Cuộc trở về của Ánh Viên

Nguyễn Thị Ánh Viên về Việt Nam tập luyện

(HNM) - Năm 2019, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục giữ vai trò ngọn cờ đầu của thể thao Việt Nam khi giành 6 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc tại SEA Games 30. Thành tích này đã giúp Ánh Viên giành danh hiệu Nữ vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 30 năm 2019, đồng thời là chủ nhân danh hiệu Nữ vận động viên xuất sắc tại Cúp chiến thắng 2019, mới được trao vào giữa tuần này.

Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên trên đường đua xanh.

Kình ngư người Cần Thơ đang thi đấu dưới màu áo Quân đội, được các huấn luyện viên phát hiện tài năng khi 14 tuổi. Sau kỳ SEA Games năm 2011 không giành Huy chương vàng, Ánh Viên được biết đến nhiều hơn tại Olympic trẻ Nanjing (Trung Quốc) năm 2014, nơi cô giành chiến thắng ở nội dung 200m hỗn hợp.

Cùng với thành công nổi bật tại SEA Games 30, đến nay cô gái 23 tuổi mang quân hàm đại úy này đã giành được 25 Huy chương vàng, 9 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng qua 5 kỳ SEA Games. Đỉnh cao sự nghiệp của Ánh Viên là ở SEA Games 2015 và SEA Games 2017 khi cô đều giành tới 8 Huy chương vàng. Không thể phủ nhận, có được thành tích trên là do Nguyễn Thị Ánh Viên được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp với số tiền lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm, do Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với ngành Thể thao Quân đội đầu tư.

Việc được cho đi tập huấn dài hạn tại Mỹ trong 6 năm liên tục, với tổng số tiền lên tới khoảng 30 tỷ đồng, Ánh Viên là vận động viên được đầu tư nhiều nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam. Với mức đầu tư như vậy, trong những năm qua, Ánh Viên cũng đã giành rất nhiều thành tích vang dội cho thể thao nước nhà. Tuy sang Mỹ tập huấn nhưng cô phải ăn uống tiết kiệm do kinh phí tập huấn còn rất khiêm tốn so với mức sinh hoạt trung bình tại đây. Bên cạnh đó, cô cũng chịu rất nhiều sức ép về thành tích.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, cô gái vàng của làng thể thao Việt Nam không còn ở đỉnh cao phong độ. Có lẽ, sự kỳ vọng quá cao của các nhà quản lý nên nhiều năm Ánh Viên phải căng mình thi đấu ở nhiều đấu trường. Có những giải đấu Ánh Viên phải thi đến gần 20 nội dung mà không còn thời gian tập luyện cho các nội dung mũi nhọn, nâng cao thành tích cho mục tiêu Asiad hay Olympic.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn cho biết, từ năm 2020, Tổng cục Thể dục thể thao quyết định đưa Ánh Viên về Việt Nam tập luyện. Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa điểm tập luyện mới của cô. “Hiện phong độ của Ánh Viên đã không còn như xưa, vì vậy, Ban huấn luyện mong muốn thay vì tập luyện và thi đấu quá nhiều nội dung, cô sẽ chỉ tập trung vào một vài nội dung mũi nhọn. Mục tiêu của Ban huấn luyện là đưa Ánh Viên giành thành tích cao nhất tại Asiad và tiếp cận thành tích thế giới ở Olympic. Vì thế, quyết định đưa Ánh Viên về Việt Nam luyện tập là hợp lý”, ông Trần Đức Phấn nói.

Chính kình ngư người Cần Thơ cũng thừa nhận, phong độ của cô giai đoạn này không còn ở đỉnh cao, cô cảm thấy mệt vì phải thi đấu quá nhiều nội dung, lịch thi đấu quá dày. “Tôi đã cố gắng luyện tập hết mình, thi đấu hết sức nhưng thể thao là vậy, sau khi lên đỉnh cao là đến thời điểm đi xuống. Các đối thủ tại các đấu trường giờ cũng mạnh hơn rất nhiều và sự cạnh tranh ngày một quyết liệt hơn”, Ánh Viên thẳng thắn chia sẻ.

Do các mục tiêu cao không thực hiện được, Ánh Viên cũng không còn trẻ so với tuổi của vận động viên bơi lội, Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, mục tiêu trong thời gian tới của Ánh Viên là tập trung cho SEA Games. Bước chuyển hướng đầu tư cho Ánh Viên được cho là đã muộn nhưng thay đổi còn hơn là không.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/955950/cuoc-tro-ve-cua-anh-vien