Cuộc sống mới ở bản Hùng Pèng

Sau 10 năm thành lập, bản giáp biên Hùng Pèng, xã biên giới Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đang ngày một khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây không ngừng được cải thiện, trong đó có những đóng góp không nhỏ của BĐBP Lai Châu. Đáp lại tình cảm đó, đồng bào dân tộc Dao ở Hùng Pèng đang ngày đêm sát cánh cùng những người lính Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ vận động quần chúng Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng với người dân bản Hùng Pèng. Ảnh: My Lăng

Năm 2008, bản Hùng Pèng được thành lập trên cơ sở thực hiện việc giãn dân ở các địa bàn khác đến. Thời điểm đó, bản có 49 hộ dân đồng bào dân tộc Dao, tất cả đều thuộc diện đói nghèo. Trước tình thế đó, BĐBP Lai Châu đã xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương quyết tâm hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống ở bản mới, tìm hướng phát triển kinh tế lâu dài. Để giúp nhân dân “an cư lạc nghiệp”, Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu đã huy động nguồn kinh phí xây dựng 15 nhà Đại đoàn kết tặng các gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đồng thời, tham mưu cho chính quyền địa phương cấp trên 350ha đất trên địa bàn để nhân dân canh tác. Cùng với công tác đảm bảo an ninh trật tự, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân trong bản khai hoang trồng lúa nước, chủ động về lương thực.

Đặc biệt, để từng bước giúp dân thoát nghèo, năm 2009, BĐBP Lai Châu đã tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Đoàn kết ở bản Hùng Pèng, kết nạp các gia đình trong bản thành hội viên. Hợp tác xã nông nghiệp Đoàn kết lấy chăn nuôi gia súc làm mũi nhọn phát triển kinh tế. Tham gia hợp tác xã, các gia đình hội viên sẽ thay nhau chăm sóc đàn gia súc trên cơ sở hướng dẫn của ban chủ nhiệm. Ngoài ra, hợp tác xã cũng khuyến khích các gia đình phát triển gia súc, gia cầm theo điều kiện của mình. Sau khi được thành lập, từ nguồn vốn ban đầu do Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu và chính quyền địa phương hỗ trợ, Hợp tác xã Đoàn kết đã xây dựng khu trang trại, trồng cỏ chăn nuôi tập trung. Ban đầu, hợp tác xã có 31 con bò, 35 con dê sinh sản, đến nay đã phát triển đàn bò lên đến 60 con, đàn dê 120 con. Trong những năm qua, số tiền thu được từ việc bán gia súc của Hợp tác xã Đoàn kết được chia đều cho các gia đình cải thiện cuộc sống và xây dựng các công trình cộng đồng như nhà văn hóa, đường giao thông nội bản.

Những năm gần đây, với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, vị trí giao thông thuận lợi, cùng với phát triển chăn nuôi gia súc, bà con bản Hùng Pèng còn tập trung trồng cây chuối lấy quả xuất khẩu. Dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ trực tiếp của cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng và ngành nông nghiệp địa phương, nhân dân bản Hùng Pèng đã trồng được gần 100ha chuối. Với mức thu nhập khoảng 50 triệu đồng/năm, nhiều gia đình trong bản biên giới này đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Nhờ nguồn thu nhập ổn định từ chăn nuôi, trồng chuối, cuộc sống đồng bào dân tộc Dao ở Hùng Pèng không ngừng được cải thiện. Hiện nay, mỗi lao động ở bản Hùng Pèng có thu nhập trung bình 9 triệu đồng/năm, chỉ còn 9/60 hộ dân trong bản thuộc diện nghèo. Cùng với giúp dân phát triển kinh tế, BĐBP Lai Châu đã chú trọng đến việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đỡ đầu, định hướng việc học tập của con em các gia đình trong bản.

Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, bà con trong bản đang cùng chính quyền địa phương tập trung khoanh nuôi, bảo vệ rừng tự nhiên, tái trồng rừng ở khu vực biên giới. Toàn bản đang đăng ký khoanh nuôi, bảo vệ trên 120ha rừng tự nhiên, hiện tượng khai thác lâm sản trái phép đang giảm mạnh. Không chỉ vậy, nhân dân bản Hùng Pèng đang sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng bảo vệ đường biên, mốc giới, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Nói về điều này, Thiếu tá Nguyễn Thành Long, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết: “Cùng với việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, nhân dân bản Hùng Pèng cũng tích cực tham gia phong trào bảo vệ đường biên, mốc giới. Bà con trong bản là điểm tựa vững chắc cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao”.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cuoc-song-moi-o-ban-hung-peng/