Cuộc thi 'Truyện ngắn hay 2022': Không có giải Nhất

Sáng 15/4, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Trao giải Cuộc thi 'Truyện ngắn hay 2022'.

Nhà văn Trầm Hương- Trưởng Ban chung khảo nhận xét về chất lượng các tác phẩm vào chung khảo cuộc thi.

Sau một năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được 1.166 truyện của các tác giả trên mọi miền đất nước gửi tác phẩm về tham gia cuộc thi. Ban sơ khảo chính thức chọn 320 truyện ngắn vào Vòng chung khảo, trong đó có 259 tác phẩm được in trên tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong số tác phẩm vào chung khảo, có 40 tác phẩm được chọn in trong cuốn Truyện ngắn hay 2022.

“Với khối lượng tác phẩm lớn, đa dạng đề tài, vùng miền, lứa tuổi, Ban chung khảo đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị. Việc chọn ra những tác phẩm để trao giải quả là một quá trình khó khăn, thách thức”- Nhà văn Trầm Hương, Trưởng Ban chung khảo cuộc thi, cho biết.

Các đại biểu trao giải Nhì cho hai tác giả đoạt giải.

Kết quả cuộc thi, có 12 tác giả được trao giải, không có giải Nhất. Hai giải Nhì được trao cho hai tác giả Cao Chiến (Thành phố Hồ Chí Minh) với truyện “Ngôi nhà rường bản Trăng” và tác giả Lệ Hằng (Đà Nẵng) với truyện ngắn “Triệu view giá bao nhiêu?”.

Ba giải Ba lần lượt được trao cho tác giả Trần Thái Hưng (Hải Phòng) với truyện ngắn “Camera”; Võ Đăng Khoa (An Giang) với truyện ngắn “Cái gương” và tác giả Lê Quang Trạng (An Giang) với truyện ngắn “Niết bàn của nàng”.

Tác giả Lê Quang Trạng (An Giang) đoạt giải Ba Cuộc thi Truyện ngắn hay 2022.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 5 giải Khuyến khích; giải Tác giả trẻ cho hai tác giả. Theo đánh giá của nhà văn Trầm Hương, cuộc thi xuất hiện nhiều nhân tố mới, đến từ nhiều vùng miền, nhiều độ tuổi, nhiều ngành nghề, trong đó có nhiều tác giả đang sống và làm việc ở nước ngoài.

Sự đông đảo, đa dạng này tạo nên trữ lượng tác phẩm dự thi giàu có, góp phần phản ánh bức tranh xã hội muôn màu, nhiều cung bậc, cảm xúc.

“Hàng trăm truyện ngắn vào đến vòng chung khảo cuộc thi đều chứa đựng thông điệp gởi gắm, làm người đọc suy ngẫm, đau đớn, căm phẫn; được truyền lửa để nuôi dưỡng khát vọng đồng hành cùng người viết hành động, bứt phá cho thế giới đẹp đẽ hơn”- nhà văn Trầm Hương chia sẻ.

Nhà văn Bích Ngân- Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cuộc thi “Truyện ngắn hay 2022” cho thấy truyện ngắn luôn là thể loại được nhiều cây bút yêu thích, lựa chọn. Cuộc thi thực sự góp phần kích thích sự sáng tạo cho cả người cầm bút lẫn những người tạo ra sân chơi lành mạnh, tao nhã, bổ ích này.

Dịp này, Tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra mắt Tạp chí điện tử Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phát động Cuộc thi “Thơ hay 2023”.

Cuộc thi “Thơ hay 2023” nhằm tuyên truyền, góp phần xây dựng, bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình, thân thiện; mong muốn tìm ra, phát hiện được những tác phẩm thơ chất lượng, kích thích sáng tạo văn học-nghệ thuật, phát hiện và bồi dưỡng những tác giả sáng tác thơ mới xuất hiện, tác giả trẻ.

Cuộc thi “Thơ hay 2023” mời gọi mọi khuynh hướng sáng tác, trân trọng phong cách truyền thống đồng thời khuyến khích những tìm tòi, cách tân với tư duy nghệ thuật mới mẻ. Cuộc thi khuyến khích những tác phẩm viết về văn hóa, di sản, thiên nhiên, con người, tình yêu đối với Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến chào mừng 50 năm thống nhất đất nước…

Cuộc thi Thơ hay 2023 sẽ có các giải chính, gồm:

- 1 giải Nhất: 15.000.000 đồng;

- 2 giải Nhì: 10.000.000 đồng/giải;

- 3 giải Ba: 7.000.000 đồng/giải;

- 4 giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1/5/2023 đến hết ngày 29/2/2024 và công bố kết quả, Lễ Tổng kết và Trao giải sẽ diễn ra vào dịp 30/4/2024.

Tác phẩm dự thi ghi rõ “Bài dự thi cuộc thi Thơ hay 2023”, gửi về: Tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, số 81 đường Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi về email: tapchivannghetphcm@gmail.com.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cuoc-thi-truyen-ngan-hay-2022-khong-co-giai-nhat-post747936.html