Cuối tuần vào bếp trổ tài làm lẩu cá khoai ăn là mê

Lẩu cá khoai là món ăn ngon rất hợp cho những ngày tiết trời se lạnh cuối năm. Chính vì thế, đây là một gợi ý hoàn hảo cho thực đơn cuối tuần của gia đình bạn.

Nguyên liệu làm lẩu cá khoai

Cá khoai là một loài cá nước lợ, giàu dưỡng chất, từ lâu đã được sử dụng để làm nên những món ăn dân dã. Để làm lẩu cá khoai, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

Cá khoai: 1kg

Mực tươi: 500g (hoặc loại hải sản nào mà bạn thích)

Xương ống heo: 500g

Cà chua: 200g

Hành lá: 100g

Thì là: 100g

Rau nhúng lẩu: 2 hộp rau mầm

Gia vị: Hành củ, me chua, nước mắm, ớt, bột nêm, muối, dầu ăn

 Món lẩu cá khoai lạ miệng, phù hợp trong những ngày trời se lạnh đầu thu Các bước chế biến lẩu cá khoai

Đầu tiên bạn lấy xương ống heo chặt miếng, rửa sạch, cho vào nồi nước có pha chút muối đun sôi khoảng 2 phút. Sau đó đổ phần nước luộc xương đi, rửa lại xương trong nước lạnh cho thật sạch cho xương hết chất bẩn và mùi hôi.

Tiếp theo, cho xương đã rửa sạch vào nồi hầm nhừ lấy nước dùng nấu lẩu. Cách này giúp cho nồi nước dùng được trong.

Cá khoai làm sạch, ngâm trong nước muối loãng khoảng 30 phút để khi nấu cá không bị nát. Sau đó vớt cá ra rổ cho ráo, dùng dao cắt cá làm đôi và xếp ra đĩa.

Mực tươi làm sạch, rửa sơ với chút rượu trắng cho khỏi tanh, để ráo, cắt miếng, xếp ra đĩa.

Rau nhúng lẩu bạn có thể sử dụng nhiều loại rau như rau cần, cải cúc… tùy thích.

Hành lá, thì là bỏ rễ, nhặt bỏ những cọng giập, vàng úa, rửa sạch, xắt khúc. Chừa lại khoảng 1 nhánh thì là, 1 nhánh hành lá xắt nhuyễn.

Cà chua rửa sạch, bổ múi. Hành củ bóc vỏ, rửa sạch, đập giập, bằm nhỏ.

Me ngâm nước nóng khoảng 5 phút cho mềm, sau đó cho qua rây dầm lấy phần thịt me.

Bắc nồi lên bếp, thêm 2 thìa dầu ăn. Dầu nóng cho hành của đã bằm nhỏ ở trên vào phi thơm, tiếp đó cho cà chua vào xào chín. Khi cà mềm cho nước hầm xương heo ở trên vào đun sôi. Khi nước sôi nêm chút bột nêm, nước mắm, phần thịt me ở trên, ớt sao cho vừa vị chua chua cay cay là được. Tắt bếp, cho nước lẩu ra nồi nấu lẩu, thêm chút hành thì là xắt nhỏ ở trên.

Khi ăn xếp các loại nguyên liệu cá, mực, rau nhúng lẩu, hành lá, thì là, nước mắm ớt ra bàn. Đặt nồi lẩu ở giữa, khi nước lẩu sôi bạn thả sôi thả mực, cá khoai vào nồi. Nước sôi trở lại cho rau vào nhúng chín, chấm kèm chút nước mắm ớt cay nồng.

Chúc bạn thành công!

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/cuoi-tuan-vao-bep-tro-tai-lam-lau-ca-khoai-an-la-me-d118014.html