Cuộc thi cho các gương mặt nam: Đã ít ỏi còn gây tranh cãi

Việt Nam được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế bình chọn là nước có số lượng nam vương nhiều nhất trong top 5 thế giới. Trong chặng đường hơn 15 năm 'mang chuông đi đánh xứ người', Việt Nam còn được gọi là 'cường quốc nam vương', nhưng thực tế các cuộc thi cho gương mặt nam trong nước lại quá ít ỏi, không được chú ý, mà mới đây, có cuộc thi riêng, chính thức đầu tiên lại… lùm xùm tiêu chí.

Thi lần nào, thứ hạng cao lần ấy

Bình Minh tại Manhunt International 2002 được xem là người “mở đầu” cho hành trình đi thi quốc tế của mẫu nam Việt Nam. Chưa có nhiều kinh nghiệm, Bình Minh đã không có thành tích chung cuộc nhưng anh gây ấn tượng đặc biệt tại cuộc thi vì hình thể và gương mặt đẹp.

Năm 2007, Việt Nam lên kế hoạch "tấn công" vào Mister World – cuộc thi dành cho nam giới lớn nhất hành tinh và đại diện lần này là siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh. Ngô Tiến Đoàn - Manhunt Việt Nam 2006 cũng được lựa chọn để tham gia Manhunt International 2007. Và lần này, tin vui đã đến với các đại diện Việt Nam khi Đức Vĩnh mang về giải Trang phục dân tộc đẹp nhất, còn Tiến Đoàn lọt top 16 Manhunt International. Năm 2008 chiến thắng của nam vương Tiến Đoàn tại Mister International 2008 diễn ra tại Đài Loan được xem là “thành tích đỉnh cao đầu tiên” của các đại diện nam vương trong nước tại đấu trường quốc tế.

Tiếp theo, Mister Vietnam 2010 – Lê Khôi Nguyên được lựa chọn tham dự Mister International 2011 và người mẫu Trương Nam Thành tranh tài ở Manhunt International 2011. Cả hai cùng đạt thành tích Á vương 3.

Năm 2014, cuộc thi Mister Global chính thức ra đời và được tổ chức tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam khi ấy là người mẫu Hữu Vi. Anh đã xuất sắc đạt danh hiệu Á vương 3 cùng giải phụ Nam vương ăn ảnh. Năm 2015, Nguyễn Văn Sơn xuất sắc đăng quang Mister Global 2015. Năm 2016, phái mạnh Việt liên tiếp đạt được thành tích cao ở các cuộc thi thế giới. Tại cuộc thi Mister United Continents 2016, hai đại diện của Việt Nam là Nguyễn Hải Quân và Vũ Hoàng Tuấn lần lượt đạt Mister United Continents và Á vương 2 Mister United Continents. Siêu mẫu Ngọc Tình giành thành tích kép với ngôi vị Á vương 1 Mister Universal Ambassador 2016 và Mister Asia International. Cũng chính Ngọc Tình tiếp tục tỏa sáng để đăng quang Nam vương Manhunt International 2017...

Theo chuyên trang sắc đẹp Global Beauties công bố bảng xếp hạng Grand Slam dành cho các cuộc thi Nam vương năm 2018, Việt Nam được 43,9 điểm xếp thứ 4, đứng sau ba cường quốc là Brazil (66,3 điểm), Philippines (50 điểm) và Venezuela (46,4 điểm). Kết quả Grand Slam được Global Beauties tính dựa trên thành tích của các quốc gia tại Manhunt International, Mister Suparantional, Mister Global, Mr World, Mister International. Việt Nam giành điểm cao nhờ kết quả dự thi của Mạc Trung Kiên (top 16 Mister Global 2018), Minh Trung (top 5 Mister International 2018), Ngọc Tình (Nam vương Manhunt International 2017)... Đó là thành tích xứng đáng từ kết quả tổng hợp của các đại diện nam Việt Nam ở đấu trường quốc tế, nhưng tìm kiếm một cuộc thi trong nước để chọn đại diện “nam vương” lại quá khó khăn.

Các đại diện nam Việt Nam đi thi thế giới đều có thành tích đáng nể nhưng cuộc thi trong nước dành cho họ lại ít ỏi, không được chú ý. (Ảnh: Missosology)

Các đại diện nam Việt Nam đi thi thế giới đều có thành tích đáng nể nhưng cuộc thi trong nước dành cho họ lại ít ỏi, không được chú ý. (Ảnh: Missosology)

Cuộc thi trong nước: Ít ỏi, thiếu sức hút, gây tranh cãi về tiêu chí

Trong khi các nhan sắc nữ có quá nhiều cuộc thi trong năm như: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Hoa hậu Du lịch, Hoa hậu Biển… và các cuộc thi người mẫu, các cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện trên truyền hình, các cuộc thi nữ hoàng trang sức, người đẹp các vùng miền… thì ở phía ngược lại, cuộc thi dành cho nam lại ít ỏi và không được chú ý.

Hiện nay, các gương mặt nam nếu muốn thi phải “ghép” chung với nữ như cuộc thi: Siêu mẫu Việt Nam, Vietnam's Next Top Model, Vietnam Fitness Model (Người mẫu Thể hình Việt Nam)... The Face Việt Nam năm 2018 lần đầu tiên có thêm phần thi cho thí sinh nam. Nhưng chiến thắng của gương mặt nam Mạc Trung Kiên lại gây tranh cãi lớn, khán giả “la ó” kết quả và cho rằng Mạc Trung Kiên không xứng đáng. Còn cuộc thi Vietnam's Next Top Model từ ngày khởi động (năm 2010) cũng chỉ dành cho nữ, đến mùa thứ tư (năm 2013) mới có thêm thí sinh nam. Năm 2014 chương trình tìm ra quán quân nam -Tạ Quang Hùng nhưng từ đó đến nay không xuất hiện giải cao nhất cho nam nữa…

Mới đây, được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép, Nam vương Manhunt 2017 Trương Ngọc Tình đã trở thành Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Nam Vương Việt Nam 2018, tìm kiếm thí sinh tham dự Manhunt International 2019. Như vậy, sau 8 năm, Việt Nam mới có cuộc thi chính thức tìm ra Nam vương Việt Nam (Mister Vietnam). Cuộc thi còn nhằm mục đích chọn ra top 3 chàng trai đẹp nhất đại diện Việt Nam thi Mister International, Manhunt International và Mister Global.

Nhưng thể lệ cuộc thi lại chấp nhận cho người chuyển giới nam và phẫu thuật thẩm mỹ tham gia. Nhiều ý kiến cho rằng, chấp nhận cho thí sinh chuyển giới thành nam tham gia sẽ gây ra những bất cập và rối ren cho cuộc thi. Nam vương Ngọc Tình (Trưởng Ban tổ chức Mister Vietnam 2019) lý giải: Ở Việt Nam, những cuộc thi sắc đẹp cho nữ luôn có những quy định rõ ràng, nhưng cho nam giới thì chưa, như quy định về phẫu thuật thẩm mỹ hay thí sinh chuyển giới nên Ban tổ chức muốn cho họ cơ hội thể hiện bản thân; muốn tạo một sân chơi, tôn trọng quyền bình đẳng giới.

Thực tế là dù tiêu chí như thế nào, khán giả cũng mong muốn Ban tổ chức sẽ chọn được gương mặt xứng đáng, chuyên nghiệp hóa việc tuyển chọn, đào tạo và đưa thí sinh đi thi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, không chỉ với nữ mà với cả nam. Bởi với thành tích mà các gương mặt nam mang lại từ cuộc thi quốc tế, họ cũng xứng đáng được đầu tư.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cuoc-thi-cho-cac-guong-mat-nam-da-it-oi-con-gay-tranh-cai-140618.html