Cuộc thi 'Tìm kiếm tài năng trình diễn dân ca và Bolero Việt Nam 2023' treo giải 1 tỷ đồng

Lần đầu tiên có một sân chơi dành cho những người yêu dân ca và Bolero mà hình thức thi kết hợp cả nền tảng số với sân khấu truyền thống. Đặc biệt giải thưởng dành cho người thắng cuộc lên tới 1 tỷ đồng.

Theo đại diện đơn vị tổ chức, đây sẽ là sân chơi tìm kiếm tài năng dân ca và Bolero có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đối tượng tham gia cuộc thi là những người yêu thích và đam mê dòng nhạc dân ca và Bolero trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, địa lý (riêng dòng nhạc Bolero thì thí sinh đủ 15 tuổi trở lên, tính tới ngày 1-5-2023). Thời gian đăng ký dự thi từ nay đến hết ngày 31-7-2023.

Phía ban tổ chức cho biết, sân chơi được tổ chức với mục đích lan tỏa những giá trị nghệ thuật có ý nghĩa nhân văn trong đời sống văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đặc biệt là những người hâm mộ âm nhạc tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa, miền núi biên giới và hải đảo; tạo ra một sân chơi văn hóa lành mạnh, để mọi người xích lại gần nhau, xóa nhòa ranh giới về không gian, thời gian; phát huy tính đại đoàn kết các dân tộc của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Cuộc thi được thực hiện theo đề án M12: "Ứng dụng nền tảng công nghệ số phục vụ công tác bảo tồn, phát triển một số lĩnh vực nghệ thuật Việt Nam" của Viện Ứng dụng Công nghệ Viptam (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Cụ thể, thí sinh sẽ tranh tài ở 12 dòng nhạc: dân ca Bắc Bộ, dân ca quan họ, sân khấu chèo, dân ca Trung Bộ, sân khấu dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh, sân khấu dân ca Huế - Bình Trị Thiên, sân khấu dân ca Bài chòi, dân ca Tây Nguyên, sân khấu dân ca Khmer, dân ca Nam Bộ, nghệ thuật sân khấu cải lương, Bolero. Đặc biệt, điểm mới của sân chơi này là sẽ có sự kết hợp giữa ứng dụng nền tảng số và sân khấu truyền thống trong quá trình diễn ra cuộc thi, tạo sự lan tỏa và tương tác giữa thí sinh và cộng đồng người hâm mộ.

Các thí sinh sẽ lần lượt trải qua 5 vòng thi, trong đó có 3 vòng diễn ra trên ứng dụng trực tuyến. Thí sinh chọn ra 3 sản phẩm (clip) có chất lượng tốt nhất gửi về để ban giám khảo chấm. Các thành viên ban giám khảo sẽ có những phần mềm chuyên biệt để chấm thi và sau đó sẽ thống nhất về mặt điểm số. 2 vòng thi trực tiếp sau đó cũng chính là vòng chung kết khu vực sẽ diễn ra trên sân khấu từ ngày 1-11 đến hết ngày 30-11-2023 tại Hà Nội và TP.HCM. Vòng chung kết toàn quốc được tổ chức từ ngày 1-12 đến hết ngày 31-12-2023 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phương pháp chấm điểm cho thí sinh gồm điểm bình chọn trực tiếp của khán giả (chiếm 50%) và điểm do ban giám khảo, hội đồng chuyên môn và nhà báo chấm.

Do cuộc thi có nhiều dòng nhạc nên giám khảo cũng được chia thành giám khảo trực tiếp và giám khảo chấm trực tuyến với số lượng lên đến 22 thành viên. Trong đó, giám khảo trực tiếp gồm 10 thành viên: NSND Thu Hiền, NSND Trịnh Hồng Lựu, NSND Phạm Thị Kim Oanh, NSND Thanh Ngoan, đạo Diễn - NSND Nguyễn Hoài Huệ, NSND Thúy Hường, NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Kim Tử Long, đạo diễn - NSƯT Lê Nguyễn Đạt, nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu.

Thí sinh giành ngôi vị Quán quân của cuộc thi được nhận phần thưởng có giá trị lên đến 1 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cuoc-thi-tim-kiem-tai-nang-trinh-dien-dan-ca-va-bolero-viet-nam-2023-treo-giai-1-ty-dong-post544307.antd