Cuộc tấn công lớn cuối cùng của Đức quốc xã trong Thế chiến 2

Tháng 3/1945, trùm phát xít Hitler và Đức quốc xã thực hiện cuộc tấn công lớn cuối cùng trong Thế chiến 2. Dù vậy, chiến dịch 'Mùa Xuân Thức tỉnh' không giúp Đức lật ngược tình thế.

Vào đầu năm 1945, quân đội Đức quốc xã thất bại liên tiếp ở nhiều chiến trường. Hậu quả là Hồng quân Liên Xô cách Berlin chỉ khoảng 70 km. Song song với đó, các nước Đồng minh cũng đang trên đường tiến đến "sào huyệt" của trùm phát xít Hitler.

Trong bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chính quyền Hitler quyết định thực hiện cuộc tấn công lớn cuối cùng nhằm thay đổi tình hình. Theo đó, Đức quốc xã lên kế hoạch và triển khai Operation Spring Awakening (chiến dịch “Mùa Xuân Thức tỉnh”) vào đầu tháng 3/1945.

Mục đích của Đức khi thực hiện chiến dịch quân sự này là đẩy lui quân Đồng minh khi vượt sông Danube cũng như giữ vững các mỏ dầu cuối cùng của chính quyền Hitler ở phía Tây Hungary và Áo.

Hitler và các quan chức Đức quốc xã hiểu được rằng, nếu đánh mất các mỏ dầu này thì đế chế Đệ tam sẽ không thể tiếp tục cuộc chiến và đối mặt với thất bại đầy cay đắng.

Do đó, phát xít Đức triển khai 430.000 binh sĩ, hơn 800 xe tăng và pháo tự hành, 6.000 khẩu pháo hạng nặng và súng cối cũng như khoảng 800 máy bay cho cuộc tấn công quy mô lớn cuối cùng.

Tập đoàn quân Panzer SS số 6 dưới sự chỉ huy của tướng Josef “Sepp” Dietrich nhận nhiệm vụ lực lượng chủ lực, dẫn đầu cuộc tấn công.

Mặc dù Đức quốc xã cố gắng bảo mật thông tin về chiến dịch “Mùa Xuân Thức tỉnh” nhưng Liên Xô nắm bắt được kế hoạch này nhờ lực lượng tình báo tinh nhuệ.

Nhờ vậy, Liên Xô kịp thời lên kế hoạch đối phó quân Đức ở Hungary. Giới chức Liên Xô triển khai Phương diện quân Ukraine số 3 gồm 400.000 binh sĩ, 6.800 khẩu pháo và 700 máy bay.

Kể từ ngày 6/3, Đức và Liên Xô xảy ra nhiều trận đánh đẫm máu ở bờ sông Drava, khu vực giữa các Hồ Balaton và Velence.

Sau nhiều ngày chiến đấu, quân Đức quốc xã bị tổn thất nặng nề nhưng vẫn không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Liên Xô. Vì vậy, cuộc tấn công cuối cùng của quân Đức quốc xã đại bại. Thừa thắng xông lên, ngày 16/3/1945, Hồng quân Liên Xô mở cuộc tấn công quân Đức ở Vienna và nhanh chóng đánh bật quân Đức ra khỏi lãnh thổ Hungary.

Mời độc giả xem video: Học sinh có cần học thêm tiếng Hàn, tiếng Đức? Nguồn: Truyền hình Hậu Giang.

Tâm Anh (theo RBTH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuoc-tan-cong-lon-cuoi-cung-cua-duc-quoc-xa-trong-the-chien-2-1517408.html