Cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trong khu quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân

(ĐN) - Ngày 17-6 thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Biên Hòa, UBND P.Phước Tân phối hợp với lực lượng chức năng TP. Biên Hòa tổ chức cưỡng chế nhà xưởng quy mô lớn xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân.

Nhà xưởng xây dựng trái phép của ông Hoàn bị cưỡng chế

Nhà xưởng xây dựng trái phép của ông Hoàn bị cưỡng chế

Theo đó, ngay sáng 17-6, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã huy động máy múc, máy cẩu cùng hàng chục nhân viên tiến hành múc và tháo gỡ công trình xây dựng nhà xưởng của ông Lê Văn Hoàn, thuộc thửa đất 14, tờ số 3, phường Phước Tân. Đây là công trình xây dựng nhà xưởng trái phép nằm trong diện tích hơn 72ha quy hoạch Cụm Công nghiệp Phước Tân chưa được phê duyệt.

Mặc dù khu vực này đang được Thanh tra Chính phủ cũng như một số Bộ ngành trung ương và Sở ngành liên quan của tỉnh vào cuộc xác minh để xử lý gần 50 trường hợp xây dựng trái phép, nhưng gần 2 tháng nay, ông Hoàn vẫn tiến hành xây dựng công trình 2 nhà xưởng rộng hơn 500m2 với kết cấu khung sắt mái lợp tôn.

Không để tình hình phức tạp hơn tại điểm “nóng” này, lãnh đạo UBND TP.Biên Hòa đã chỉ đạo UBND phường Phước Tân phối hợp với lực lượng chức năng thành phố tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm. Ngay trong buổi sáng, việc cưỡng chế 2 công trình này đã được thực hiện hoàn thành và trả lại hiện trạng ban đầu.

Được biết, trong 2 ngày tới, P. Phước Tân sẽ tiếp tục cưỡng chế 2 công trình nhà xưởng xây dựng trái phép nằm sát khu vực quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân.

Như thông tin báo Đồng Nai đã phản ánh, mặc dù mới trong giai đoạn quy hoạch làm Cụm công nghiệp Phước Tân, nhưng đã có hàng chục nhà máy công nghiệp quy mô lớn xây dựng trái phép. Vào thời điểm giữa năm 2018, sau khi báo chí phản ánh, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai làm rõ những sai phạm. Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai cũng yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ đơn vị, cá nhân sai phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực nói trên.

Đến cuối năm 2018, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai xác định, có 48 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các hạng mục công trình nhà xưởng trái phép nằm rải rác trong phạm vi 72 ha...

Tin và ảnh: Khắc Thiết

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202006/cuong-che-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-trong-khu-quy-hoach-cum-cong-nghiep-phuoc-tan-3008702/