Cuộc thi HH chưa được cấp phép của Hương Giang đối mặt án phạt nào?

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam do công ty Hương Giang tổ chức chưa được cấp phép. Sở VH&TT cho biết sẽ làm rõ các nội dung liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam do công ty của hoa hậu Hương Giang thực hiện, khởi động từ cuối năm 2022. Chủ đề cuộc thi năm nay là "Brave Purple - Màu sắc dũng cảm", tìm kiếm những cô gái bản lĩnh, thông minh, dám vượt qua định kiến để sống thật.

Tối 8/4, chung kết Đại sứ Hoàn mỹ - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam diễn ra tại một phim trường thuộc quận 12, TP.HCM và được phát livestream. Nguyễn Hà Dịu Thảo, 23 tuổi, đến từ Hải Dương, từng làm công nhân trở thành chủ nhân ngôi vị hoa hậu, á hậu 1 là Tường San, An Nhi là á hậu 2 của cuộc thi.

Hình ảnh Hương Giang trong đêm chung kết.

Tuy nhiên ngay sau đêm chung kết, đại diện của Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP.HCM thông báo cho biết cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ 2023 là hoạt động thi người đẹp chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Sở VH&TT cho biết sẽ phối hợp các cơ quan làm rõ các nội dung liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Không chỉ chưa được cấp phép, chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 còn bị phàn nàn về khâu tổ chức. Ban tổ chức thông báo fan có mặt tại phim trường từ 17h nhưng đến 20h30 mới được vào sân khấu. Nhiều khán giả có vé mời nhưng khi vào trong vẫn phải đứng ở cánh gà xem vì hết chỗ. Chương trình phát livestream, dài hơn bốn tiếng cũng bị chê lê thê.

Trước đó, chương trình Đại sứ Hoàn mỹ cũng đã bị hủy trước giờ diễn ra buổi công bố top 20 vì không được cấp phép. Được biết, lý do hồ sơ xin cấp phép họp báo công bố top 20 cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam của Hương Giang không được chấp thuận vì chưa đủ thủ tục theo quy định.

Chia sẻ thêm với PLO, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM, cho hay: "Sau khi Sở ra quyết định thì phía Hương Giang đã chủ động chấp hành thực hiện theo yêu cầu cho dù sát giờ diễn".

Tuy nhiên, phía Hương Giang vẫn im lặng chưa có phát ngôn chính thức với truyền thông và công chúng.

Theo khoản 5 Điều 12 Nghị định 38/2021/NĐ-CP thì hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận sẽ bị xử phạt từ 25 đến 30 triệu đồng.

Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo điểm đ khoản 9 Điều 12 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Mức phạt trên áp dụng với cá nhân vi phạm, nếu tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì phạt gấp đôi theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 128/2022/NĐ-CP).

(Theo Thư viện Pháp luật)

Phương Lê

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/cuoc-thi-hh-chua-duoc-cap-phep-cua-huong-giang-doi-mat-an-phat-nao-d190223.html