Cuộc thi Nhật Hà tham gia có số thí sinh thấp kỷ lục và sự thật khiến các fan 'thảng thốt'!

Đây chính là những lý do khiến năm nay, Miss International Queen chỉ có vỏn vẹn 20 thí sinh tham gia, thua xa năm 2018 với sự góp mặt của Hương Giang.

Sau chuỗi những cuộc thi hoa hậu quốc tế uy tín khép lại năm 2018, các fan đang dành sự quan tâm cho Miss Internaitonal Queen - đấu trường nhan sắc lớn nhất dành cho các mỹ nhân chuyển giới. Tuy vậy, từ 21 quốc gia có thí sinh ghi danh dự thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, chỉ còn 20 người đẹp góp mặt trong vòng thi Phỏng vấn - thua xa số lượng thi sinh năm 2018 với sự tham gia của Hương Giang.

Trước vòng Interview, ban tổ chức cuộc thi đã thông báo trên fanpage chính thức số lượng thí sinh nộp hồ sơ và lý do chỉ có 20 ứng viên tranh nhau vương miện Miss International Queen lần thứ 14.

Clip: Nhật Hà trả lời trôi chảy trong phần thi Interview bằng tiếng Anh.

Theo thông báo trên fanpage chính thức của Miss International Queen, có đến hơn 100 hồ sơ ghi danh tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế lần thứ 14 nhưng ban tổ chức chỉ chọn ra 20 nhân tố xuất sắc nhất để trao cơ hội trở thành “nữ hoàng sắc đẹp” kế tiếp.

Cuộc thi không giảm sức hút và vốn dĩ khắc nghiệt ngay từ vòng tuyển chọn nếu có 80 hồ sơ - 80 người đẹp chuyển giới bị Miss International Queen “loại” đúng như chia sẻ của ban tổ chức.

Thông báo của ban tổ chức Miss International Queen về số lượng thí sinh tham gia.

Thông báo của ban tổ chức Miss International Queen về số lượng thí sinh tham gia.

Điều này cũng không quá khó hiểu khi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế ngoài những thí sinh đại diện quốc gia từ những cuộc thi chính thức còn chấp nhận cả các thí sinh tự do ghi danh. Những năm đầu tổ chức, các mỹ nhân chuyển giới không mang sash tên quốc gia mà đeo bảng số thứ tự. Từ năm 2011 đến 2013, cường quốc sắc đẹp châu Á - Philippines luôn có 2 hoặc thâm chí 3 thí sinh cùng tranh vương miện Miss International Queen.

Thế nên, 20 gương mặt đại diện 20 quốc gia dự thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế đang là 20 ứng viên được đánh giá cao nhất và đã qua “sàng lọc”.

Thí sinh Panama đã bỏ cuộc, vắng mặt trong phần thi phỏng vấn.

Bên cạnh việc có nhiều quốc gia “bỏ ghế trống” tại Miss International Queen năm nay, 4 trong số 21 đại diện là nhân tố mới từng không tham gia năm 2018 gồm Hàn Quốc, Panama, Ecuador và Canada. Người đẹp đại diện Panama - Candy Pamela đã bỏ cuộc trước khi những hoạt động đầu tiên diễn ra.

Có 28 quốc gia cử thí sinh dự thi năm Hương Giang đăng quang. 11 trong số đó “bỏ ghế trống” năm nay.

Thay vào đó, nhân tố mới xuất hiện là Ssei của Hàn Quốc…

… và Julie Vu của Canada.

So với năm Hương Giang đăng quang, đã có đến 11 quốc gia không có thí sinh dự thi Miss International Queen gồm: Ý, Israel, Honduras, Pháp, Australia, Colombia, Argentina, Anh, Mông Cổ, Sri Lanka và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đáng chú ý là Australia từng giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 với sự xuất sắc của “bản sao Emma Watson” - Jacqueline lại không có thí sinh tranh vương miện cùng Nhật Hà năm nay.

Quốc gia từng giành giải á hậu 1 năm 2018 - Australia không có thí sinh tham gia năm nay.

Hoa hậu Hương Giang từng chia sẻ có ít thí sinh tham gia cuộc thi hơn hẳn các đấu trường nhan sắc lớn khác…

… cũng là cơ hội để mỗi mỹ nhân chuyển giới được đánh giá kỹ càng hơn.

Dù có số lượng thí sinh là 20 - thấp kỷ lục và chỉ bằng với số người đẹp dự thi năm đầu tiên tổ chức, Miss International Queen vẫn không hề suy giảm về sức hút. Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế vốn dĩ là một cuộc thi nhan sắc đặc biệt và không cần “chạy đua” số lượng quốc gia tham dự. Có ít thí sinh hơn cũng là cách mỗi nhân tố, mỗi mỹ nhân chuyển giới được chú ý nhiều nhất và đánh giá kỹ càng nhất.

Nhĩ Tình

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/cuoc-thi-nhat-ha-tham-gia-co-so-thi-sinh-thap-ky-luc-va-su-that-khien-cac-fan-thang-thot-4669828.html