Cuộc thi 'Hoa Hậu Doanh Nhân Quốc Tế' do cơ quan tổ chức nào cấp phép?

Một cuộc thi được nhà tổ chức giới thiệu có quy mô và đẳng cấp vươn tầm quốc tế với tên gọi rất sang chảnh 'Hoa hậu Doanh nhân Quốc tế', thế nhưng không có một cơ quan quản lý nào ở Việt Nam biết đến cuộc thi mặc dù được đơn vị tổ chức tiến hành tuyển sinh và ra mắt rầm rộ tại Tp. HCM vào tối ngày 28/9/2018 vừa qua.

Toàn cảnh buổi lễ công bố giới thiệu Cuộc thi "Hoa hậu Doanh nhân Quốc tế" vào tối ngày 28/9/2018

Đơn vị tổ chức cuộc thi được giới thiệu là Công ty cổ phần truyền thông giải trí HKT có trụ sở ghi trên giấy phép kinh doanh tại số 448 Quang Trung quận Gò Vấp, Tp.HCM, được cấp phép hoạt động kinh doanh ngày 4/7/2017.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của PV, tại địa chỉ trên không hề có sự tồn tại hay hoạt động nào của đơn vị nói trên. Một nhân viên đang làm việc tại cửa hàng tầng trệt tòa nhà có địa chỉ tại số 448 Quang Trung quận Gò Vấp, Tp.HCM cho biết : “Làm việc tại đây hơn 1 năm nhưng chúng tôi không hề biết có công ty truyền thông nào trú đóng tại địa chỉ này".

Địa chỉ số 448 Quang Trung không hề có sự hoạt động nào của đơn vị tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc tế

Theo tìm hiểu của PV, các cuộc thi sắc đẹp do Công ty truyền thông giải trí HKT tổ chức như: Hoa hậu Doanh nhân Hoàn Vũ 2017, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2018 và Hoa hậu Doanh nhân Quốc tế. Những cuộc thi này đều không cơ quan quản lý Nhà nước nào biết đến thế nhưng việc tuyển sinh và làm lễ công bố được tổ chức rất rầm rộ.

Sân chơi sắc đẹp này liệu có phải là một sân chơi đẳng cấp quốc tế như nhà tổ chức loan báo hay không? Những thí sinh đã đăng ký liệu có biết mình đang tham gia cuộc thi hiện đang “mập mờ” thông tin hay không? Hay biết nhưng vẫn bất chấp vì cái danh hiệu ảo "Hoa hậu ao làng"?, vẫn bất chấp vì biết chắc chắn thi là đoạt giải?

Cuộc thi “chui” quảng cáo là đẳng cấp quốc tế lại chỉ có tờ giấy chứng nhận tác giả logo của cuộc thi khác

Khi sân chơi nhan sắc này được các cơ quan truyền thông vạch mặt, hỏi về tính pháp lý của cuộc thi này thì ông L.N.H - Giám đốc Công ty HKT trưng ra được một giấy chứng nhận công bố quyền tác giả chứng nhận logo mang tên Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ đứng tên Lê Ngọc Hưng. Ngoài ra không còn bất cứ giấy phép gì liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc tế mà HKT đang tổ chức.

Vậy chỉ với một văn phòng ảo, một tờ giấy chứng nhận quyền tác giả không đúng với tên gọi của cuộc thi mà Công ty truyền thông giải trí HKT và bản thân ông L.N.H vẫn có thể qua mặt được các cơ quan quản lý về lỉnh vực văn hóa để tự do tuyển sinh, tự do tổ chức, thậm chí thay mặt cả cơ quan quản lý của nhà nước để chứng nhận Hoa hậu cho rất nhiều người nhằm mục đích cá nhân thì chẳng mấy chốc Việt Nam sẽ là đất nước có nhiều hoa hậu nhất thế giới!

Thay mặt cả cơ quan quản lý của nhà nước cấp giấy chứng nhận hoa hậu vô tội vạ

Dẫu biết, mỗi doanh nhân tham gia các cuộc thi cũng chỉ mong muốn trải nghiệm và tham gia giao lưu học hỏi là chính nhưng phải biết chọn cho mình sân chơi phù hợp chứ không phải bất chấp để nhận danh hiệu mà khi ra về không dám khoe về danh hiệu mình có.

Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để có kết luận chính xác về sân chơi nhan sắc được quảng cáo mang tầm quốc tế này.

Tuấn Anh – Hoàng Phúc

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//cuoc-thi-hoa-hau-doanh-nhan-quoc-te-do-co-quan-to-chuc-nao-cap-phep_n41444.html