'Cuốn sách ma thuật' của nghệ sỹ Nhật Bản

Một nghệ sỹ thực tập ở Nhật Bản đã thu hút được sự quan tâm của hàng nghìn người hâm mộ thể loại phim viễn tưởng và truyện tranh, sau khi tạo nên một cuốn sách ma thuật tự phát sáng.

 Cuốn sách ma thuật của nghệ sỹ trẻ Uka Ohashi (Nguồn: OddCentral).

Cuốn sách ma thuật của nghệ sỹ trẻ Uka Ohashi (Nguồn: OddCentral).

Uka Ohashi, một người đang theo học môn thiết kế và nghệ thuật tại một trường ĐH ở Nhật Bản, đã tự thiết kế nên cuốn sách ma thuật cho riêng mình trong một bài kiểm tra ở lớp. Nội dung của cuốn sách này chính là tiểu thuyết mới nhất mà cô viết.

Theo Ohashi, ý tưởng ban đầu của cô là tạo nên những trang sách có chữ viết phát sáng, từng trang của cuốn sách này sẽ có độ sáng tăng dần khi người đọc giở tới gần những trang cuối. Tuy nhiên, do thời gian không cho phép nên nữ nghệ sỹ thực tập này mới chỉ dừng lại ở phiên bản mẫu, chưa hoàn thiện. Nhưng thế là đã đủ để tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Ohashi bắt đầu tác phẩm của mình bằng cách cắt các ký tự Nhật, ghép vào các trang sách, sử dụng một máy cắt laser, sau đó gắn các trang thành một cuốn sách cùng với một dải đèn LED dính liền với phần gáy sách. Khi bật công tắc, đèn LED phát ra thứ ánh sáng ấm cúng, kỳ ảo qua các trang và tạo ra cảm giác các dòng chữ viết đang phát sáng.

“Tôi muốn tạo ra một cuốn sách mà những dòng chữ trong đó ngày càng sáng hơn khi câu chuyện dần đến hồi kết” - Ohashi viết trên mạng xã hội Twitter.

Đáng buồn cho những fan hâm mộ thể loại viễn tưởng rằng cuốn sách này vẫn chưa được thương mại hóa. Dù sao thì nó cũng tạo nên một cơn sốt trên mạng Twitter với 43.000 lượt chia sẻ và 156.000 lượt like sau khi tác giả đăng tải hình ảnh và video clip về cuốn sách thú vị này.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/cuon-sach-ma-thuat-cua-nghe-sy-nhat-ban-tintuc421091