Cuộc thi lột xác 2 của hệ thống TT122 cùng với sự hi sinh thầm lặng của đội ngũ Ban giám khảo

Đằng sau những thành công và sự bùng cháy của các thí sinh trong cuộc thi Lột xác lần thứ 2, đội ngũ Ban giám khảo miệt mài cống hiến mỗi ngày để đảm bảo sự công bằng và chọn ra người chiến thắng xứng đáng nhất.

Cuộc thi “Lột xác” lần 2 mới được khởi động được 2 tuần, nhưng những gì các thí sinh thể hiện được trong chặng hành trình này quả khiến người khác phải thực sự bất ngờ. Hai tuần ghi dấu những nỗ lực, sự bứt phá, trong đó có cả khát vọng được thay đổi chính mình như chính tên gọi của cuộc thi – Lột xác.

Tuy nhiên, để tạo nên những thành công đó, để đánh giá được một cách công bằng và chính xác nhất kết quả làm việc mỗi ngày của các thí sinh, có một đội ngũ luôn âm thầm làm việc đằng sau: Ban giám khảo cuộc thi Lột xác lần 2 hệ thống TT122.

Đội ngũ ban giám khảo cuộc thi Lột xác lần thứ 2 bao gồm: Trưởng Ban tổ chức – Giám đốc kinh doanh Thảo Nguyễn và 17 vị giám khảo: TPP Hoàng Thị Thu Hồng, Tổng phân phối Nguyễn Thị Út, Tổng phân phối Hồ Ánh Tuyết, Tổng phân phối Nông Thị Hạnh, Tổng phân phối Đặng Thị Quyên, Tổng phân phối Nguyễn Thị Thùy, Tổng phân phối Trần Thị Lan, Tổng phân phối Lê Lan Hương, Tổng phân phối Phạm Huế, Tổng phân phối Phan Thị La, Tổng đại lý Nguyễn Phương, Tổng đại lý Nguyễn Huế, Tổng đại lý Nguyễn Thị Én, Tổng đại lý Hoàng Trang, Tổng đại lý Hà Thủy.

Giải thưởng hấp dẫn giúp tăng thêm động lực cho các thí sinh

Giải thưởng hấp dẫn giúp tăng thêm động lực cho các thí sinh

Đóng vai trò vừa là thí sinh vừa là ban giám khảo

Kết quả của cuộc thi Lột xác lần 2 dựa trên những thành tích thực tế mỗi ngày của các thí sinh: lượng đơn hàng bán ra, sự thay đổi sáng tạo cách thức để nâng cao năng suất bán hàng,… Đội ngũ ban giám khảo cũng chính là những thí sinh trong cuộc thi đó. Việc đánh giá, chấm điểm diễn ra mỗi ngày, họ vừa phải đảm nhiệm vai trò là ban giám khảo, vừa hòa vào cuộc đua khốc liệt cùng các thí sinh khác.

Giám đốc kinh doanh Thảo Nguyễn – trưởng BTC cuộc thi Lột xác 2

Các chiến binh của TT122 tham gia cuộc thi “Lột xác” đa phần đều là các mẹ bỉm sữa. Công việc kinh doanh bận rộn và căng thẳng hơn trong thời gian tham gia cuộc thi, nhưng trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, làm một người phụ nữ trong gia đình vẫn luôn ở đó. Dẫu vậy, không ai có một lời nào than vãn hay trách móc, họ vẫn mạnh mẽ đảm đương được hết tất cả vai trò của mình mỗi ngày. Giám đốc kinh doanh Thảo Nguyễn – trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ:

“Các thủ lĩnh, các ban giám khảo của cuộc thi rất nhiều người có con nhỏ, nhiều người còn đang trong thời gian mang thai. Nhưng thật bất ngờ là họ vẫn chiến đấu rất hăng say. Tôi cảm thấy khâm phục và tự hào về họ. Bởi năng lực và tinh thần cống hiến đó là một sự thúc đẩy, là động lực cho cả hệ thống TT122 luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và bứt phá”.

Hoàng Trang – thư ký cuộc thi Lột xác lần 2

Luôn đặt lợi ích của cả hệ thống lên hàng đầu

Để hệ thống TT122 phát triển như ngày hôm nay không thể thiếu tinh thần đồng đội, mỗi thành viên luôn phải tự đặt lợi ích và sự phát triển chung của hệ thống lên hàng đầu. Cũng chính vì tinh thần đó, đội ngũ Ban giám khảo cuộc thi vẫn ngày đêm nỗ lực cống hiến, giúp cho cuộc thi được diễn ra suôn sẻ bằng sự say mê và tinh thần cống hiến hết mình, không một lời phàn nàn, kêu ca. Điều đó thực sự khiến cho Thảo Nguyễn vô cùng tự hào:

“Các giám khảo cũng đồng thời là thí sinh. Mỗi ngày khoảng 10 giờ tối, các thí sinh đều sẽ gửi phiếu kết quả cho các ban giám khảo. Lúc này ban giám khảo mới bắt đầu thực hiện công việc chấm điểm, đánh giá. Hầu hết phải đến 12 giờ đêm mọi người mới được đi ngủ. Nhưng họ vẫn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì điều đó, nó khiến cho mình rất hạnh phúc”.

Các ban giám khảo luôn phải làm việc đến tận khuya

Âm thầm cống hiến, làm hết mình cả những lúc cả thế giới đều đã được nghỉ ngơi, các ban giám khảo của cuộc thi xem đó là trách nhiệm và là hạnh phúc của mình. Liên tục phải làm việc đến khuya trong những ngày diễn ra cuộc thi, Nguyễn Thị Thùy – một thành viên của đội ngũ Ban giám khảo nhận thấy nó đã thay đổi mình rất nhiều:

“Ban đầu cũng cảm thấy lo lắng vì sợ mình không đảm đương hết chừng đấy nhiệm vụ. Nhưng sau một tuần thì tất cả nỗ lo lắng đều tan biến. Bởi vì nhìn thấy kết quả của các chị em. Có nhiều người chỉ trong 1 tuần tăng tốc mà doanh số đã bằng cả tháng trời. Còn bản thân mình cũng được thay đổi, năng động hơn, tháo vát hơn, hạnh phúc hơn”.

Luôn có những sự cống hiến thầm lặng không đòi hỏi đằng sau những thành công lớn. Thời gian cho cuộc thi vẫn còn ở phía trước. Sẽ vẫn còn nhiều đêm họ phải làm việc đến khuya và thức dậy từ sớm để giải quyết từng công việc một. Nhưng hơn cả, họ đã có một trải nghiệm tuyệt vời.

T. Tâm

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/xa-hoi/cuoc-thi-lot-xac-2-cua-he-thong-tt122-cung-voi-su-hi-sinh-tham-lang-cua-doi-ngu-ban-giam-khao-a315506.html