Cuốn sách trao tặng điều giản dị

(Đọc cuốn sách "Tư duy biện luận - Nghĩ hay hơn hay nghĩ" -tác giả Đỗ Thị Diệu Ngọc, Nguyễn Huy Cường - NXB Thế giới năm 2019)

Bìa tập sách "Tư duy biện luận - Nghĩ hay hơn hay nghĩ".

Bìa tập sách "Tư duy biện luận - Nghĩ hay hơn hay nghĩ".

Tư duy biện luận hay nói cách khác là cần xem xét trên mọi phương diện, mọi khía cạnh, mọi tình huống trước khi quyết định về một điều/sự việc/sự kiện. Chúng ta hay sử dụng cụm từ "phản biện" để nghĩ về việc nói cho rõ, nói cho đúng về một vấn đề nào đó, nhưng tất cả mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống này đều có nguyên do, có chân giá trị và mọi thứ không tồn tại theo duy nhất một nghĩa đen. Rèn luyện suy nghĩ tích cực bằng tư duy biện luận, con người học cách đứng lại, chậm lại để có thể thuyết phục.

Đọc"Tư duy biện luận- Nghĩ hay hơn hay nghĩ" của tác giả Đỗ Thị Diệu Ngọc, Nguyễn Huy Cường, tiếp nhận thêm được nhiều vốn kiến thức trong việc nhìn nhận, đánh giá sự việc trước nhiều thông tin trong xã hội hiện đại. Hai tác giả là các giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh, đúc kết, thẩm thấu và biên soạn cuốn sách với mục đích trao tặng thêm cho độc giả một chút kỹ năng, một cách nghĩ "khai phóng" trái tim tâm hồn để chứng minh rằng, trong cuộc sống, cách mỗi người nghĩ có ảnh hưởng và quyết định đến chất lượng cuộc sống mỗi người. Đứng trước một cánh cửa thông tin đa chiều, đa dạng của cuộc sống thời màn hình phẳng, công nghệ số, mỗi người muốn thành công cần có phương pháp rèn luyện, làm chủ kỹ năng tư duy để học tập và làm việc hiệu quả. Các nội dung tập trung trong cuốn sách, dẫn người đọc từ các khái niệm cơ bản nhất, khám phá dòng chảy tư duy từ cổ đại với tam đại triết gia Plato, Socrates, Aristotle đến hiện đại với "bậc thầy của tư duy sáng tạo"- Bono, từ đó, khai mở cách lập luận, dẫn chứng, sự "ngụy biện" xuất phát từ kiến thức mỗi người khi đối diện sự việc. Nhóm tác giả khẳng định rằng, quá trình hình thành kỹ năng tư duy biện luận cũng như ghép một bức tranh vậy. Quá trình đó phải được xây dựng từ những yếu tố căn bản cấu thành nên một lập luận, thành phần cốt lõi của quá trình tư duy. Nếu những yếu tố căn bản này không được kết hợp đúng và đủ, những kẽ hở sẽ xuất hiện tạo nên những lập luận sai lầm hoặc yếu kém. Bạn không thể xây một công trình đồ sộ, trong ngữ cảnh này là kỹ năng tư duy sắc bén, từ một nền móng thiếu vững chắc như vậy.

Cuốn sách dạy một cách tư duy biện luận từ những dẫn chứng ngỡ đơn giản nhất được chọn từ cuộc sống thực tế, những mẫu đối thoại, những chính sách được ban hành chưa đúng thời điểm, những phát biểu tranh cử đây đó trên thế giới. Cuốn sách mang người đọc đến gần hơn với kiến thức mổ xẻ, phân tích tư duy và lựa chọn một cách "tháo-mở nút thắt", nghĩa là cách "mở hộp" tư duy. Để đi đến tận cùng một sự việc, hiện tượng, hay để đi đến thành công, con người cần chọn lựa một đường đi đúng mực, để không bị trượt chân khỏi đường ray của bánh xe số phận. Như cách tạo dựng lòng tự trọng, sự đức độ, tính nhân văn, hướng thiện - những điều mà vốn đã có trong bản ngã mỗi người nhưng cần được tôi luyện, rèn giũa trong những sự cố gắng, môi trường thực sự để có thể hình thành nhân cách con người, sống có ích, sống nhân phúc giữa cuộc đời. Cuốn sách không chỉ phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên mà người lớn ở những độ tuổi khác nhau cũng có thể tìm đọc, chiêm nghiệm bản thân mình trong đó.

"Tư duy biện luận - Nghĩ hay hơn hay nghĩ" là một trong những cánh cửa mang đến cho người đọc trong việc hoạch định tương lai, quản lý các kế hoạch công việc một cách hiệu quả. Từ những sự gợi mở nhỏ trong cuốn sách giúp người đọc suy ngẫm, nảy sinh nhiều ý tưởng biện luận, phát huy khả năng sáng tạo, chứng minh trước những vấn đề gặp phải trong cuộc sống. Cuộc sống hiện đại cần con người tư duy hiện đại và phương thức giáo dục con người ngoài giá trị truyền thống thì cần giáo dục khai phóng. Kỹ năng sống không nằm ngoài sự khai phóng của một nền giáo dục hướng mở từ những chân giá trị cốt lõi của truyền thống. Niềm tin hay sự quyết định về một điều gì đó, nếu không có được một nền tảng tư duy vững vàng, cách biện luận phù hợp không ngộ nhận, chúng ta sẽ tìm được những cách tháo gỡ các "nút thắt" đang là rào cản, là vướng mắc trên con đường đi đến thành công.

ANH ĐÀO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_214657_cuon-sach-trao-tang-dieu-gian-di.aspx