Cuộc thi piano quốc tế 'Steinway Youth Competition' tìm ra quán quân

Vòng thi chung kết cuộc thi Steinway Youth Competition 2018 diễn ra vào ngày 17/5 tại Nhạc viện TP.HCM đã tìm ra đại diện Việt Nam tranh tài khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cuộc thi “Steinway Youth Competition 2018” đã bước đến vòng chung kết với sự góp mặt của 13 thí sinh xuất sắc. Tiếp nối thành công 3 mùa đầu, “Steinway Youth Piano Competition” lần 4 được tổ chức với sự đồng hành của các học viện, nhạc viện, trường nghệ thuật uy tín. Cuộc thi dành cho các nghệ sĩ dương cầm trẻ trên toàn thế giới này được tài trợ bởi thương hiệu đàn piano Steinway & Sons (Hamburg).

Các thí sinh chụp hình lưu niệm cùng ban giám khảo.

Các thí sinh chụp hình lưu niệm cùng ban giám khảo.

Ngoài việc tạo sân chơi hứng thú cho các tài năng piano 6-17 tuổi và tìm kiếm các tài năng piano trẻ, cuộc thi còn giúp các nghệ sĩ dương cầm trẻ thể hiện tài năng và kỹ năng biểu diễn thực thụ trên các sân khấu lớn cùng thương hiệu đàn Steinway & Sons nổi tiếng.

Đồng thời, đây sẽ là dịp để các em gặp gỡ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quý giá từ các nghệ sĩ lừng danh, giúp nuôi dưỡng đam mê trên con đường nghệ thuật.

Ban giám khảo vòng chung kết cuộc thi “Steinway Youth Competition 2018”.

Ban giám khảo trong vòng thi chung kết là những cái tên nổi bật của giới piano Việt Nam: Ths. Lê Hồ Hải (Chủ nhiệm khoa piano Nhạc viện TP.HCM), PGS. TS. Nguyễn Minh Anh (Phó giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Ths. Trần Thị Thục Anh (Chủ nhiệm khoa Piano - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Bên cạnh đó là sự góp mặt của Adam Gyorgy trong đội ngũ giám khảo. Adam Gyorgy là một trong những nghệ sĩ dương cầm cổ điển hàng đầu hiện nay, đồng thời cũng nằm trong hàng ngũ nghệ sĩ Steinway (Steinway Artists).

Tiết mục trình diễn trong đêm gala concert của một thí sinh 6 tuổi, bảng A.

Vòng chung kết với sự góp mặt của 13 thí sinh với những phần trình diễn xuất sắc và ngang tài ngang sức, khiến ban giám khảo gặp nhiều khó khăn khi ra các quyết định. Mỗi thí sinh đều có những tài năng và ưu điểm khác nhau, mang đậm chất riêng của bản thân. Ngoài những yếu tố kỹ thuật, mỗi thí sinh đều có cách xử lý tác phẩm rất khác biệt, đặc sắc.

Hồ Lê Đăng Khôi sẽ đại diện Việt Nam tham gia vòng chung kết khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Vào 19h cùng ngày, gala concert đã diễn ra những tiết mục biểu diễn của các thí sinh trước khi công bố kết quả cuộc thi. Người đại diện tham gia vòng chung kết khu vực châu Á - Thái Bình Dương là Hồ Lê Đăng Khôi - thí sinh đạt giải nhất của bảng B. Vòng Regional Final của cuộc thi “Steinway Youth Competition” sẽ được tổ chức vào tháng 7 tại Đài Loan.

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-thi-piano-quoc-te-steinway-youth-competition-tim-ra-quan-quan-post844530.html