Cuộc thi 'Đường đua xanh': Phòng chống đuối nước trẻ em

Từ ngày 30/7 đến ngày 5/8/2018, tại TP. Đà Nẵng,Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Bộ Giáo dục – Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa - Thể thao TP. Đà Nẵng tổ chức giải Bơi học sinh, thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc 'Đường đua Xanh 2018'.

Giải bơi nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, góp phần hạn chế tai nạn đuối nước ở trẻ em

Giải Bơi học sinh, thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc “Đường đua Xanh 2018” diễn ra tại Câu lạc bộ bơi lặn Đà Nẵng (đường 2/9, quận Hải Châu) với nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng bơi, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước đối với học sinh trên cả nước, góp phần hạn chế tai nạn đuối nước ở trẻ em, qua đó phát động phong trào dạy bơi, học bơi trong các nhà trường.

Theo Ban tổ chức, đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm: học sinh Tiểu học, THCS và THPT, học sinh đang học tập và sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi, các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, các Câu lạc bộ thể thao phong trào. Theo đó, các vận động viên phải đạt học lực từ trung bình, hạnh kiểm khá trở lên (ngoại trừ học sinh tiểu học).

Nội dung thi đấu: 50 mét, 100 mét tự do; 50 mét, 100 mét ếch; tiếp sức 4 x 50 mét tự do phối hợp nam - nữ đối với cấp Tiểu học. Với cấp THCS sẽ thi đấu ở các nội dung: 50 mét, 100 mét tự do; 50 mét, 100 mét ếch; 50 mét, 100 mét ngửa và tiếp sức 4 x 50 mét tự do. Đối với cấp THPT: 50 mét, 100 mét, 200 mét tự do; 50 mét, 100 mét, 200 mét ếch; 50 mét, 100 mét ngửa và tiếp sức 4 x 50 mét tự do.

Giải Bơi học sinh, thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc “Đường đua Xanh” là hoạt động diễn ra thường niên nhằm góp phần thúc đẩy phong trào dạy bơi và học bơi, hình thành sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh, thanh thiếu niên và nhi đồng. Đồng thời, qua đó tuyên truyền về phòng chống đuối nước, phổ biến các hoạt động dạy bơi, học bơi, góp phần giảm tỷ lệ đuối nước ở trẻ em.

BÙI MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cuoc-thi-duong-dua-xanh-phong-chong-duoi-nuoc-tre-em-d77154.html