Cuốn sách tôi chọn: Tập thơ Bóng ai gió tạt - sự 'cởi mở' của tâm hồn giai đoạn đất nước đổi mới

Nhà thơ Thi Hoàng từng đứng trong đội ngũ những người cầm súng chiến đấu ở chiến trường miền Nam, vừa làm thơ vừa đánh giặc. Ông cũng được ghi nhận là cây bút có đóng góp đáng kể vào tiến trình đổi mới thi ca của nước nhà.

Tất cả những trăn trở về trách nhiệm xã hội, ông gửi cả vào thơ, nên tác phẩm thường mang những suy tư nhọc nhằn; tuy nhiên, cũng chính bởi vậy mà thơ ông có tư tưởng, và đọng lại những hình tượng dụng công, giàu ý nghĩa. Chuyên mục Cuốn sách tôi chọn hôm nay xin giới thiệu tập thơ “Bóng ai gió tạt”, qua phần trò chuyện của chính tác giả Thi Hoàng. Tập thơ này - cùng với trường ca “Gọi nhau qua vách núi” - đã được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, và được trao giải A của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Từ tiếng vang của tác phẩm này, Báo Văn nghệ cũng đã từng tổ chức một cuộc Hội thảo mang tên “Bóng ai gió tạt”.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Thiện Đoan Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuon-sach-toi-chon-tap-tho-bong-ai-gio-tat-su-coi-mo-cua-tam-hon-giai-doan-dat-nuoc-doi-moi