Cuỗm tài sản nhà chùa khi vào thắp hương cho người thân

Trung dẫn xe đến điểm cách chùa 100 m rồi lục lấy trong cốp xe 60 triệu đồng, sau đó giấu xe ở lùm cây.

Ngày 10-11, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Quốc Trung (SN1985; thường trú tại ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc).

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ, ngày 5-8, bị cáo Trung đến chùa K.H. để thắp hương cho người thân. Tại đây, khi phát hiện trong khuôn viên chùa có một xe máy đang đậu, không người trông coi nên Trung dẫn xe đến điểm cách chùa 100 m rồi lục lấy trong cốp xe 60 triệu đồng, sau đó giấu xe ở lùm cây. Vài ngày sau, Trung đến nơi cất giấu xe rồi thay biển số và mang xe đến tiệm thay đổi màu sắc. Riêng số tiền lấy được, Trung dùng mua 1 xe máy mới và mua ma túy sử dụng hết. Đến ngày 31-8, Trung bị công an bắt giữ.

Trước đó, Trung từng bị phạt 7 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Năm 2015, Trung ra tù.

Tin - ảnh: LÊ KHÁNH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/cuom-tai-san-nha-chua-khi-vao-thap-huong-cho-nguoi-than-20171110171443231.htm