Cuộc sống viên mãn của diễn viên Kim Hiền ở Mỹ

Nữ diễn viên Kim Hiền theo chồng con sang Mỹ định cư đã được 6 năm. Cuộc sống của cô đến nay rất viên mãn.

Năm 2014, nữ diễn viên Kim Hiền kết hôn với doanh nhân Andy Lê. Ông xã của "nàng Út Ráng" rất yêu thương con riêng của cô - bé Sonic.

Năm 2014, nữ diễn viên Kim Hiền kết hôn với doanh nhân Andy Lê. Ông xã của "nàng Út Ráng" rất yêu thương con riêng của cô - bé Sonic.

Năm 2015, từ bỏ ánh hào quang ở Việt Nam, Kim Hiền sang Mỹ định cư cùng chồng con.

Ở xứ cờ hoa, bé Sonic được bố dượng kèm cặp học hành. Cả hai còn trò chuyện như người bạn thân. Trước đây, Sonic từng không chấp nhận doanh nhân Andy vì ba chỉ có một. Tuy nhiên, cậu nhóc dần nhận ra cha dượng luôn dành cho bé tình cảm chân thành. Vào Ngày của cha mỗi năm, Sonic đều tự viết thư tay dành cho cha dượng.

Bé Sonic còn được bố mẹ chồng của Kim Hiền quan tâm.

"Nàng Út Ráng" sinh con gái Yvona ở Mỹ.

Bé Yvona có mái tóc dài mượt mà giống mẹ, rất thích làm nũng.

Con gái của Kim Hiền đốn tim người hâm mộ nữ diễn viên bởi vẻ ngoài dễ thương.

Trong khi đó, con trai của "nàng Út Ráng" lớn bổng khiến fan ngỡ ngàng.

Sonic rất yêu thương em gái.

Ông xã của Kim Hiền yêu thương các con, chiều chuộng vợ, đảm đang và giỏi giang.

Doanh nhân Andy ủng hộ Kim Hiền hoạt động nghệ thuật ở Mỹ. Thậm chí, anh còn cùng vợ sản xuất các chương trình.

"Anh ấy luôn ủng hộ và là người truyền cảm hứng về nghề, cũng như cập nhật mọi thứ trong công việc liên quan tới nghệ thuật cho tôi", Kim Hiền chia sẻ về ông xã trên Vietnamnet.

Nữ diễn viên "Hương phù sa" vui vẻ bên các đồng nghiệp ở xứ cờ hoa.

Ngoài công việc, gia đình, Kim Hiền không quên chăm sóc bản thân. Cô đều đặn tập luyện thể thao để giữ dáng.

Cuộc sống sau 6 năm định cư ở Mỹ của Kim Hiền đầy viên mãn. Vì vậy, dù có xa Việt Nam nhưng cô có lẽ đón Tết vẫn rất ấm áp.

Xem video "Con gái đáng yêu của Kim Hiền". Nguồn FB Kim Hiền

Thu Cúc (Ảnh: FBNV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/cuoc-song-vien-man-cua-dien-vien-kim-hien-o-my-1482945.html