Cuộc sống mới của người dân Khe Lẹ

Khe Lẹ trước đây là thôn khó khăn của xã đặc biệt khó khăn Hà Lâu (huyện Tiên Yên), với 100% là người dân tộc Dao sinh sống, đường đến thôn rất khó đi lại, phải trèo đèo, lội suối. Hơn 2 năm trước, Khe Lẹ luôn phải đối mặt với nguy cơ bị sạt lở, thiên tai, lũ lụt. Thế nhưng bây giờ đến Khe Lẹ, chúng tôi đã thấy một diện mạo hoàn toàn đổi khác...

Hạ tầng cơ sở được xây dựng đồng bộ tại thôn Khe Lẹ.

Hạ tầng cơ sở được xây dựng đồng bộ tại thôn Khe Lẹ.

Cuối năm 2016, để giúp bà con ổn định cuộc sống và thực hiện hiệu quả đề án Di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2025, UBND tỉnh và huyện Tiên Yên đã triển khai xây dựng khu tái định cư thôn Khe Lẹ, cách thôn cũ hơn 2km và cách trung tâm xã Hà Lâu khoảng 1,5km. Mỗi hộ dân trong thôn được hỗ trợ 35 triệu đồng và được cấp miễn phí 250m2 đất để làm nhà, công trình phụ trợ. Khu vực tái định cư có diện tích 8,7ha, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 là san tạo mặt bằng, giai đoạn 2 là xây dựng các hạ tầng thiết yếu. Tới nay, huyện đã hoàn thành 100% hạ tầng khu tái định cư.

Hiện tại, toàn thôn Khe Lẹ có 35 hộ dân sinh sống, với 171 nhân khẩu. Trước đây, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn chiếm trên 90%, nhưng 2 năm trở lại đây, nhiều gia đình đã thoát nghèo, hiện trong thôn chỉ còn 3 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo.

Anh Sằn Chi Nàm, Trưởng thôn Khe Lẹ, chia sẻ: Từ khi được di dời tới nơi ở mới, bà con phấn khởi, hăng hái làm ăn, đoàn kết vươn lên thoát nghèo. Chúng tôi được huyện tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế thông qua việc tăng gia sản xuất, tham gia vào các mô hình chăn nuôi, trồng cây và định hướng cho thanh niên đi làm tại một số KCN. Giờ đây, cuộc sống của người dân đang dần ổn định, trẻ em được đi học gần trung tâm, đường đi lại thuận tiện.

Cán bộ xã Hà Lâu (áo trắng bên phải) tuyên truyền, vận động người dân thôn Khe Lẹ vươn lên phát triển kinh tế.

Đến Khe Lẹ bây giờ, có thể thấy những ngôi nhà ngói đỏ khang trang, nằm san sát nhau. 35 căn nhà của các hộ gia đình trong thôn được xây thống nhất theo mẫu nhà NTM, đảm bảo tiêu chuẩn quy định “3 cứng” (cứng nền, cứng khung và cứng mái). Cùng với đó, hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ, như: Nước sạch tự chảy về khu dân cư; cấp điện ổn định bằng trạm biến áp công suất 180kVA; toàn bộ tuyến đường giao thông quanh thôn được bê tông hóa 100%; hệ thống mương, cống thoát nước, kè chắn được xây dựng chắc chắn, tiện lợi; nhà văn hóa đang được đầu tư xây dựng... Bởi vậy, nhiều người đã ví Khe Lẹ bây giờ không phải là thôn, bản mà giống như một khu phố.

Bà Lý Thị Chìu, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Lâu, cho biết: Cùng với quyết tâm đưa người dân thôn Khe Lẹ ra khỏi vùng sạt lở để ổn định cuộc sống, chủ trương của huyện Tiên Yên là sẽ quyết tâm đưa Khe Lẹ trở thành thôn NTM mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc Dao. Thực hiện các chủ chương của huyện, xã Hà Lâu đang tích cực vận động bà con xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục, tập quán trước kia để cùng nhau đoàn kết vươn lên ổn định cuộc sống. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc Dao tại thôn thông qua việc xây dựng nhà văn hóa người Dao. Hiện tại, huyện và xã đã có kế hoạch, lộ trình phân bổ vốn và đo đạc, thiết kế xây dựng. Dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2019.

Diện mạo mới của thôn Khe Lẹ.

Để người dân vươn lên thoát nghèo và thực hiện mục tiêu xây dựng NTM tại thôn, huyện Tiên Yên cũng đã chỉ đạo xã Hà Lâu đẩy mạnh việc thực hiện tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tăng gia sản xuất theo hình thức mới, bỏ dần những tập tục sản xuất lạc hậu, manh mún. Trong đó, tập trung vào phát triển chăn nuôi gà Tiên Yên và chuyển đổi cây trồng từ trồng keo sang cây bản địa cho thu nhập ổn định.

Ông Lương Ái Phật, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên cho biết: Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ và triển khai thực hiện phân bổ nguồn vốn nông thôn mới để sớm đưa Khe Lẹ trở thành thôn NTM kiểu mẫu mang đậm nét bản sắc dân tộc Dao, nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của toàn huyện.

Minh Đức

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201909/cuoc-song-moi-cua-nguoi-dan-khe-le-2453479/