Cuối tuần ghé qua 'sống ảo' tại tòa nhà hình kim cương 'siêu to khổng lồ' độc đáo giữa lòng Hà Nội

Mới khai trương chưa lâu nhưng tòa nhà hình kim cương ở ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học đã trở thành địa điểm 'sống ảo' độc đáo của nhiều người ở Hà Nội.

Những ngày gần đây, tòa nhà mô phỏng viên kim cương khổng lồ nằm giữa ngã tư đường Lê Duẩn – Nguyễn Thái Học (Hà Nội) nhận được nhiều sự chú ý của mọi người. Được biết đây là tòa nhà của một tập đoàn đá quý nổi tiếng. Tòa nhà được thiết kế với phong cách tân cổ điển xen lẫn hiện đại, mô phỏng một viên đá quý lấp lánh.

Được biết, tòa nhà có tổng diện tích sử dụng hơn 19.000 m2 với 16 tầng nổi và 3 tầng hầm. Tại đây có trung tâm Vàng bạc Trang sức với diện tích mặt sàn hơn 5.000 m2, tập trung các thương hiệu trang sức, khu trưng bày, triển lãm và đấu giá đá quý. Trong đó điểm nhấn là Bảo tàng Đá quý, nơi trưng bày hàng trăm mẫu đá của Việt Nam và thế giới.

Điểm đáng chú ý nhất ở đây chính là viên kim cương khổng lồ ở phía trên, nó được tạo hình từ hàng nghìn khối kính đa diện, kết hợp thêm ánh sáng mặt trời chiếu vào càng làm khối kiến trúc thêm phần lung linh, ảo diệu.

Phía ngoài của tòa nhà có nhiều chi tiết ngoại thất “hàng xịn” được mạ vàng 24K và ốp đá cẩm thạch.

Mới khai trương chưa lâu nhưng tòa nhà này đã nhanh chóng trở thành địa điểm "sống ảo" độc đáo của người dân Thủ đô và du khách đến với Hà Nội. Ai cũng thích thú khi được chụp ảnh với khối kim cương "siêu to khổng lồ" này.

Theo như kinh nghiệm của những tín đồ sống ảo thì muốn sở hữu tấm ảnh đẹp thì nên đi vào buổi sáng sớm hoặc trưa, tránh giờ chiều tan tầm, đông đúc sẽ khó “tác nghiệp”. Đặc biệt, ở đây sẽ còn thu hút hơn nữa khi đến vào buổi tối vì tòa nhà được thắp đèn sáng lung linh.

An An (tổng hợp)

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/cuoi-tuan-ghe-qua-song-ao-tai-toa-nha-hinh-kim-cuong-sieu-to-khong-lo-doc-dao-giua-long-ha-noi-2019092008373537.htm