Cưới chồng được 4 ngày, người vợ trẻ ăn lá ngón tự tử

Trước khi chết, người vợ trẻ để lại lá thư tuyệt mệnh với nội dung, lấy chồng không được như ý muốn, bây giờ bỏ cũng không được nên chẳng thiết sống nữa.

Ngày 1/3, ông Lữ Quang Hưng - Chủ tịch UBND xã Mường Ải (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) thông tin với PV báo Bảo vệ pháp luật, trên địa bàn xã vừa có một người phụ nữ 17 tuổi, sau khi cưới chồng 4 ngày, đã ăn lá ngón tự tử.

Gia đình tổ chức mai táng cho chị Xồng Y P.

Theo đó, chị Xồng Y P trú tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn. Sau thời gian tìm hiểu, yêu đương chị P về nhà anh Thò Bá Nênh (19 tuổi) trú bản Thăm Hín, xã Nậm Càn (Kỳ Sơn, Nghệ An) làm dâu. Theo phong tục địa phương, ngày 27/2, chị P cùng chồng về thăm lại nhà của bố mẹ vợ, là ông Xồng Tồng Xo, tại bản Huồi Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn. Sáng 28/2, anh Nênh đi làm đồng cùng với bố mẹ vợ, chị P ở nhà một mình.
Đến 12 giờ trưa cùng ngày, khi mọi người trong gia đình đi làm về, thì tá hỏa phát hiện chị P đã tử vong trên giường, bên cạnh còn có nắm lá ngón. Ngay lập tức, gia đình đưa chị P đi cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Sau khi chị P chết, gia đình tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của chị này để lại với nội dung, do lấy chồng không được như ý muốn, bây giờ bỏ cũng không được nên chẳng thiết sống nữa.
Cũng theo thông tin ông Lữ Quang Hưng, cung cấp. Sau khi sự việc xảy ra, 2 gia đình đã xác định là chị P ăn lá ngón tự tử nên thống nhất không kiện cáo, và đã tổ chức mai tang theo phong tục địa phương.

Nguyễn Lý

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/cuoi-chong-duoc-4-ngay-nguoi-vo-tre-an-la-ngon-tu-tu-50765.html