Cuộc truy tìm tên cướp 'độc hành'

Chiều 16-4, trực ban CATP Hội An (Quảng Nam) nhận tin báo: 1 thanh niên dùng dao đâm anh Đinh Văn Phương (1998, trú Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam), nhân viên cửa hàng xe máy cũ Nguyệt Huy (địa chỉ 271-Nguyễn Tất Thành, TP Hội An) rồi cướp xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 92C1-25569 tẩu thoát về hướng TP Đà Nẵng.

Chiều 16-4, trực ban CATP Hội An (Quảng Nam) nhận tin báo: 1 thanh niên dùng dao đâm anh Đinh Văn Phương (1998, trú Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam), nhân viên cửa hàng xe máy cũ Nguyệt Huy (địa chỉ 271-Nguyễn Tất Thành, TP Hội An) rồi cướp xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 92C1-25569 tẩu thoát về hướng TP Đà Nẵng.

Đối tượng Nguyễn Văn Lực và chiếc xe vừa bị cướp.

Đối tượng Nguyễn Văn Lực và chiếc xe vừa bị cướp.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ- Trưởng CATP Hội An quyết định “tung” toàn bộ lực lượng CSHS và các đội nghiệp vụ vào cuộc xác minh, truy bắt nóng thủ phạm. Từ lời khai của người bị hại và hình ảnh camera giám sát tại cửa hàng xe máy và các hộ dân lân cận, các trinh sát (TS) xác định đối tượng gây án là nam thanh niên khoảng 25-30 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1,7m. Trước khi gây án, đối tượng đi bộ trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng từ Đà Nẵng vào Hội An và gây án xong tẩu thoát về hướng cũ nên có nhiều khả năng đối tượng mang tài sản vừa cướp ra địa bàn TP Đà Nẵng tiêu thụ.

Lập tức, lãnh đạo CATP Hội An chỉ đạo lực lượng CSHS phối hợp với CA các địa bàn lân cận tập trung rà soát các tiệm mua bán xe máy cũ, cầm đồ trên địa bàn TX Điện Bàn và TP Đà Nẵng. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, các TS nhận tin báo: Trên mạng Internet xuất hiện thông tin có người tại Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) đang rao bán chiếc xe máy đã qua sử dụng có đặc điểm trùng khớp với chiếc xe vừa bị cướp. Ngay lập tức một tổ TS được cử ra Đà Nẵng phối hợp CAQ Sơn Trà truy bắt đối tượng và thu giữ tang vật. Khoảng 19 giờ cùng ngày, khi đối tượng đang tiến hành giao dịch thì lực lượng CSHS CATP Hội An đã bắt khẩn cấp cùng chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 92C1-25569 tại địa bàn P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà và di lý về Hội An tổ chức đấu tranh.

Tại CQĐT, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Lực (1996, trú xã Tân Hiệp, TP Hội An), động cơ gây án là cướp để có tiền trả nợ. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Lực có vay tín chấp 50 triệu đồng của Quỹ tín dụng để mua 1 chiếc xe máy hơn 30 triệu đồng, số tiền còn lại dùng tiêu xài trong những ngày xuân. Thời gian gần đây, do thua bạc nên Lực đã cầm cố chiếc xe máy vừa mua. Do không có tiền tiêu xài cộng với thời hạn thanh toán cho Quỹ tín dụng đã cận kề và cần tiền chuộc xe nên Lực “quyết định” rời đảo Cù Lao Chàm vào đất liền tìm địa điểm sơ hở cướp tài sản.

Ngày 16-4-2019, Lực lấy dao bấm đa năng đã mua trước đó “lận lưng”, nhờ bạn chở ra bến rồi lên tàu cao tốc vào Hội An. Khoảng 14 giờ, Lực đón taxi dạo quanh các hiệu mua bán xe máy cũ trên địa bàn Hội An. Sau một hồi dạo quanh, đến khoảng 16 giờ, Lực phát hiện cửa hàng xe máy Nguyệt Huy chỉ có 1 người trông coi nên xuống xe, đi bộ vào cửa hàng. Tại đây, Lực vờ hỏi mua xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 92C1-25569. Tin lời, anh Phương lấy giấy tờ xe cho Lực xem và kiểm tra xe. Khi anh Phương lúi húi làm thủ tục mua bán, Lực rút dao bấm đâm vào vùng cổ nạn nhân gây đứt tĩnh mạch, sau đó lấy giấy chứng nhận đăng ký xe và phóng lên xe tẩu thoát về hướng Đà Nẵng. Với “chiến lợi phẩm” vừa cướp được, Lực lập tức lên mạng rao báo bán nhưng đã bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ.

Trung tá Mai Ba- Đội trưởng Đội CSHS CATP Hội An, cho biết: Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian 5 tiếng đồng hồ (từ khi xảy ra vụ án), lực lượng CSHS CATP Hội An đã truy bắt nhanh đối tượng gây án, thu hồi tang vật.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_205093_cuoc-truy-tim-ten-cuop-doc-hanh-.aspx