Cuộc sống yên bình của công dân tại khu cách ly

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Quân sự tỉnh An Giang có 228 công dân thực hiện cách ly theo quy định. Hơn 1 tuần qua, cùng với sự chu đáo, nhiệt tình chăm lo của cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ nhân viên y tế, hầu hết các công dân đã dần quen với cuộc sống cách ly.

Hằng ngày trẻ con vui đùa, vẽ tranh, người lớn chơi thể thao, đánh cờ, lướt mạng và nhận thực phẩm... Cuộc sống của người dân ở khu cách ly không hối hả, vội vã như ngày thường mà bình yên và chậm rãi hơn.

 Bác sĩ kiểm tra thân nhiệt cho người dân.

Bác sĩ kiểm tra thân nhiệt cho người dân.

Thanh niên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao trong khu cách ly.

Thả diều trong khuôn viên của nhà trường.

Bé gái tập vẽ tranh.

Người lớn tranh thủ đi bộ để rèn luyện sức khỏe.

Tin, ảnh: THÚY AN-THANH HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/cuoc-song-yen-binh-cua-cong-dan-tai-khu-cach-ly-612978