Cuộc thi ý tưởng thay đổi tích cực cho xã hội

Cuộc thi ý tưởng xã hội Twenties' Projects For Social Innovation (TPSI) chính thức khởi động trở lại sau 6 năm tạm dừng hoạt động. Thông qua cuộc thi, Tôi 20 mong muốn có thể khích lệ người trẻ mạnh dạn và tự tin hơn trong việc hành động, hiện thực hóa các ý tưởng, kế hoạch và dự án hướng tới những thay đổi tích cực cho xã hội.

Tôi 20 với dự án nghệ thuật "Chèo 48h" lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống với giới trẻ. Ảnh Thùy Dương

Với thông điệp "Be the change you wish to see in the world" (Hãy trở thành điều bạn muốn thay đổi trên thế giới), cuộc thi TPSI 2023 gồm 3 vòng: đăng ký ý tưởng, lựa chọn top 10 ý tưởng và vòng chung kết chọn ra 3 ý tưởng, dự án xuất sắc nhất.

Các dự án được lựa chọn cần đáp ứng 3 tiêu chí: Tác động và ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng; có khả năng duy trì lâu dài và khả năng nhân rộng ở các quy mô khác nhau về cả địa điểm, thời gian tổ chức; dự án cần thực tiễn, hiệu quả và chứng minh được năng lực triển khai của đội nhóm thông qua các khả năng lãnh đạo, khả năng kết nối và hiệu triệu cộng đồng, các kỹ năng điều phối, quản lý, vận hành.

Điều đặc biệt là Ban Tổ chức cuộc thi năm nay chính là những bạn trẻ đã giành chiến thắng trong cuộc thi ý tưởng do Tôi 20 tổ chức từ những năm trước.

Cuộc thi ý tưởng xã hội Twenties’ Projects For Social Innovation được Tôi 20 phát động (ảnh BTC).

Cuộc thi dành cho tất cả các đối tượng sinh sống tại Việt Nam hoặc có quốc tịch Việt Nam sinh sống ở nước ngoài trong độ tuổi từ 15 đến 30 có ý tưởng, sáng kiến hướng tới giải quyết các vấn đề xã hội, hướng tới phát triển bền vững. Các bạn trẻ có dự án đăng ký dự thi tại website: toi20.org.

Anh Hà Duy, người sáng lập và Chủ tịch của Tôi 20 cho biết, sau 6 năm “đóng băng" hoạt động, năm 2023, nhận thấy tại Việt Nam đã có rất nhiều các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau cho các bạn trẻ, tuy nhiên không có nhiều sân chơi về dự án xã hội, đặc biệt là những sân chơi hỗ trợ các bạn trẻ triển khai dự án ngay từ phiên bản ý tưởng đầu tiên. Vì vậy đội ngũ “Tôi 20” quyết tâm tổ chức cuộc thi ý tưởng dự án xã hội.

Thông qua cuộc thi, Tôi 20 mong muốn có thể khích lệ người trẻ mạnh dạn và tự tin hơn trong việc hành động, hiện thực hóa các ý tưởng, kế hoạch và dự án hướng tới những thay đổi tích cực cho xã hội. Ban Tổ chức cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ các bạn trẻ, giúp các bạn nâng cao năng lực thực thi dự án tại Việt Nam.

Tôi 20 là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào tháng 9/2013, do một nhóm sinh viên và du học sinh Việt Nam điều hành, với sứ mệnh tìm kiếm và hiện thực hóa những ý tưởng, dự án xã hội có sức mạnh thay đổi cộng đồng. Trong đó, “Chèo 48h - Tôi chèo về quê hương” và “Toán mô hình” là hai dự án vẫn hoạt động tích cực, cả hai dự án đang lần lượt bước sang năm thứ 8 và năm thứ 9 hoạt động.

Thùy Dương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cuoc-thi-y-tuong-thay-doi-tich-cuc-cho-xa-hoi-post468595.html