Cuộc sống trở lại bình yên ở Đồng Tâm

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình trên địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã trở lại bình yên. Người dân hòa mình với nhịp sống, họ tấp nập đi chợ sắm Tết, những nụ cười, niềm vui đã trở lại…

Về Đồng Tâm những ngày cuối năm trong tiết trời se lạnh mới thấy rõ nét không khí rộn ràng và yên bình ở miền quê này. Tại đây, những người dân quê chất phác như hối hả hơn khi sắp đón năm mới an lành. Từ người già đến trẻ nhỏ, tất thảy đều tấp nập chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy.

Cảnh người ghé chợ mua sắm và trao đổi hàng hóa diễn ra nhộn nhịp. Tại các ngõ xóm, cờ, hoa, điện chiếu sáng… đến nay về cơ bản đã hoàn tất. Sạch đẹp và chỉn chu.

Đường làng ngõ xóm được chỉnh trang trước Tết

Không khí vui vẻ, hồ hởi đón Tết của người dân thôn Hoành nói riêng và người dân xã Đồng Tâm nói chung thể hiện rõ trên nét mặt rạng ngời và nụ cười tươi tắn của các cụ già và em nhỏ.

Về phía người dân, sau vụ việc khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh ngay trên địa bàn, dường như những ánh mắt tò mò dõi theo người lạ đã không còn, thay vào đó là những nụ cười hiền hậu mỗi khi được hỏi, được chào.

Nhiều người chia sẻ, bản thân họ khi sự việc xảy ra cũng cảm thấy lo lắng nên ít ra ngoài đường nhưng đến thời điểm này, cuộc sống trong thôn, ngoài xã đã ổn định trở lại. Ông Nguyễn Minh Trúc trú tại xóm 7, thôn Hoành cho biết, không khí thôn xóm đã trở lại bình yên. Các gia đình đang chuẩn bị luộc bánh chưng, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Để có được sự bình yên ở Đồng Tâm, không thể không nhắc tới sự vào cuộc động viên, thăm hỏi kịp thời của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội… để nhân dân vui xuân, đón Tết.

Mới đây, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã tổ chức trao 63 suất quà cho các hộ nghèo; 35 suất cho gia đình chính sách và người có công; 30 suất quà cho các cựu chiến binh địa phương với mong muốn bà con nhân dân có ngày Tết đầm ấm, an lành.

Những phần quà nhỏ kể trên là tấm lòng của lãnh đạo Thành phố gửi tới nhân dân xã Đồng Tâm, mong muốn bà con sẽ đón một mùa xuân mới đầm ấm, an vui, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Tại buổi tiếp Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, trao đổi về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ông Phan Văn Sự - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm cho biết, sau sự việc đáng tiếc xảy ra ngày 9/1, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là Bộ Công An, Thành ủy Hà Nội, huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm đã tập trung chỉ đạo sát sao triển khai các giải pháp để sớm ổn định tình hình, tư tưởng trong nhân dân.

Cuộc sống trở lại yên bình ở xã Đồng Tâm.

Đến nay, tình hình trên địa bàn cơ bản đã trở lại ổn định. Xã sẽ tập trung triển khai đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng bản chất của vụ việc, động viên mọi người nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân.

Thời điểm này, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đang tập trung chăm lo Tết cho nhân dân, đặc biệt là đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế… bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết. Xã Đồng Tâm cũng sẽ tiếp tục rà soát hệ thống chính trị ở cơ sở để chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo đúng kế hoạch đề ra.

Bài và ảnh: Đ.L

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cuoc-song-tro-lai-binh-yen-o-dong-tam-102443.html