Cuối năm cướp giật lộng hành

Vào dịp gần cuối năm, tình hình cướp giật trên địa bàn TPHCM diễn biến phức tạp. Người dân TPHCM cảm thấy bất an mỗi khi ra đường, bởi nạn cướp giật ngày càng táo tợn, đe dọa tính mạng người dân. Mới đây nhất là vụ khoảng 7 đối tượng đi 5 xe gắn máy dàn cảnh va quệt giao thông để cướp tài sản người dân trên đường Bàn Cờ (Q.3), và sau 5 giờ gây án, băng nhóm này đã bị sa lưới.

Hình ảnh vụ cướp ngày 21.1 trên đường Bàn Cờ được camera an ninh ghi lại.

Người dân bất an

Những ngày qua, người dân xôn xao với đoạn clip đưa lên mạng xã hội về khoảng 7 đối tượng đi 5 xe gắn máy dàn cảnh va quệt giao thông để giật cọc tiền khoảng 40 triệu của anh Đỗ Đức Hải (46 tuổi, ngụ quận 9) đang lưu thông trên đường Bàn Cờ (Q.3) vào sáng 21.1. Đoạn clip cũng ghi cảnh chống chọi đến cùng của anh Hải khi nắm được tay 1 tên cướp, bị bọn chúng kéo lê khoảng 40m và kết quả anh giật lại khoảng 26 triệu (bị cướp khoảng 14 triệu), còn bọn cướp sau khi té ngã đã tẩu thoát. Trong quá trình nỗ lực giành giật tài sản, anh Hải đã bị thương, xây xát nhiều chỗ như tay, chân và mặt. Sau vụ việc xảy ra, nhờ hệ thống camera lắp đặt của các hộ dân trên đường Bàn Cờ đã giúp lực lượng Công an TPHCM nhanh chóng nhận diện các đối tượng và phá án sau 5 giờ. Ngày 25.1, Công an quận 3 (TPHCM) cho biết đã có quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng thuộc băng nhóm dàn cảnh cướp giật chuyên nghiệp gây ra vụ cướp tài sản của anh Đỗ Đức Hải sáng 21.1. Cầm đầu nhóm này là “nữ quái” Nguyễn Thị Thảo (58 tuổi, ngụ quận 4) cùng các đàn em. Thiếu tá Đới Ngọc Thắng - Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 3, cho biết: “Công an quận đang tiến hành củng cố hồ sơ vụ việc cướp giật tài sản, đồng thời tung trinh sát truy bắt các đối tượng còn lại để đưa băng nhóm này ra xét xử trước pháp luật trong thời gian sớm nhất”.

Trong thời gian qua, trên địa bàn TPHCM liên tiếp xảy ra các vụ cướp táo tợn. Trước đó, sáng 30.11.2015, ông Giang Quốc Vân (54 tuổi, ngụ Q.11) đi xe máy chở vợ là bà Xỳ A Lan (49 tuổi) cùng bà Lù Nữ (57 tuổi, chị ruột ông Vân) đi trên đường Lạc Long Quân. Đến đoạn nhà thờ Phú Bình, bất ngờ có hai thanh niên chạy xe gắn máy từ phía sau chạy lên và thanh niên ngồi sau xe giật lấy túi xách của bà Nữ đang đeo trên người. Lúc giằng co khiến ông Vân loạng choạng ngã xe xuống đường. Cú ngã đã khiến bà Nữ dập mạnh đầu xuống đường và tử vong sau đó tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trước đó vào khuya 28.11, ngay khu dân cư Hai Thành, quận 8, chị Nguyễn Trúc Linh (20 tuổi, ngụ quận 8) đang dừng xe gắn máy hiệu Honda-Vision bên đường, bất ngờ bị 2 tên cướp dùng roi điện khống chế cướp xe. Manh động hơn, vào rạng sáng 19.10.2015, du khách Sapastian Gretz (quốc tịch Đức) cùng người bạn gái là chị Yekaterina Ponomarenko (quốc tịch Kazakhstan) ngồi hóng mát tại kênh Tàu Hủ, đối diện với nhà số 160 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thì bất ngờ có một nhóm thanh niên xông đến dùng dao chém anh Sepastian Gretz gây thương tích ở đầu, sau đó đối tượng lục túi lấy tiền, ĐTDĐ của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Vận động các hộ mặt tiền gắn camera an ninh

Thực hiện công điện của Bộ Công an, Công an TPHCM đã triển khai tấn công mạnh các loại tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh các băng nhóm, phạm pháp hình sự, cướp, cướp giật đường phố, trộm cắp tài sản trong thời gian cuối năm. Tại hội nghị giao ban lực lượng cảnh sát hình sự mới đây tại TPHCM, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cũng cho biết, lực lượng hình sự cả nước mở đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp tết và kịp thời thông báo thủ đoạn của tội phạm đến người dân để đề phòng, cảnh giác. Để đề phòng bọn cướp, cướp giật, người dân không nên đi về khuya, đi một mình, nhất là phụ nữ. Đặc biệt, không để sơ hở tài sản có giá trị, đeo, mang, xách, để hớ hênh… tạo cơ hội cho bọn cướp giật đường phố gây án, không những mất tài sản mà còn nguy hiểm đến tính mạng.

Dẫu rằng, Công an TPHCM đã chỉ đạo các lực lượng trong ngành tăng cường tuần tra, trấn áp tội phạm nhằm tạo sự bình yên cho người dân; rồi vừa qua lực lượng công an cũng triệt phá được nhiều băng nhóm cướp giật nguy hiểm, thế nhưng nạn cướp giật vẫn diễn ra hằng ngày khiến cho người dân TPHCM cũng như du khách đến TPHCM vẫn bất an mỗi khi ra đường.

Anh Đặng Thanh Dũng (cảnh sát hình sự, Q.3), tham gia phá vụ dàn cảnh cướp giật trên đường Bàn Cờ xảy ra hôm 21.1, cho biết, dữ liệu trích xuất từ những chiếc camera an ninh “thần kỳ” tại các cửa hàng trên đường Bàn Cờ đã góp phần không nhỏ vào chiến tích bắt trọn ổ nhóm cướp giật nói trên. Chính từ hình ảnh với chất lượng cao, sắc nét được trích xuất từ các camera an ninh, lực lượng hình sự đặc nhiệm quận 3 và lân cận đã nhanh chóng phác họa được chân dung của băng nhóm do Nguyễn Thị Thảo cầm đầu cùng phương tiện gây án của chúng. 5 đối tượng trên bị bắt khi vừa chia chác số tiền cướp được trong một quán càphê ở quận 4 và đang trên đường tiếp tục gây án.

“Các cửa hàng, nhà dân mặt tiền nên phát huy gắn camera vừa tiện quan sát, theo dõi để bảo vệ cửa hàng, nhà của mình, đồng thời cũng góp phần cung cấp thêm hình ảnh cho các lực lượng chức năng khi xảy ra các vụ cướp giật tại đoạn đường trước nhà dân” - anh Đặng Thanh Dũng đề xuất.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/ban-doc-quan-tam/cuoi-nam-cuop-giat-long-hanh-514486.bld