Cuộc tìm kiếm tàu ngầm Argentina đang rơi vào vô vọng

Vào chiều muộn hôm qua 23.11, hải quân Argentina đã tiến hành cuộc họp báo để nói về số phận chiếc tàu ngầm San Juan bị mất tích cùng 44 thủy thủ. Người phát ngôn của lực lượng hải quân Argentina Enrique Balbi khiến nhiều người mất hy vọng khi cho biết không có tiến triển nào trong cuộc tìm kiếm.

"Chúng tôi vẫn không biết tàu ngầm và người của chúng tôi ở đâu", ông Balbi chua chát nói. Tàu ngầm San Juan bị mất liên lạc từ hôm 15.11 khi đang về căn cứ. Hải quân Mỹ đã phát hiện ra tiếng nổ lạ trước khi tàu mất liên lạc vài giờ. Đại úy Lily Hinz của hải quân Mỹ nói rằng tiếng động được phát hiện ra "không phải là âm thanh do cá voi tạo ra, và nó cũng không phải là âm thanh xuất hiện thường xuyên".

Theo một chuyên gia, tiếng động đó có thể là tiếng nổ gây ra vụ chìm tàu và nó chìm sâu hơn. Hải quân Argentina cho rằng đó nhiều khả năng là vụ nổ. Chính ông Balbi cũng nói rằng: "Theo báo cáo nó là vụ nổ" nhưng không dám chắc nguyên nhân là gì. "Chúng tôi không loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào nhưng cũng không thể đưa ra tuyên bố nào cho đến khi có bằng chứng tin cậy", ông Balbi thông báo. Thông tin của ông Balbi khiến thân nhân các thủy thủ càng thêm đau buồn và tức giận.

Cùng lúc đó, người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Argentina xác nhận rằng không có mối liên hệ gì giữa vật thể máy bay Mỹ tìm thấy với tàu ngầm bị mất tích. Vật thể này trước đó đã được máy bay P-8A Poseidon của hải quân Mỹ phát hiện trong khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm ở Nam Đại Tây Dương ngày 23.11. Thông tin này giúp người ta tạm thời tin rằng tàu ngầm chưa đến nỗi bị nổ thành từng mảnh nhỏ.

Tuy nhiên, ngay cả khi tàu còn lành lặn thì các thủy thủ cũng khó sống với nguồn oxy đang cạn dần. Theo tính toán, oxy trên tàu chỉ đủ dùng từ 7 đến 10 ngày và hôm nay đã bước qua ngày thứ 8. Hiện hải quân Argentina cùng nhiều nước khác đang nỗ lực các hoạt động tìm kiếm dù thời gian và hy vọng ngày càng tắt.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/cuoc-tim-kiem-tau-ngam-argentina-dang-roi-vao-vo-vong-76610.html