Cuộc sống ở Tokyo một năm sau khi Thế chiến II kết thúc

Trong Thế chiến II, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã bị tàn phá rất nặng nề. Một năm sau khi cuộc chiến kết thúc, cuộc sống bình yên đã dần dần trở lại với thành phố này.

Nhà ga Ueno, Tokyo năm 1946, một năm sau khi Thế chiến II kết thúc. Ảnh: M20wc51.

Lối vào đền Toshogu ở quận Ueno. Ảnh: M20wc51.

Một khu chợ ngoài trời ở Tokyo thời hậu chiến. Ảnh: M20wc51.

Khu Ginza, trung tâm Tokyo. Ảnh: M20wc51.

Quang cảnh tại ngã tư Ginza. Ảnh: M20wc51.

Đường phố giờ cao điểm ở khu vực trung tâm. Ảnh: M20wc51.

Một khu vực bị tàn phá thời Thế chiến II đang được dọn dẹp để tái thiết. Ảnh: M20wc51.

Khách sạn Hoàng gia, một trong những khách sạn cao cấp nhất của Tokyo. Ảnh: M20wc51.

Những chiếc xe quân sự đi ngang qua tòa nhà Dai-Ichi, nơi đồn trú của bộ chỉ huy quân sự mỹ ở Nhật sau Thế chiến II. Ảnh: M20wc51.

Nhà hát Kabuki-Za ở khu Ginza. Ảnh: M20wc51.

Tòa nhà Kokugikan, nơi diễn ra các trận đấu vật sumo đang được sửa chữa. Ảnh: M20wc51.

Một cửa hàng đồ gia dụng ở Tokyo. Ảnh: M20wc51.

Đám đông trên phố Ginza, gần nhà hát Nichigeki. Ảnh: M20wc51.

Tòa nhà NYK (bên phải) và Tòa nhà Tokyo Kaijo (bên trái). Ảnh: M20wc51.

Cửa hàng bách hóa Takashimaya. Ảnh: M20wc51.

Câu lạc bộ Chữ thập đỏ của Mỹ ở Tokyo. Ảnh: M20wc51.

Vũ trường của quân đội Mỹ ở trung tâm Tokyo. Những phụ nữ ở đây đa phần là người Nhật. Ảnh: M20wc51.

Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: M20wc51.

Nhà hát Nichigeki ở khu Ginza. Ảnh: M20wc51.

Nhà ga trung tâm Tokyo. Ảnh: M20wc51.

T.B (theo Vintag)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/cuoc-song-o-tokyo-mot-nam-sau-khi-the-chien-ii-ket-thuc-788889.html