Cuối tuần trời se lạnh, người dân TP.HCM mặc áo ấm khi ra đường

Những ngày qua tại TP.HCM, nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm sâu. Nhiều người khi ra đường phải mặc thêm áo ấm.

Hiện nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau đó khuếch tán vào khu vực Nam Bộ khiến nền nhiệt ở TP.HCM giảm, nhất là vào sáng sớm.

Người dân đi bộ thể dục tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) cũng phải mặc áo khoác.

Nhiều người dân TP.HCM ra đường sớm phải khoác thêm áo để giữ ấm cho cơ thể.

Nhiều bạn trẻ cảm thấy thích thú với tiết trời se lạnh. Bạn Hoàng Long (ở Tân Bình đang đi dạo trước khu vực Nhà thờ Đức Bà) cho biết, đã tranh thủ dậy từ sớm, mặc áo ấm, đeo bao tay dạo quanh trung tâm thành phố để tận hưởng không khí này, rồi sau đó sẽ về quê nghỉ cuối tuần.

Nhiều người dân cho biết, thời tiết se lạnh dễ chịu nhưng cũng rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, nên ra đường phải mặc thêm áo khoác để chắn gió.

Nhiều trẻ em ra đường buổi sáng được phụ huynh cho mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang để giữ ấm.

Nhiệt độ se se lạnh chỉ duy trì vào sáng sớm và về đêm. Đến trưa, chiều, nhiệt độ của TP.HCM dao động 31 - 33 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, diễn biến thời tiết khu vực TP.HCM những ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía Nam. Từ ngày 18/12 có cường độ ổn định, sau đó suy yếu dần, khoảng từ ngày 20 – 21/12 không khí lạnh được tăng cường yếu trở lại.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng khuyến cáo, với thời tiết ngày nắng, ít mưa, sáng sớm trời hơi se lạnh, độ ẩm không khí có xu hướng giảm nên rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe con người./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cuoi-tuan-troi-se-lanh-nguoi-dan-tphcm-mac-ao-am-khi-ra-duong-post991021.vov