Cuộc thi Mrs Grand Việt Nam 2023 chấp nhận thí sinh can thiệp dao kéo

Ban tổ chức cuộc thi Mrs Grand Việt Nam - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam chấp nhận các thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ với độ tuổi từ 25 - 45 tuổi. (CLO) Ban tổ chức cuộc thi Mrs Grand Việt Nam - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam chấp nhận các thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ với độ tuổi từ 25 - 45 tuổi.

Mrs Grand International - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế là cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho các quý bà đã diễn hàng năm ra ở nhiều nước trên thế giới như: Thái Lan, Cannada, Philippies... và thu hút được nhiều thí sinh ở các nước tham sự.

Chia sẻ với báo chí, bà Pham Kim Oanh - Trưởng Ban tổ chức Mrs Grand International cho biết: "Tôi cảm thấy thật sự hồi hộp và vinh dự khi được sự tin tưởng của Ban tổ chức quốc tế tổ chức cuộc thi tại Việt Nam. Đây là cuộc thi được UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cấp phép, hứa hẹn sự ủng hộ của đông đảo các thí sinh tham dự".

 Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023. Ảnh: BTC

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023. Ảnh: BTC

Chủ tịch Mrs Grand Vietnam - Hoa hậu Phan Kim Oanh và Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương. Ảnh: BTC

Á hậu Thụy Vân mong muốn tìm ra thí sinh đáp ứng được đầy đủ tiêu chí của cuộc thi. Ảnh: BTC

Mrs Grand Việt Nam - Hoa hậu Quý bà Hòa Bình Việt Nam gửi gắm thông điệp ủng hộ hòa bình trên các phương diện và quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Các thí sinh của cuộc thi có độ tuổi từ 25 tuổi đến đủ 45 tuổi và có thể đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, cuộc thi cũng có sự tham gia cố vấn của NSND Vương Duy Biên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Từng là thành viên Ban giám khảo cho các cuộc thi nhan sắc uy tín, Á hậu Thụy Vân giữ vai trò Trưởng Ban giám khảo của cuộc thi năm nay. "Không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp, hiện nay xã hội đều cởi mở công nhận phẫu thuật thẩm mỹ. Đến với cuộc thi, ngoài vẻ đẹp bên ngoài chúng tôi mong muốn tìm ra vẻ đẹp trưởng thành bên trong. Chúng tôi sẽ lựa chọn những thí sinh xứng đáng đáp ứng đúng tiêu chí mà cuộc thi đưa ra", Á hậu Thụy Vân chia sẻ.

Đêm chung kết Mrs Grand Việt Nam diễn ra dự kiến ngày 12/5 tới đây. Thí sinh đăng quang sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế 2023 - Mrs Grand International 2023 được tổ chức tại Myanmar vào tháng 9/2023.

Tân Mrs Grand Vietnam sẽ nhận vương miện danh giá, cùng phần thưởng 200 triệu đồng. Á hậu 1 nhận phần thưởng là 150 triệu đồng; Á hậu 2 nhận phần thưởng là 100 triệu đồng; Á hậu 3 nhận phần thưởng là 50 triệu đồng; Á hậu 4 nhận phần thưởng là 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó sẽ còn có các giải phụ như: Người đẹp có hình thể đẹp nhất; Người đẹp tài năng; Người đẹp có màn trình diễn hay nhất; Người đẹp trình diễn áo dài đẹp nhất; Người đẹp có trang phục dạ hội đẹp nhất; Người đẹp có gương mặt khả ái; Người đẹp được bình chọn nhiều nhất; Người đẹp truyền thông (trao cho 1 thí sinh dự vòng thi chung kết có lượt like và share cao nhất trên fanpage Mrs Grand Vietnam).

L.T.Đ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cuoc-thi-mrs-grand-viet-nam-2023-chap-nhan-thi-sinh-can-thiep-dao-keo-post241769.html