Cuộc thi tuần cuối cùng của Olympia năm 19 mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả

Cuộc thi tuần cuối cùng của Olympia hội tụ nhiều cảm xúc khi có nụ cười hạnh phúc của người thắng cuộc và nước mắt của người đã vụt mất cơ hội chiến thắng.

Trước ngày lên sóng, Fanpage chương trình đăng tải bức hình về những thí sinh cuối cùng "chốt sổ" Đường lên đỉnh Olympia năm 19, trong đó hé mở rằng cuộc thi tuần này sẽ là một trong những cuộc thi đáng mong chờ nhất. Bên cạnh đó, nhiều người giành lời khen ngợi cho hai cô gái của vòng thi tuần này vì sở hữu vẻ ngoài dễ thương, xinh xắn.

 Phần giới thiệu vòng thi tuần cuối cùng trên Fanpage chương trình Đường lên đỉnh Olympia. (Ảnh chụp màn hình)

Phần giới thiệu vòng thi tuần cuối cùng trên Fanpage chương trình Đường lên đỉnh Olympia. (Ảnh chụp màn hình)

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia tuần 3, tháng 3, quý IV là sự góp mặt của 4 nhà leo núi: Lại Quốc Trung (THPT Đông Thành, Quảng Ninh); Trần Lệ Mỹ (THPT Yên Lập, Phú Thọ); Nguyễn Hòa Kim Thái (THPT Dầu Tiếng, Bình Dương ); Bùi Trung Kiên (THPT Trần Phú, Lâm Đồng).

Quốc Trung được MC Ngọc Huy nhận xét có giọng nói nhẹ nhàng. Cậu có biệt danh ở lớp là "Đầu nhỏ" đơn giản vì người bạn ngồi bên cạnh ở lớp là một thành viên "đầu to".

Quốc Trung có viết trong bản đăng ký sản phẩm mình làm được là son dưỡng môi chiết xuất từ tinh dầu dừa và sáp ong để tặng mẹ và chị gái. Trong phần thi đầu tiên, cậu cảm thấy tiếc nuối ở câu hỏi về câu hỏi âm nhạc, cậu ghi được số điểm là 70.

Lệ Mỹ mang đến chương trình phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn cùng màn biểu diễn chuyên nghiệp hát kèm nhảy ca khúc "Likey" Hàn Quốc sôi động. Lệ Mỹ cảm thấy những câu hỏi trong phần thi đầu tiên là vừa sức với bản thân, cô ghi được 50 điểm.

Video: Lệ Mỹ thể hiện khả năng ca hát bằng tiếng Hàn, cũng như nhảy Kpop trên trường quay S14 khiến nhiều khản giả thích thú

Kim Thái có phần giới thiệu bản thân lưu loát, tự tin. Kim Thái có chia sẻ rằng cô là người dễ chịu, dễ thương, dễ gần tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, sở trường của cô bạn là tháo lắp súng aka. Với mái tóc tết điệu đà cùng chiếc váy xinh xắn, MC Diệp Chi cho rằng đây là một trong những thí sinh nữ hiếm hoi diện trang phục này đến trường quay S14.

Ngoài ra, cô bạn còn có phần thể hiện khả năng hoạt náo, MC của mình ngay trên chính trường quay qua đoạn giới thiệu ngắn về chương trình. Cô bạn đem về 70 điểm sau phần thi Khởi động tuy nhiên có phần tiếc nuối ở câu hỏi về Kim tự tháp và Sinh học.

Trung Kiên có chia sẻ sở đoản của mình là học dở tất cả những ngôn ngữ trên thế giới trong đó có tiếng Việt. Trung Kiên muốn khám phá tất cả những hang động ở Việt Nam vì cậu cho rằng mình sẽ học được nhiều điều sau những chuyến đi ấy về sự mạo hiểm, kỹ năng sinh tồn. Cậu giành được 60 điểm và cho rằng đây là tiền đề để mình cố gắng trong phần thi tới.

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, sau 2 ô hàng ngang và góc hình gợi ý được hé mở, Quốc Trung tìm ra ô chữ từ khóa của chương trình là "Chất xám", vươn lên dẫn đầu với 130 điểm. Lúc này, Kim Thái có 90 điểm, Trung Kiên và Lệ Mỹ có 70 điểm.

4 "nhà leo núi" cuối cùng của năm thứ 19, từ trái qua: Trung Kiên, Kim Thái, Quốc Trung và Lệ Mỹ. (Ảnh chụp màn hình)

Diễn biến cuộc thi có phần gay cấn hơn ở vòng thi Tăng tốc, điểm số của 4 thí sinh có sự thay đổi khi Quốc Trung vẫn tạm thời dẫn đầu với số điểm 190, Lệ Mỹ từ vị trí thứ 4 vươn lên thứ 2 với 150 điểm. Đó cũng là số điểm của Kim Thái, còn Trung Kiên có 130 điểm.

Đến với vòng thi quyết định, Quốc Trung điềm tĩnh chọn gói câu hỏi 40 điểm, trả lời đúng 2/3 câu và trở về vị trí với số điểm 210 điểm.

Lệ Mỹ lựa chọn gói 60 điểm, đặt ngôi sao hy vọng ở câu số 2 và giành được 190 điểm. Ở câu hỏi tiếng Anh trong gói câu hỏi chương trình đưa ra cho Lệ Mỹ, Quốc Trung giành quyền trả lời tuy nhiên không bảo toàn được số điểm do đáp án chính xác là "forty seven days", trong khi đáp án của cậu là "forty seven".

Kim Thái cũng có sự lựa chọn gói câu hỏi giống Lệ Mỹ. Cô giành lượt chơi từ câu hỏi trong gói của Trung Kiên và có 190 điểm. Trung Kiên chọn gói 60 điểm, tuy nhiên cậu không ghi thêm được điểm vào quỹ điểm hiện có.

MC Ngọc Huy nói rằng đây là cuộc thi cuối cùng mà cũng kịch tính nhất, khiến nhiều khán giả hồi hộp khi có đến hai cô gái cùng đạt điểm số 190 trước câu hỏi quyết định. Khi làm được điều này, Kim Thái bật khóc vì đến gần hơn với cơ hội giành vé vào thi tháng.

Kim Thái và Lệ Mỹ bước vào phần thi câu hỏi phụ để quyết định người giành tấm vé trong cuộc thi tháng. (Ảnh: Fanpage Chương trình Olympia)

Kim Thái và Lệ Mỹ bước vào vòng thi câu hỏi phụ để định đoạt người giành tấm vé cuối cùng vào thi tháng 3, quý 4. Tuy nhiên, Lệ Mỹ nhấn chuông nhanh hơn và đưa ra đáp án đúng cho câu hỏi Văn học, chính thức bước vào cuộc thi tháng.

Trong giây phút ấy, không giấu nổi xúc động, nữ sinh bật khóc, chạy xuống dưới khán đài chia sẻ niềm vui mừng cùng gia đình, thầy cô và bạn bè. Nhiều cổ động viên của THPT Yên Lập (Phú Thọ) cũng không giấu được giọt nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Chung cuộc, Quốc Trung vẫn bảo toàn được vị trí dẫn đầu và giành vòng nguyệt quế với 195 điểm; Ở vị trí số 2 là Kim Thái và Lệ Mỹ với số điểm 190; Trung Kiên ở vị trí số 3 với 95 điểm.

Như vậy, 4 gương mặt cuối cùng góp mặt trong cuộc thi tháng 3, quý 4 gồm: Khưu Minh Khoa (THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM), Võ Thành Trung (THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang); Lại Quốc Trung (THPT Đông Thành, Quảng Ninh) và Trần Lệ Mỹ (THPT Yên Lập, Phú Thọ).

Bảo Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cuoc-thi-tuan-cuoi-cung-cua-olympia-nam-19-mang-den-nhieu-cam-xuc-cho-khan-gia-d494487.html