinh doanh, tiết kiệm trong chi tiêu để làm giàu. Bà con Khmer sống rất đoàn kết, yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ nhau để cùng vươn lên trong cuộc sống. Bây giờ, khóm có đông bà con Khmer sinh sống đều là nhà tường, có đầy đủ phương tiện đi lại và tích cực chung tay với chính quyền đóng góp xây dựng quê hương ngày càng tốt hơn”.

ĐA LIN

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/thanh-pho-soc-trang-tren-duong-phat-trien/cuoc-song-moi-cua-ba-con-khmer-o-phuong-10-53929.html