Cuối tuần, người Hà Nội chen nhau chụp ảnh cúc họa mi

Cả nghìn người, chủ yếu là các thanh niên, gia đình trẻ, chị em phụ nữ đã tranh thủ ngày nghỉ có mặt tại các vườn cúc họa mi, thi nhau tạo dáng.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trưa nay (18/11) tại nhiều vườn cúc họa mi ở Nhật Tân (Tây Hồ - Hà Nội) đang đón tiếp hàng nghìn người ở Hà Nội cũng như vùng lân cận đổ về chụp ảnh.

Tại Nhật Tân có hàng chục vườn cúc họa mi và địa điểm làm dịch vụ chụp ảnh, nhưng vườn nào cũng trong tình trạng đông đúc đến… nghẹt thở.

Lúc 11h trưa, dù trời nắng nóng nhưng không cản được bước chân của hàng nghìn bạn trẻ, chị em phụ nữ kéo đến nhiều vườn cúc họa mi cũng như các địa điểm chụp ảnh.

Những vị trí đẹp, cúc họa mi nở nhiều luôn trong tình trạng có hàng chục người đứng chen chân chờ đến lượt được chụp ảnh.

Trao đổi với PV, chị Hoài trú tại Láng Hạ vui vẻ cho biết: “Tranh thủ ngày nghỉ nên 2 chị em đã rủ nhau ra đây để thả dáng cùng cúc họa mi. Cả 2 chị em đều hi vọng có được những bức hình đẹp để làm kỷ niệm cũng như khoe với bạn bè trên Facebook”.

Thậm chí, nhiều cô gái vừa chụp xong được bức hình đẹp đã vội vàng khoe với bạn bè trên Facebook.

Trời nắng nhưng nhiều ông bố, bà mẹ cũng không quản khó khăn đưa con em mình đến.

Giá vé mỗi người vào những vườn cúc chỉ từ 20.000 – 50.000 đồng/người tùy địa điểm.

Riêng trẻ em, chủ những vườn cúc miễn phí vé vào.

Nhiều chị em phụ nữ từ nhiều tỉnh thành lân cận Hà Nội hay khách du lịch từ TP Hồ Chí Minh cũng có mặt tại những vườn cúc họa mi Nhật Tân.

Rất nhiều người không chuẩn bị được áo dài mang theo nên đã thuê ngay tại vườn cúc với giá từ 70.000 – 100.000 đồng/bộ.

Cũng tại các vườn cúc, ngoài dịch vụ cho thuê địa điểm chụp ảnh thì các dịch vụ ăn theo như: Cho thuê thợ ảnh, cho thuê áo dài, thuê trang điểm…

Một bạn trẻ tranh thủ ngày nghỉ cùng bạn bè đến chụp những bức ảnh cho mùa cúc họa mi.

Cũng theo nhiều chủ vườn cho hay, cúc họa mi nở nhanh và tàn cũng rất nhanh nên nhiều người đã tranh thủ kéo đến sợ hết mùa.

Bà mẹ trẻ đưa cô con gái đến vườn cúc họa mi với mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con.

Chủ các vườn cúc họa mi cũng cắt bán phục vụ nhu cầu của khách làm đạo cụ chụp ảnh với giá 50.000 đồng/bó.

Các ngả đường dẫn vào Nhật Tân luôn đông đúc.

Bài, ảnh: Mộc Trà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cuoi-tuan-nguoi-ha-noi-chen-nhau-chup-anh-cuc-hoa-mi-20181118125349991.htm