Cuộc xung đột mới bùng nổ dọc biên giới Syria và Iraq: Tái diễn cảnh 'nồi da nấu thịt'?

Biên giới Syria và Iraq đã xảy ra giao tranh ác liệt với người Kurd thương vong ở cả 2 phía. Các bên đang tập trung quân nhằm chuẩn bị cho đụng độ lan rộng. Vậy nguyên nhân là gì.

Các tay súng người Kurd Syria xâm nhập Iraq?

Lực lượng người Kurd đang kiểm soát miền đông Syria tuyên bố rằng Peshmerga, lực lượng quân sự của khu vực tự trị Kurdistan thuộc Iraq (KRG) đang chuẩn bị cho một cuộc chiến ở Syria.

Cả hai phía đều được nước ngoài trang bị. Peshmerga được Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ còn những người "đồng tộc" ở Syria đang được Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu cung cấp tài chính, trang bị và huấn luyện.

Các tay súng người Kurd thuộc Peshmerga.

Các tay súng người Kurd thuộc Peshmerga.

Ngày 16/12, nhà chức trách KRG thông báo rằng Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) từ Syria đã tấn công các căn cứ và vị trí của Peshmerga gần biên giới.

Theo Peshmerga, các tay súng YPG (trụ cột về quân sự và chính trị của Lực lượng Dân chủ Syria - SDF) được cho là đã cố gắng vượt qua biên giới hai nước gần Syhela và tiến vào Iraq từ Syria.

"Chúng tôi đã bị tấn công bởi một nhóm gồm 50-60 tay súng đến từ Rojava (khu vực do người Kurd kiểm soát ở đông bắc Syria)".

Các tay súng người Kurd Syria thuộc YPG.

Người đứng đầu KRG Masrour Barzani lên án vụ việc là "một cuộc tấn công liều lĩnh, vô cớ của YPG":

"Đây là một sự vi phạm trắng trợn và phi pháp đối với lãnh thổ và thẩm quyền của KRG".

Ông Barzani cũng kêu gọi Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu "đảm bảo rằng YPG không tái phạm hành động xâm lược":

"Các vị không thể cho phép YPG sử dụng viện trợ nước ngoài để tấn công lãnh thổ của chúng tôi. Việc để tái diễn (những vụ tấn công tương tự) sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho an ninh khu vực".

Lực lượng người Kurd ở Syria nói rằng cáo buộc của KRG là dối trá.

Tổng hợp các diễn biến trong ngày 16/12 liên quan giữa các vụ việc đụng độ giữa các tay súng người Kurd ở Syria và Iraq.

Vì sao nổ ra cảnh "nồi da nấu thịt"?

Cần nhấn mạnh rằng hôm 15/12, người Kurd Syria đã cáo buộc cảnh sát vũ trang của Peshmerga phục kích và tấn công khiến 3 thành viên PKK (Đảng công nhân người Kurd) và 1 tay súng người Kurd Iraq khác thiệt mạng.

Nhiều khả năng vụ việc sau đó 1 ngày nằm trong chuỗi leo thang trả đũa của hai phía.

Nguyên nhân có thể là từ vụ việc vào cuối tháng 10/2020 khi Peshmerga thông báo về một cuộc tấn công được cho là do PKK thực hiện vào đường ống dẫn dầu dẫn đến việc NKR phải ngừng xuất khẩu dầu sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiếp đó là vào ngày 4/11, các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa Peshmerga và các tay súng PKK tại khu vực Chamanke của Duhok, khiến một tay súng người Kurd Iraq thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Được biết các lực lượng Peshmerga đang được chuyển đến biên giới Syria và các máy bay không người lái tấn công (UCAV) của Thổ Nhĩ Kỳ được nhìn thấy trên bầu trời phía trên họ.

Ankara luôn cho rằng YPG và SDF là các "cánh tay nối dài" của PKK ở Syria. PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là một nhóm khủng bố và đã sử dụng làm lý do cho các hoạt động quân sự ở miền bắc Syria.

Điều này cho thấy việc Peshmerga được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ để tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào YPG trong lãnh thổ Syria không phải là điều không thể xảy ra.

Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu thăm trại huấn luyện nơi đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đang huấn luyện cho các tay súng Peshmerga vào năm 2014.

Theo Hoài Giang/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/cuoc-xung-dot-moi-bung-no-doc-bien-gioi-syria-va-iraq-tai-dien-canh-noi-da-nau-thit/20201218025643380