Cuộc truy tìm thủ phạm trộm ô-tô BKS 43A-231.44

Sáng 27-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Hiền (1996, trú Nhị Dinh 1, xã Điện Phước, TX Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh làm rõ thêm các vụ việc liên quan.

Sáng 27-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Hiền (1996, trú Nhị Dinh 1, xã Điện Phước, TX Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh làm rõ thêm các vụ việc liên quan.

Trần Văn Hiền và chiếc ô-tô mà y đánh cắp.

Trần Văn Hiền và chiếc ô-tô mà y đánh cắp.

Qua công tác nắm tình hình, từ tháng 8-2018, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang nhận thấy tình trạng trộm đột nhập nhà dân ở các khu dân cư có nhiều diễn biến phức tạp. Khám nghiệm hiện trường các vụ trộm, cơ quan Công an ghi nhận phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng gia chủ đi vắng, sử dụng vật cứng cạy chốt cửa, leo qua cửa thông gió đột nhập lục tìm các tài sản có giá trị. Đặc biệt là vụ anh Lê Ngọc Tâm (1981, trú Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) để ô-tô hiệu Kia Cerato BKS 43A-231.44 màu đen, trị giá 480 triệu đồng trước sân nhà ở sâu trong kiệt hẻm rộng 3,5m vào đêm 27-8 cũng bị kẻ gian "hô biến". Sau đó, kẻ gian chạy xe về nghĩa địa khối phố Bằng An (TX Điện Bàn, Quảng Nam) cất giấu thì bị người dân địa phương phát hiện, tin báo cho lực lượng Công an kiểm tra thu hồi; còn tông tích kẻ gian vẫn "biệt vô âm tín"…

Để kịp thời đấu tranh ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, ngày 10-10, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng- Trưởng CAH Hòa Vang ký quyết định xác lập Chuyên án T1018/HV và giao trách nhiệm cho Trung tá Trần Đình Thanh- Phó Trưởng CAH làm Trưởng ban chuyên án (BCA), Trung tá Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSHS làm Phó ban, trực tiếp chỉ huy lực lượng Trinh sát (TS) đấu tranh triệt phá.

Các mũi TS được cử đi khắp các địa bàn trên toàn huyện và các vùng giáp ranh như TX Điện Bàn, H. Đại Lộc (Quảng Nam). Theo nhận định ban đầu, đối tượng gây án có thể là người ngoài địa phương bởi sau khi gây án các đối tượng hầu như không để lại dấu vết, do vậy nhiều lúc vụ án tưởng chừng như đi vào bế tắc. Tuy nhiên với quyết tâm cao, BCA đã phân công các TS mở rộng ra các loại đối tượng nghi vấn ở địa bàn lân cận. Có nhiều thời điểm mặc dù là ngày nghỉ nhưng các TS vẫn bám sát các nguồn tin có được hòng nhanh chóng tìm ra đối tượng gây án. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong BCA, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ cơ bản xác định được một nhóm đối tượng ở xã Điện Phước (TX Điện Bàn) có nghi vấn liên quan đến vụ trộm trên. Qua nhiều bước sàng lọc, các TS thấy nổi lên đối tượng Trần Văn Hiền. Đi sâu tìm hiểu về đối tượng này được biết, Hiền có học nghề lái xe taxi nhưng không có việc làm ổn định, lại phải nuôi 2 con nhỏ. Hành tung của y "thoắt ẩn thoắt hiện", đêm đến ít khi có mặt tại nhà. Hồ sơ quản lý của Hiền ở địa phương cư trú thể hiện: Năm 2014, Hiền bị TAND Quảng Nam tuyên phạt 12 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản". Kiên trì bố trí lực lượng TS theo dõi, củng cố các chứng cứ, đến ngày 26-2, CAH Hòa Vang quyết định triệu tập Hiền để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, biết mọi chuyện đã bại lộ, Hiền nhanh chóng khai nhận vụ đột nhập trộm ô-tô tại nhà anh Lê Ngọc Tâm. Theo lời khai ban đầu, Hiền đi một mình và thuê taxi chở đến địa điểm đã trinh sát. Sau khi trộm được xe của anh Tâm, Hiền lái về nghĩa địa Bằng An cất giấu. Đêm hôm sau, Hiền tiếp tục ra địa bàn P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đột nhập nhà 1 hộ dân gỡ trộm BKS ô-tô 43A-268.16 không rõ chủ với mục đích thay đổi BKS và sử dụng xe anh Tâm để làm dịch vụ chạy thuê. Tuy nhiên, mọi toan tính của Hiền đều không như mong muốn.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thắng, quá trình điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng là người ngoài địa phương, trong lúc bị hại lại không nhận dạng được thủ phạm, nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo CAH, cũng như sự hỗ trợ đắc lực của các đồng nghiệp ở CATX Điện Bàn, CAH Đại Lộc nên vụ án đã được khám phá đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân.

VY HẬU (Ghi theo lời kể của các TS Đội CSHS CAH Hòa Vang)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_202748_cuoc-truy-tim-thu-pham-trom-o-to-bks-43a-23144.aspx