Cuỗm lô điện thoại trị giá 1,2 tỷ đồng, nhóm đạo chích lĩnh 43 năm tù

Hải và Phu là bạn tù với nhau, sau khi mãn hạn, cả hai đã bắt tay thực hiện 8 vụ trộm cắp, lấy đi hàng trăm điện thoại, máy tính bảng có tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng của các cửa hàng trên địa các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước.

Ba "siêu trộm" tại phiên xét xử sơ thẩm

Ngày 4/5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên sơ thẩm xét xử Đinh Văn Hải (39 tuổi) và Công Nhật Phu (40 tuổi, cùng trú tại huyện Thống Nhất), Nguyễn Văn Đạt (35 tuổi, trú tại TP. Biên Hòa, cùng thuộc Đồng Nai) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, Hải và Phu là bạn tù với nhau. Sau khi chấp hành án phạt tù, cả hai liên lạc với nhau, cùng bàn bạc tiếp tục trộm cắp tài sản.

Để thực hiện các vụ trộm trót lọt, Hải còn rủ thêm Nguyễn Văn Đạt (chủ cửa hàng điện thoại di động ở TP Biên Hòa) làm đầu mối tiêu thụ.

Sau đó, Hải cùng Phu mua nhiều dụng cụ gồm xà beng, con đội, tuốc nơ vít đi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/2019 - 2/2020, Hải và Phu đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước lấy gần 400 điện thoại di động, hơn 430 card điện thoại, gần 10 máy tính bảng, máy tính xách tay… với tổng giá trị tài sản hơn 1,2 tỷ đồng.

Sau đó, Hải và Phu đem tài sản trộm cắp trên về Đồng Nai bán cho Đạt.

Theo cơ quan điều tra, Hải từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, còn Phu có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Văn Hải 16 năm tù giam, Công Nhật Phu 15 năm tù giam và Nguyễn Văn Đạt 12 năm tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản.

VŨ LONG

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuom-lo-dien-thoai-tri-gia-1-2-ty-dong-nhom-dao-chich-linh-43-nam-tu-post1333358.tpo