Cưỡng chế 19 hộ dân lấn chiếm hành lang giao thông quốc lộ 4D

Sáng nay, 31-7, Sở GTVT tỉnh Lai Châu phối hợp cơ quan chức năng và chính quyền huyện Tam Đường tổ chức cưỡng chế 19 hộ dân xây dựng trái phép lều, quán để buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ quốc lộ 4D trên đèo Hoàng Liên Sơn.

Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các lều, quán xây dựng trái phép.

Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các lều, quán xây dựng trái phép.

Theo đó, các công trình bị cưỡng chế tháo dỡ được người dân xây dựng trái phép từ Km 88 đến Km 89, quốc lộ 4D khu vực đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn, địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường giáp ranh tỉnh Lào Cai. Các hộ dân tự ý xây dựng lều, quán và các điểm “view” bằng gỗ sát quốc lộ 4D, phía ta-luy âm để phục vụ buôn bán, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông, tránh ùn tắc đèo Hoàng Liên Sơn, Sở GTVT tỉnh Lai Châu và chính quyền huyện Tam Đường đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ và đã có năm hộ tự nguyện thực hiện, còn lại 19 hộ có biểu hiện chống đối không di dời. Trước thực trạng đó, cơ quan chức năng đã phải tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ, trả lại hiện trạng hành lang giao thông ban đầu.

TRẦN TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41051002-cuong-che-19-ho-dan-lan-chiem-hanh-lang-giao-thong-quoc-lo-4d.html